Dịch Covid-19 phơi bày sự thật: Một gia đình có cha mẹ sống không kỷ luật tự giác, sẽ hủy hoại tương lai, tiền đồ của đứa trẻ sau này!

01/04/2020 07:16 AM | Sống

Không cần cho con cái đồ vật tốt nhất, nhưng hãy cho chúng cách giáo dục tốt nhất. Trẻ có thể phát triển lối sống lành mạnh và thói quen tốt hay không, phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần tự giác kỷ luật của cha mẹ!

- 01 -

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc gia tăng "ngày nghỉ lịch sử" khiến nhiều học sinh lo lắng, chưa bao giờ chúng muốn được đi học lại nhiều như thế. Bởi vì những đứa trẻ không chỉ cần thích nghi với cách học mới – học online, mà còn phải dậy sớm chuẩn bị cho việc học mỗi ngày. Hơn nữa còn là học tại nhà, khó tránh khỏi bị phụ huynh giám sát, học tương tác qua mạng khiến chúng thấy khó hiểu hơn, mà những đứa trẻ nào ngồi trong phòng ngủ học thì trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn leo lên giường ngủ ngay lập tức.

Các bà mẹ trong group chat thường nói với nhau rằng, nếu họ không có ý chí kiên định và tinh thần kỷ luật tự giác cao, có lẽ họ đã nhanh sụp đổ tinh thần và từ bỏ từ lâu.

Vì sao ư?

Cha mẹ là tấm gương cho con cái. Nếu sáng sớm bạn còn chưa thức dậy, đứa trẻ liệu có tự giác tự mình dậy mở máy tính đăng nhập vào lớp học hay không?

Hiếm lắm!

Dù đứa nhỏ có dậy sớm hơn bạn đi nữa, nó cũng chỉ mở tivi lên xem hoạt hình hoặc mấy mẩu tin mới nhất trên youtube mà thôi.

Những đứa trẻ đã lớn hoặc hiểu chuyện hơn, nếu bạn răn dạy, có thể chúng sẽ tiếp thu. Nhưng đối với những đứa trẻ còn nhỏ, dậy sớm học hành đối với chúng là một cực hình.

Chính vì vậy, muốn chúng sớm đi vào nề nếp, bạn cần phải ngủ sớm dậy sớm, làm tấm gương cho con trẻ. Người làm cha mẹ, không chỉ cần cung cấp vật chất cho con cái, mà hơn thế còn cần có tinh thần tự giác cao độ, để giáo dục trẻ theo cách tốt nhất.

Trên thực tế, có rất nhiều đứa trẻ thần tượng cha mẹ của mình, nên chỉ cần bạn làm sai, đứa trẻ cũng sai theo.

Khi nuôi dạy một đứa trẻ, học tập và vui chơi cần được kết hợp với nhau. Nếu nhà trường giao bài tập về nhà, hãy để trẻ phát triển thói quen làm bài hết trước khi đi chơi.

Nếu cha mẹ biết cách sắp xếp một kế hoạch lịch trình hợp lý cho con cái, chúng có thể phát triển tốt hơn từng ngày thông qua những thói quen mà bạn giúp trẻ hình thành đó.

Nếu cha mẹ sống không kỷ luật, trẻ cũng trở nên tùy ý, mặc kệ.

Nhiều đứa trẻ thấy cha mẹ ngủ muộn cũng bắt chước theo, nhưng nó không hề tốt cho trẻ.

Dịch Covid-19 phơi bày sự thật: Một gia đình có cha mẹ sống không kỷ luật tự giác, sẽ hủy hoại tương lai, tiền đồ của đứa trẻ sau này! - Ảnh 1.

- 02 -

Sau khi làm cha mẹ, hãy sống đúng với vị trí của mình.

Xét về khía cạnh nghề nghiệp, bản thân ai mà chẳng có ham muốn được nổi trội, thăng chức, kiếm nhiều tiền.

Nhưng khi đã là người làm cha làm mẹ, bạn cần phải cẩn thận suy nghĩ kĩ về vai trò và trách nhiệm của mình. Không ép bạn phải phân thân ra, nhưng nhất định phải tự phân bố thời gian của mình cho hợp lý, để có thể vừa chu toàn công việc vừa đủ sức giáo dục con cái nên người.

