Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm!

14/07/2022 22:00 PM | Xã hội

Việc đi Phú Quốc không đúng thời điểm "vàng" sẽ khiến bạn không thể tận hưởng hết vẻ đẹp nơi đây, hoặc tệ hơn là gặp phải những rắc rối không đáng có.

Mới đây, thông tin hơn 41.000 du khách bị kẹt lại trên đảo Phú Quốc, Kiên Giang do tình hình thời tiết xấu nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.

Cụ thể, thời tiết mưa lớn kèm theo dông, gió giật mạnh khiến tất cả tàu, phà phải tạm dừng vận chuyển hành khách ra, vào các đảo trong tỉnh Kiên Giang.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Phú Quốc, trong 3 ngày (từ 10 - 12/7), mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm sập 3 căn nhà dần và 4 căn nhà trọ, tốc mái 34 căn và làm 3 tàu cá bị chìm ở xã Gành Dầu. Diễn biến thời tiết xấu được dự báo là sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới.

Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm! - Ảnh 1.

Thời tiết xấu ở Phú Quốc trong những ngày gần đây. (Ảnh Hoài Thương)

Phú Quốc luôn là một trong những điểm đến hàng đầu cho những tín đồ du lịch, đặc biệt là vào mùa hè. Tuy nhiên trên thực tế, khoảng thời gian này lại không phải thời điểm “vàng” để ghé thăm đảo ngọc.

Đi Phú Quốc không đúng mùa sẽ khiến bạn không thể tận hưởng hết vẻ đẹp của hòn đảo này, hoặc tệ hơn là gặp phải những rắc rối không đáng có nếu gặp bão lớn.

Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm! - Ảnh 2.
Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm! - Ảnh 3.

Du khách đi Phú Quốc vào thời điểm thời tiết xấu. (Ảnh Bùi Quyết, Sơn Trần)

Thời tiết xấu khiến nhiều du khách phải mặc áo mưa để khám phá, tham quan Phú Quốc. Video ghi vào ngày 13/7 (Video Nguyễn Minh Đức)

Đặc điểm thời tiết của Phú Quốc

Đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đảo cũng là hòn đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo nhỏ to khác nhau tại đây.

Khí hậu trên đảo Phú Quốc mang tính nhiệt đới gió mùa tuy nhiên khá mát mẻ. Khí hậu chia hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Vào mùa này, thời tiết thường có mây nhiều, độ ẩm cao, từ 85 đến 90%. Lượng mưa trung bình là 414mm/tháng. Có tháng mưa kéo dài 20 ngày liên tục.

Còn mùa khô trên đảo vào khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Lúc này thời tiết trên đảo có độ ẩm trung bình 78%. Nhiệt độ trung bình khoảng 27 – 28 độ C, cao nhất là 35 độ C vào tháng 4 và tháng 5.

Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm! - Ảnh 5.

Biểu đồ lượng mưa ở Phú Quốc theo Weatherplus, cho thấy tháng 7 đang là tháng có lượng mưa cao nhất. (Ảnh Weatherplus)

Đi Phú Quốc mùa nào đẹp nhất?

Vào mùa hè, nhu cầu chung của phần đông du khách sẽ là tìm đến những địa điểm có biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Phú Quốc chính là một trong những điểm đến như thế.

Theo thông tin trên VnExpress, khảo sát tại các công ty lữ hành hàng đầu như Vietravel, Saigontourist, Phú Quốc đứng đầu trong các điểm đến hút khách hè năm nay. Trong đó không chỉ khách lẻ mà cả khách ghép đoàn đều lựa chọn điểm đến này vì nhiều giờ bay, điểm vui chơi mới mẻ, bãi biển đẹp.

Tuy nhiên trên thực tế, mùa hè lại không phải là thời điểm lý tưởng để tham quan đảo ngọc. Theo nhiều chuyên trang về du lịch cũng như chính những người bản địa, nên tới Phú Quốc vào thời gian từ tháng 10 đến tháng 4, tức là vào mùa khô để hạn chế gặp phải tình trạng mưa bão.

Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm! - Ảnh 6.

Phú Quốc là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch ở Việt Nam, đặc biệt là vào mùa hè. (Ảnh minh họa)

Những tháng hè từ tháng 5 đến tháng 8 thời tiết mưa nhiều hơn, biển động, có thể gây cản trở cho việc tham quan, tắm biển của du khách. Nếu chọn tới Phú Quốc vào thời gian này, du khách nên xem trước thời tiết để chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi.

