Dịch COVID-19 diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia châu Âu

09/10/2020 15:26 PM | Xã hội

Châu Âu đang chứng kiến những điểm nóng đáng lo ngại về COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ hai.

Tại châu Âu , số ca mắc mới theo ngày ở Pháp đã ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Pháp tiếp tục vượt 18.000 trường hợp trong 2 ngày liên tiếp. Ngày càng nhiều người bị nhiễm COVID-19 . Hậu quả là nhiều bệnh nhân COVID-19 ở trong tình trạng nguy kịch, tăng áp lực lên các bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cho biết, các thành phố Lyon, Lille, Grenoble và Saint-Etienne sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao nhất kể từ ngày 10/10. Paris và Marseille đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất từ trước. Tình hình ở Toulouse và Montpellier cũng đáng lo ngại và có thể được đặt vào tình trạng báo động cấp cao nhất từ đầu tuần tới. Hiện số người nhập viện vì COVID-19 tại Pháp đã ở kỷ lục trong 3 tháng qua, đạt hơn 7.500 ca.

Dịch COVID-19 diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia châu Âu - Ảnh 1.

Đức có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng lây lan không thể kiểm soát được. (Ảnh: AP)

Các bệnh viện ở vùng thủ đô Paris đã chuyển sang chế độ khẩn cấp từ ngày 8/10, hủy những ngày nghỉ lễ của nhân viên và hoãn các cuộc phẫu thuật chưa cần thiết. Nguyên nhân là do bệnh nhân COVID-19 đã chiếm gần một nửa số ca nằm trong các phòng chăm sóc tăng cường.

Trong khi đó, ở Đức, nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo, quốc gia này có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng lây lan không thể kiểm soát được. Người đứng đầu Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát và phòng bệnh của nước này, đã khẳng định, không thể biết được tình hình dịch bệnh ở Đức sẽ tiến triển ra sao trong những tuần tới.

Vân Ánh

Cùng chuyên mục
XEM