Tôi có hai người bạn, cùng là người ưu tú, đảm nhận chức quản lý trong công ty. Nhưng xét về cách nuôi dạy con cái, anh A. làm tốt hơn nhiều so với anh B.

Mỗi ngày, A. đều dành thời gian chơi cờ tướng với con trai, anh cũng dẫn con tham gia vào các hoạt động thể thao khác như bơi lội, đá bóng. Nghe cha bảo trước đây từng là thành viên chủ chốt trong đội bóng trường, con trai anh A. vô cùng hứng thú và rất muốn giỏi như anh A.

Ngược lại, anh B. cho rằng mình làm việc ở công ty đã đủ mệt mỏi, việc dạy con chỉ giao lại cho mẹ bọn trẻ và gia sư được mướn về. Thậm chí, ngày chủ nhật, anh B. thường đi nhậu nhẹt với bạn ở ngoài chứ rất ít khi ở nhà chơi với con.

Thấy đêm nào ba cũng chơi game trên điện thoại, con anh B. tò mò xem thử, chơi thử và sau đó cũng ghiền như ba nó, suốt ngày cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Khi bạn còn độc thân, sống vô kỷ luật chỉ ảnh hưởng đến một mình bạn. Nhưng khi bạn đã có gia đình, nó còn liên lụy đến người nhà, con cái.

Đã là một người cha người mẹ, hãy "tàn nhẫn" với bản thân, tự tay giết chết những thói quen không tốt, sống tự giác mỗi ngày.

Dịch Covid-19 phơi bày sự thật: Một gia đình có cha mẹ sống không kỷ luật tự giác, sẽ hủy hoại tương lai, tiền đồ của đứa trẻ sau này! - Ảnh 2.

- 03 -

Nuôi con cũng giống như việc trồng cây trên đất, nó thật sự rất công bằng. Bạn bỏ ra bao nhiêu công sức, bạn sẽ đạt được thành tựu nhiều bấy nhiêu.

Nếu bỏ hạt giống xuống rồi không chăm sóc tốt, làm sao trông được đến ngày thu hoạch?

Những cha mẹ sống kỷ luật tự giác luôn giáo dục ra những đứa trẻ ưu tú.

Trong xóm tôi trước kia có một bà mẹ cực kì thích chơi bài. Cứ hôm nào ngồi chơi bài với hàng xóm, bà ấy cũng khoe con trai bà ấy giỏi giang, còn nhỏ tuổi đã biết kiếm tiền.

Những người khác cũng tò mò hỏi ngược lại: "Nó làm gì để kiếm được tiền thế, còn đang tuổi ăn tuổi học mà?"

Bà mẹ tùy ý đáp: "Tôi không biết, chỉ là lúc trước phát hiện ra nó có rất nhiều tiền, thấy tôi hỏi đến, nó đưa tôi một ít đi đánh bài, còn bảo cái này là bí mật kiếm tiền riêng của con, mẹ đừng hỏi."

Có người nghe vậy liền tỏ vẻ thông minh nói:

"Nghe là tôi đoán ra được liền, chắc là giảng bài cho bạn, mua đồ căn tin dùm bạn, hoặc giả là nhặt ve chai trong trường chứ gì. Tôi thấy con bé Linh đầu ngõ hay làm thế."

"Chắc vậy..."

Bà mẹ cũng không quan tâm lắm, chỉ tập trung vào việc đánh bài.

Sau đó, nhà trường gọi điện mời phụ huynh, lúc này bà và chồng mới phát hiện ra, hóa ra con trai kiếm được tiền bằng cách rủ bạn đánh bài ăn tiền.

Cậu bé bị kỷ luật, nếu còn dám tái phạm sẽ bị buộc phải thôi học.

Lúc này, bà ấy mới nhận ra lỗi lầm của mình, bà ấy không phải người mẹ tốt.

Không cần cho con cái đồ vật tốt nhất, nhưng hãy cho chúng cách giáo dục tốt nhất. Trẻ có thể phát triển lối sống lành mạnh và thói quen tốt hay không, phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần tự giác kỷ luật của cha mẹ!

Thiên Tuyết

Cùng chuyên mục
XEM