Đi vào làn xe buýt nhanh BRT ở Hà Nội sẽ bị xử phạt nguội

22/12/2016 15:25 PM | Công nghệ

Nếu các phương tiện cố tình đi vào làn xe buýt nhanh thì sẽ bị lực lượng CSGT xử phạt. Tại các nút giao, nhà chờ đều có lắp đặt hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào hình ảnh để xử phạt nguội.

Vừa qua, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức buổi họp thông báo về tuyến buýt nhanh BRT từ Kim Mã - bến xe Yên Nghĩa, thống nhất phương án hạn chế phương tiện dọc tuyến đường hoạt động của xe buýt nhanh.

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội cho biết, sẽ cấm xe taxi hoạt động trong giờ cao điểm (sáng 6h00 - 9h00, chiều 16h30 - 19h30) trên các tuyến Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương và cấm dừng đỗ tất cả phương tiện dọc tuyến đường hoạt động của xe buýt BRT.

Đặc biệt, với xe máy, xe thô sơ: cấm đi trên 2 cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng trong giờ cao điểm (sáng 6h00 - 9h00, chiều 16h30 - 19h30).

Trừ trường hợp các xe chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, xe khắc phục sự cố được hoạt động bình thường.

Nếu phương án giao thông nói trên được thi hành, theo tính toán của Sở GTVT Hà Nội, thời gian chạy cả chặng đường từ Kim Mã - bến xe Yên Nghĩa mất 45 phút/xe (chậm hơn 8 phút so với thiết kế) và nhanh hơn xe buýt thông thường hiện nay 5-10 phút.

Do đó, để tránh bị xử phạt nguội, người dân tham gia giao thông cần quan sát kĩ biển cảnh báo tại làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT, cũng như vạch sơn kẻ đường phân biệt làn dành cho buýt nhanh phía dưới.

Còn theo ông Vũ Hà, Giám đốc Ban quản lý Dự án trọng điểm Hà Nội, trong trường hợp xảy ra ùn tắc, người điều khiển giao thông có quyền cho các phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh để giải tỏa ùn tắc, giảm áp lực giao thông.

"Tuy nhiên, nếu hai làn bên cạnh làn xe buýt nhanh thông thoáng mà các phương tiện vẫn cố tình đi vào làn xe buýt nhanh thì sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt. Tại các nút giao, nhà chờ đều có lắp đặt hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào hình ảnh để xử phạt nguội", ông Hà chia sẻ.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM