Đi ngay kẻo lỡ mùa thác đổ cùng trải nghiệm 'săn' lúa chín vàng ở Cao Bằng với chi phí chưa tới 3 triệu đồng

05/10/2022 17:10 PM | Sống

Nếu muốn ngắm thác Bản Giốc đổ nước nhiều và trong xanh, kết hợp cả trải nghiệm 'săn' lúa chín vàng thì tháng 10 chính là thời điểm lý tưởng để bạn ghé thăm Cao Bằng.

Và nếu bạn đang có dự định như vậy thì còn chần chừ gì mà không lên kế hoạch và thực hiện ngay bây giờ nhỉ? Bài viết này sẽ gợi ý cho các bạn những chi phí cần thiết cho chuyến du lịch Cao Bằng - nơi được mệnh danh là "viên ngọc xanh" vùng Đông Bắc trong 3 ngày 2 đêm để bạn có thể chuẩn bị 1 kế hoạch tươm tất và sau đó là chỉ việc xách balo lên và đi ngay thôi!

Cẩm nang chi phí cho chuyến du lịch Cao Bằng 3 ngày 2 đêm

Đi ngay kẻo lỡ mùa thác đổ cùng trải nghiệm 'săn' lúa chín vàng ở Cao Bằng với chi phí chưa tới 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Cao Bằng đẹp như chốn thiên đường dưới trần gian. (Ảnh: Vietravel)

Để lấy 1 điểm chung, trong bài viết này sẽ tạm thời lấy tâm điểm xuất phát hành trình là Hà Nội nhé. Với các bạn ở miền Trung hoặc miền Nam thì nên kéo dài thêm 1-2 ngày vì quãng đường di chuyển cũng xa hơn.

1. Chi phí di chuyển: khoảng 1 - 1,2 triệu đồng/người.

Cao Bằng cách Hà Nội khoảng 280 km. Từ Hà Nội đến TP Cao Bằng, có các nhà xe như Thanh Ly, Khánh Hoàn, 42... tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm.

- Giá vé một người khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Thời gian di chuyển khoảng 6-7 tiếng.

Khi đã tới thành phố, bạn có thể tìm các điểm thuê xe máy. Giá thuê khoảng 200.000 đồng một ngày, chưa bao gồm xăng xe. Hãy nhớ đổ xăng đầy bình ngay sau khi nhận xe vì trên đường không có nhiều trạm xăng.

Đi ngay kẻo lỡ mùa thác đổ cùng trải nghiệm 'săn' lúa chín vàng ở Cao Bằng với chi phí chưa tới 3 triệu đồng - Ảnh 2.

Mỗi mùa, Cao Bằng lại mang một vẻ đẹp riêng, mùa nào cũng đẹp. (Ảnh: Phạm Huy Trung)

2. Chi phí lưu trú: khoảng 400.000 - 1,5 triệu đồng/người.

Nếu tới Cao Bằng và lựa chọn thác Bản Giốc là điểm ghé thăm đầu tiên cho hành trình của mình, du khách có thể nghỉ ở huyện Trùng Khánh hoặc vào thành phố Cao Bằng cách đó khoảng 80 km để có nhiều lựa chọn hơn. Gần thác Bản Giốc có 1 vài homestay được nhiều người yêu thích với mức giá chỉ khoảng 200.000 - 300.000 đồng/đêm, ví dụ có thể kể đến như: Yến Nhi homestay, Khuổi Ky Homestay, Lan's Homestay Ban Gioc...

Ngoài ra, một số địa chỉ homestay, khách sạn tại trung tâm thành phố có mức giá trung bình 300.000 đồng/đêm.

Nếu có túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể lựa chọn resort 4 sao ở Cao Bằng với mức giá khoảng 750.000 đồng/đêm.

Như vậy, tùy theo lựa chọn của bạn mà bạn có thể sẽ cần bỏ ra khoảng 400.000 - 1,5 triệu đồng cho chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm tới thăm Cao Bằng này.

Ở Cao Bằng có khá nhiều homestay xinh xắn với mức giá hợp lý. (Ảnh: luhanhvietnam, halotravel)

3. Chi phí tham quan: khoảng 200.000 đồng/người.

Trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm của mình, các bạn hoàn toàn có thể đi được khoảng 2-3 điểm tham quan khác nữa. Bạn có thể tham khảo 1 số địa điểm được gợi ý và giá vé vào cửa của các điểm đó như sau:

- Khu di tích Pác Bó: Vé vào khu di tích Pác Bó là 25.000 đồng một người. Nếu sử dụng xe điện, du khách trả thêm 20.000 đồng một người.

- Thác Bản Giốc: 45.000 đồng/người/lượt. Tại đây sẽ có thêm 1 số dịch vụ khác như sau:

+ Chiếu ngồi: 30.000 đồng/chiếc.

+ Đi thuyền ra chân thác: 50.000 đồng/người.

+ Thuê ngựa chụp: 20.000 đồng/lần không giới hạn thời gian

+ Gửi xe: 10.000 đồng/xe

+ Thuê đồ: Thuê đồ dân tộc ở thác 50.000 đồng/người.

Ngoài ra có 1 số địa điểm thăm quan khác miễn phí giá vé vào cửa như: Suối Lê-nin; Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc; Làng rèn Phúc Sen; Đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia;...

Cao Bằng không chỉ có những địa điểm du lịch "quen mặt thuộc tên" như thác Bản Giốc, Khu di tích Pác Pó,... mà còn có không ít tọa độ siêu hot được các bạn trẻ săn lùng. (Ảnh: alongwalker, we25, dulichchat)

4. Chi phí ăn uống: khoảng 900.000 đồng/người.

Bữa sáng tại Cao Bằng, các bạn có nhiều lựa chọn như phở thịt quay, xôi ngũ sắc, bánh cuốn,... với mức giá khoảng 25.000 đồng.

Với bữa trưa và bữa tối, các bạn có thể đặt luôn suất ăn tại homestay hoặc chuẩn bị 1 bữa BBQ. Trung bình mỗi bữa ăn sẽ hết khoảng 100.000 đồng và tiệc nướng sẽ chừng 200.000 đồng/người.

Như vậy, bạn sẽ cần chi ra khoảng 700.000 - 900.000 đồng/người cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tới Cao Bằng.

Cao Bằng có nhiều đặc sản ngon cho các bạn thưởng thức như: vịt quay, phở thịt quay, ong non xào măng, khâu nhục, gà hay giò lợn hầm hạt dẻ, xôi ngũ sắc... Ngoài ra, bánh cuốn cũng là món ăn bạn dễ tìm thấy ở khắp thành phố, giá khoảng 25.000 đồng. Theo đó, các bạn có thể cần bỏ ra khoảng 30.000 đồng cho 1 bữa sáng tại đây.

Không chỉ có cảnh đẹp, Cao Bằng còn có rất nhiều món ăn ngon. (Ảnh: Pasgo, thoitrangtre, thời đại, luhanhvietnam)

5. Chi phí khác: khoảng 500.000 đồng/người

Tới Cao Bằng, nếu thuê xe máy thì bạn sẽ cần đổ xăng để bắt đầu hành trình của mình. Ngoài chi phí này, bạn sẽ có thể muốn mua quà Cao Bằng về cho người thân, gia đình và bạn bè. Nếu vậy thì có thể tham khảo mức giá của 1 số loại đặc sản dưới đây nhé!

- Hạt dẻ Trùng Khánh: Mức giá trên thị trường phổ biến từ 50.000-60.000 đồng/kg đối với hạt dẻ sống, hạt đã khía là 65.000-70.000 đồng/kg. Còn hạt đã rang nóng là 80.000-100.000 đồng/kg.

- Thịt hun khói: Dao động từ 400.000 – 750.000 đồng/1 kg.

- Trám nếp đen: Khoảng 125.000 đồng/kg.

- Rau dạ hiến: Khoảng 30.000 đồng/kg.

- Trà giảo cổ lam: Khoảng 120.000 - 180.000 đồng/hộp...

Như vậy, tính tổng trung bình các loại chi phí cho chuyến đi tới Cao Bằng trong 3 ngày 2 đêm, các bạn sẽ cần chuẩn bị tối thiểu khoảng 2,7 triệu đồng/người.

Chúc các bạn có 1 chuyến hành trình thật nhiều niềm vui!

Theo Lam Anh

Cùng chuyên mục
XEM