Từ tháng 10, biển ở Phú Quốc lặng hơn, êm hơn và những cơn mưa cũng thưa dần, chỉ xuất hiện rải rác. Mức nhiệt chủ yếu sẽ duy trì ở mức mát mẻ, không quá nắng nóng, gay gắt.

Những điểm đến không thể bỏ qua ở Phú Quốc

Tour 3, 4 đảo

Tour khám phá 3 đảo ở Phú Quốc bao gồm hòn Móng Tay - hòn Gầm Ghì - hòn Mây Rút, còn với tour 4 thì sẽ thêm hòn Thơm. Đây là một trong những trải nghiệm phổ biến nhất ở Phú Quốc.

Du khách sẽ được ngồi ca nô đi tham quan từng đảo, trải nghiệm lặn ngắm san hô hay đi cáp treo để ngắm hoàng hôn đã làm nên thương hiệu của đảo ngọc.

Tour kéo dài từ nửa đến cả ngày nên du khách có thể cân nhắc chọn lựa để phù hợp với lịch trình và nhu cầu của bản thân. Giá tour giao động từ 800.000 đến hơn 1 triệu đồng cho một người.

Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm! - Ảnh 7.
Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm! - Ảnh 8.

Đi cáp treo ở hòn Thơm hay lặn biển ngắm san hô là những trải nghiệm đặc sắc của tour 3, 4 đảo Phú Quốc. (Ảnh minh họa)

Các khu vui chơi

Phú Quốc là nơi tập trung rất nhiều các khu vui chơi, tham quan, giải trí, phù hợp với tất cả các du khách ở mọi lứa tuổi. Từ những trò chơi cảm giác mạnh, hiện đại, hay những công viên mang tính khám phá về động vật hoang dã...

Những bãi biển đẹp

Bãi biển Rạch Vẹm, bãi Sao hay bãi Khem là những bãi biển nổi tiếng đẹp nhất ở Phú Quốc. Du khách tới đây có thể trải nghiệm cảm giác ngâm mình trong làn nước trong xanh, mát rượi.

Có một trào lưu từng nở rộ ở Phú Quốc đó là chụp ảnh với sao biển, tuy nhiên việc làm này được khuyến cáo là không nên bởi sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của loài sinh vật này.

Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm! - Ảnh 9.

Hình ảnh một loạt sao biển chết khô do bị mang lên bờ chụp ảnh gây phẫn nộ vào khoảng thời gian năm 2021. (Ảnh Internet)

Việc sờ, nắn, cầm, chạm, bắt sao biển hay các sinh vật biển khác lên bờ để phục vụ cho mục đích "sống ảo" đã và đang bị lên án mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Khi con người chạm vào các sinh vật biển, vi khuẩn, hóa chất từ kem chống nắng hay xà phòng trên tay có thể tấn công trực tiếp vào mô mềm của chúng.

Ngoài ra, sao biển chỉ có khả năng phơi nắng trong một khoảng thời gian nhất định, nên việc đem chúng lên bờ là vô cùng nguy hại. Sinh vật này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình luân chuyển hữu cơ, vận hành hệ sinh thái mà chúng tồn tại. Việc thiếu vắng hoặc suy thoái của sao biển có thể dẫn đến sụp đổ cả hệ sinh thái dưới biển.

Vì vậy, nếu vẫn yêu thích việc chụp ảnh với sao biển, du khách có thể tham khảo cách chụp với nước gần bờ, để sao biển vẫn ở trong môi trường nước chứ không mang lên bờ.

Đi Phú Quốc mùa nào là đẹp nhất? Nhiều người đổ xô đi 3 tháng hè nhưng thực tế đã lầm! - Ảnh 10.

Tham khảo cách chụp với nước gần bờ, để sao biển vẫn ở trong môi trường nước chứ không mang lên bờ. (Ảnh minh họa)

Ngoài những điểm đến, khu tham quan, vui chơi, đến với Phú Quốc hay bất kỳ thành phố biển nào, bạn cũng đừng bỏ qua những món hải sản hấp dẫn, tươi ngon.

Theo Thu Phương

Cùng chuyên mục
XEM