Điều lạ lùng xảy ra ở V.League vô tình thành “phao cứu sinh” giúp HAGL thoát hiểm cảnh

08/03/2022 16:07 PM | Xã hội

HAGL đang có khởi đầu thất vọng tại V.League 2022. Tuy nhiên thầy trò HLV Kiatisuk vẫn có cơ hội để trở lại cuộc đua vô địch, đặc biệt trong bối cảnh đặc biệt của mùa giải năm nay.

SỰ LẠ Ở V.LEAGUE

"Có ai tham khảo ý kiến chuyên gia khi soạn ra lịch thi đấu này không? Tất cả các CLB nên nói điều gì đó. Điều này thật nghiệp dư và sai trái!", ông Jernej Kamensek (cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Định) viết trên trang cá nhân của mình cách đây chưa lâu.

Lý do khiến nhà môi giới bóng đá người Slovenia không hài lòng nằm ở việc sau khi kết thúc vòng 4 vào giữa tháng Ba, V.League 2022 sẽ có quãng nghỉ kéo dài gần 4 tháng và phải tới ngày 2/7 mới tiếp tục thi đấu vòng 5.

Mùa giải gián đoạn quá dài như vậy là bởi trong năm nay, bóng đá Việt Nam phải căng mình để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Từ việc ĐTQG thi đấu ở vòng loại World Cup 2022, rồi U23 Việt Nam dự SEA Games 31, VCK U23 châu Á, cùng với đó là việc HAGL và Viettel đá cúp châu lục, tất cả khiến cho V.League buộc phải tạm dừng.

 Điều lạ lùng xảy ra ở V.League vô tình thành “phao cứu sinh” giúp HAGL thoát hiểm cảnh - Ảnh 1.

HAGL có khởi đầu thất vọng ở V.League 2022.

CƠ HỘI CHO HAGL

Thời gian qua đã có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Không ít nhà chuyên môn cho rằng đã đến lúc V.League nên dừng hi sinh cho các cấp độ đội tuyển. Nhưng đó sẽ là câu chuyện trong tương lai. Còn hiện tại, tất cả các đội bóng buộc phải tìm cách thích nghi với lịch thi đấu như vậy.

Rõ ràng với những đội bóng đang chơi ổn định, việc giải nghỉ quá dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của toàn đội. Nhưng ở chiều ngược lại, đó cũng lại là cơ hội cho các CLB có khởi đầu không như ý ở mùa giải năm nay. HAGL là một trong số đó.

 Điều lạ lùng xảy ra ở V.League vô tình thành “phao cứu sinh” giúp HAGL thoát hiểm cảnh - Ảnh 2.

3 vòng, 0 bàn thắng và chỉ giành được 2 điểm (thua 1, hòa 2), đội bóng Phố núi đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn. Bước vào mùa giải với vị thế của ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch, HAGL khiến tất cả thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa của tất cả các ngôi sao trong đội hình.

HLV Kiatisuk nói rằng dường như những học trò của ông có cảm giác chán bóng đá sau quãng thời gian tập trung dài ở ĐTQG. Nếu giải cứ diễn ra dồn dập với mật độ 3-4 ngày/trận như vừa qua, HAGL sẽ khó lòng điều chỉnh để vực dậy. Nhưng rất có thể sau quãng nghỉ dài của V.League, sẽ có một HAGL rất khác vào tháng Bảy.

"Sau 4 vòng, giải đấu sẽ tạm nghỉ 4 tháng. Các đội sẽ có thời gian để ngồi lại, tính toán phương án mới, thay đổi một chút triết lý. Chưa kể HAGL còn dự AFC Champions League vào tháng Tư. Đó cơ hội để họ tính toán các phương án.

Bóng đá có 3 yếu tốt rất quan trọng là lãnh đạo tốt, HLV giỏi, chất lượng cầu thủ ổn. Một đội bóng được tổ chức tốt, có nhân sự tốt, HLV giỏi thì tin rằng kiểu gì họ cũng lấy lại được vị thế của mình thôi", chuyên gia Phan Anh Tú nhận định với chúng tôi.

 Điều lạ lùng xảy ra ở V.League vô tình thành “phao cứu sinh” giúp HAGL thoát hiểm cảnh - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk sẽ có thời gian để thực hiện mục tiêu đưa HAGL trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

Một điều nữa, nếu tình hình ổn thỏa, V.League 2022 sẽ quay trở lại với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt. Các đội sẽ không phân nhóm sau lượt đi mà thi đấu đủ 26 vòng như trước đây. Điều này chắc chắn sẽ giúp HAGL có thêm cơ hội trong cuộc đua vô địch, dù cho họ không có khởi đầu thuận lợi.

Còn nhớ ở V.League 2016, Hà Nội FC đá 5 vòng đầu tiên mà chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm. Tuy nhiên với màn nước rút ngoạn mục sau đó, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã xuất sắc giành được chức vô địch với 50 điểm (bằng điểm nhưng hơn CLB Hải Phòng về hiệu số bàn thắng).

Rõ ràng, để bàn đến tính đúng sai của việc để V.League nghỉ quá dài có lẽ chỉ một vài lời là chưa đủ để nhìn nhận hết.

Không ít chuyên gia chẳng ngại ngần lên tiếng chỉ trích cách sắp xếp của VPF là nghiệp dư. Nhưng ở chiều ngược lại, bóng đá Việt Nam cũng đang vận hành theo cái lý của riêng mình.

Những thay đổi sẽ là câu chuyện của tương lai, còn ở hiện tại, tất cả các đội đều buộc phải tìm cách để thích nghi. Và đây sẽ là cơ hội để HLV Kiatisuk xốc lại cả về tinh thần lẫn chuyên môn cho đội quân của mình.

Bầu Đức đã ra tối hậu thư, và chắc chắn đang rất trông chờ vào những đổi thay của HAGL!

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM