Điện Biên thiết lập bệnh viện dã chiến, quyết tâm không để dịch tiếp tục lan rộng, không để bệnh nhân nặng tử vong

06/02/2021 15:00 PM | Xã hội

Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên được chọn làm bệnh viện dã chiến với quy mô 200-250 giường bệnh trong đó có 15-20 giường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy, khí nén, máy thở... điều trị người bệnh Covid-19.

Sáng 5/2, GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai đã cử đoàn công tác gồm 12 cán bộ do PGS. TS. Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn cùng các chuyên gia đầu ngành về Hồi sức tích cực, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Kỹ thuật y sinh lên đường hỗ trợ tỉnh Điện Biên dập dịch.

Sau khi nghe báo cáo thực trạng và diễn biến dịch bệnh, đoàn công tác đã khảo sát 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên. Đoàn đã quyết định chọn Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên làm bệnh viện dã chiến với quy mô 200-250 giường bệnh trong đó có 15-20 giường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy, khí nén, máy thở... điều trị người bệnh Covid-19.

Điện Biên thiết lập bệnh viện dã chiến, quyết tâm không để dịch tiếp tục lan rộng, không để bệnh nhân nặng tử vong - Ảnh 1.

Đoàn công tác đã quyết định chọn Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên làm bệnh viện dã chiến

Hiện tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang tiếp tục bố trí nhân lực, thiết bị chi viện cho công tác phòng dịch của tỉnh Điện Biên trong đó có 1 xe trang thiết bị đang trên đường lên Điện Biên, 1 xe xuất phát sáng sớm mai chở theo thiết bị và 5-6 kỹ sư y sinh có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng bệnh viện dã chiến.

PGS. TS. Đào Xuân Cơ quyết tâm mục tiêu không để dịch tiếp tục lan rộng, không để bệnh nhân nặng tử vong.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Bí thư tỉnh uỷ cho biết sẽ tiếp tục lên phương án và dự phòng thêm các vị trí khác nhằm ứng phó tốt nhất cho mọi tình huống của dịch bệnh.

Điện Biên thiết lập bệnh viện dã chiến, quyết tâm không để dịch tiếp tục lan rộng, không để bệnh nhân nặng tử vong - Ảnh 2.

Mọi công tác dập dịch đang được triển khai gấp rút tại Điện Biên

Tính đến sáng 6/2, Điện Biên ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đều liên quan đến ổ dịch Hải Dương. 3 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ khác đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Để hỗ trợ tỉnh Điện Biên chống dịch, sáng 5/2 Bộ Y tế đã cử lực lượng tinh nhuệ bao gồm các chuyên gia chống dịch và điều trị hàng đầu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai. Các chuyên gia sẽ giúp đỡ ngành y tế Điện Biên giám sát dịch tễ, các hoạt động đáp ứng dịch, xét nghiệm và thiết lập hệ thống điều trị.

MINH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM