ĐH Ngoại thương tặng 500.000 đồng/người cho sinh viên khó khăn, thầy cô tận tay phát lương thực cho các trò bị mắc kẹt

04/09/2021 09:38 AM | Kinh doanh

Ngoài ra, nhà trường cũng có nhiều chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên trong năm học tới.

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến ngành giáo dục, từ chất lượng dạy học, quá trình thi cử đến tâm lý của học sinh, sinh viên. Đặc biệt, tại Hà Nội và TP.HCM – nơi tập trung phần lớn các trường đại học, nhiều sinh viên không thể về quê, mắc kẹt ở nhà trọ và rơi vào tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Hiểu được những khó khăn này, trường Đại học Ngoại thương đã nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ sinh viên của mình tại cả trụ sở chính Hà Nội và cơ sở 2 tại Tp.HCM.

Được biết, ngày 28/8 vừa qua, các thầy cô đã trực tiếp trao tận tay hơn 900 phần quà cho các sinh viên đang mắc kẹt tại Hà Nội.

"Trong vòng 2 ngày, bắt đầu từ đêm 25/08/2021, với sự phối hợp nhanh chóng của Đoàn Thanh niên, Phòng Công tác chính trị-sinh viên, Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Hành chính-Tổng hợp, các thầy cô đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 900 gói quà thực phẩm để gửi tới các bạn sinh viên ở lại Hà Nội do không thể về quê trong thời gian giãn cách.

Làm nghề giáo, làm giáo dục, có những khi thật sự buồn vì tự cảm thấy có những lúc chưa làm được như mong đợi của người học nhưng cảm xúc ấy lại được vực dậy bởi chính những tình cảm, sự nhiệt huyết và nỗ lực của đồng nghiệp và sự đáng yêu, vô tư của những cô cậu học trò", cô Phạm Thu Hương – Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Thầy cô tại ĐH Ngoại thương Hà Nội đi phát lương thực cho sinh viên mắc kẹt.

Tương tự, tại miền Nam, cơ sở 2 của Đại học Ngoại thương cũng có nhiều đợt hỗ trợ các phần quà thực phẩm đến tận tay 200 sinh viên gặp khó khăn đang ở trên địa bàn thành phố. Đồng hành với các hoạt động này còn có sự chung tay, góp sức của Hội cựu sinh viên của trường và các tổ chức.

Đáng nói, nhà trường còn hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người đối với các bạn sinh viên khó khăn, thuộc diện miễn giảm học phí. Theo chia sẻ từ Phó hiệu trưởng, tại TP.HCM, khi các quy định giãn cách nghiêm ngặt hơn và không thể tận tay hỗ trợ lương thực, nhà trường cũng sẽ hỗ trợ thêm tiền mặt để các em sinh viên mua thực phẩm.

Trước đó, từ đầu tháng 8/2021, ngôi trường nổi tiếng này đã thông báo không tăng học phí đại học chính quy áp dụng cho năm học 2021-2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp nhà trường không tăng học phí, mặc dù theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, lộ trình tăng học phí mỗi năm khoảng 7-10%. Bên cạnh đó, trường còn hỗ trợ tương đương 7% học phí cho sinh viên toàn trường; đồng thời các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do Covid sẽ được hỗ trợ tương đương các mức 30-50-70-100% học phí.

Góc trường nhà người ta: ĐH Ngoại thương tặng 500.000 đồng/người cho sinh viên khó khăn, thầy cô tận tay phát lương thực cho các trò bị mắc kẹt - Ảnh 2.

Sinh viên trong diện miễn giảm học phí được thầy cô hỗ trợ 500.000 đồng/người

Đại học Ngoại thương vốn là ngôi trường luôn nằm trong top đầu khối ngành kinh tế tại Việt Nam, với điểm xét tuyển đầu vào cao bậc nhất trong ngành. Nơi đây còn được đặt biệt danh là "lò đào tạo" Hoa hậu khi nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt Nam đều theo học, như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thuỳ Linh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Thuỵ Vân, … Không ít doanh nhân có tiếng ngày nay cũng bước ra từ ngôi trường này như Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Vũ Tiến Lộc, CEO Design Bold – Hùng Đinh, đồng sáng lập Do Ventures - Shark Dzung Nguyễn, nguyên Tổng giám đốc Vietcombank – Vũ Viết Ngoạn, ….

Hoàng Thuỳ

Cùng chuyên mục
XEM