Đẹp trai, giàu có, tỷ phú trước tuổi 30: 4 anh chàng "con nhà người ta" đây rồi

05/07/2016 08:07 AM | Kinh doanh

Evan Spiegel, John Collison hay Bobby Murphy đều là những tỷ phú tự thân lập nghiệp và thành công trước tuổi 30. Trẻ trung, tài giỏi và giàu có - họ là những người đàn ông khiến phái mạnh ghen tị và phái đẹp khát khao.

Evan Spiegel (Los Angeles, California, Hoa Kỳ)

Tuổi: 25

Tài sản ước tính: 1,8 tỷ USD

Ở tuổi 25, Evan Spiegel là người đồng sáng lập kiêm CEO của Snapchat. Ứng dụng nhắn tin hình ảnh và video tự hủy sau một thời gian nhất định này đã đưa Evan trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Evan Spiegel sở hữu tài sản ước tính gần 2 tỷ USD ở tuổi 25.

Evan Spiegel sinh ra và lớn lên tại Pacific Palisades, Los Angeles. Cha và mẹ anh đều là luật sư nổi tiếng tốt nghiệp trường Ivy League. 9X từng theo học ngành Thiết kế sản phẩm tại Đại học danh tiếng Stanford. Nhưng khi sắp tốt nghiệp, anh quyết định bỏ học để cùng bạn thân - Bobby Murphy - tập trung phát triển Snapchat.

Evan có tình yêu đặc biệt dành cho những chiếc siêu xe. Ngay từ khi còn học trung học, tỷ phú này đã thuyết phục được cha để sở hữu chiếc BMW trị giá 75.000 USD.

Khi sở hữu tài sản ước tính gần 2 tỷ USD, người đàn ông 25 tuổi này tiếp tục nuôi dưỡng "tình yêu". Anh cũng thường xuyên tổ chức những chuyến nghỉ dưỡng, buổi tiệc tùng hay đầu tư cho bản thân các món hàng hiệu xa hoa.

Chàng tỷ phú 25 tuổi rất chịu chơi, mê siêu xe và hàng hiệu.

Tỷ phú 25 tuổi hiện hẹn hò với cựu thiên thần nội y Miranda Kerr. Sau gần 1 năm qua lại, cả hai quyết định tậu chung một căn nhà. Theo TMZ đưa tin, cơ ngơi Evan Spiegel và bạn gái mới sắm là một ngôi nhà ở Brentwood, California với diện tích 650 m2. Căn nhà có 4 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 1 bể bơi, 1 phòng gym tại nhà cùng với các tính năng tiện ích khác.

Đây là tác phẩm được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng của California - Gerard Colcord - và có giá 12 triệu USD.

Bạn gái hiện tại của Evan là cựu thiên thần Miranda Kerr.

Bobby Murphy (Venice, California, Hoa Kỳ)

Tuổi: 26

Tài sản ước tính: 1,8 tỷ USD

Bobby Murphy chính là người đồng sáng lập ra ứng dụng Snapchat cùng với Evan Spiegel. Chỉ sau 5 năm ra trường, Bobby đã trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới. Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong kỳ nghỉ tại Stanford và hiện là những người bạn vô cùng thân thiết.

Hai tỷ phú trẻ Evan Spiegel và Bobby Murphy.

Tuy nhiên, khác với Evan, Bobby khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Trong khi Evan thường xuyên xuất hiện trên báo với hình ảnh tỷ phú hào hoa, chịu chơi bên cạnh những bóng hồng xinh đẹp, Bobby là cái tên xa lạ với những tờ báo giải trí.

John Collison (San Francisco, California, Hoa Kỳ)

Tuổi: 26

Tài sản ước tính: 1 tỷ USD

John Collison đã bỏ học tại Harvard - trường đại học danh giá hàng đầu thế giới - để cùng với anh trai Patrick Collison thành lập công ty Stripe vào năm 2011. Từng là một dịch vụ ít người biết đến tại Mỹ nhưng giờ đây Stripe vươn đến 23 quốc gia và trở thành đối tác thường xuyên của những tập đoàn lớn như Visa, Apple, Facebook, Twitter, Pinterest và Alibaba.

Khác với Evan, John Collison là tỷ phú khiêm tốn, trầm tính. Tới giờ, anh vẫn xuất hiện tại công ty với chiếc balo hiệu The North Face màu cam xám và không hề có văn phòng riêng.

Sinh ra tại Ireland, cặp anh em nhà Collison đến Mỹ hoàn toàn với 2 bàn tay trắng và niềm đam mê công nghệ. Bằng sự nỗ lực từng ngày và không ngủ quên trên chiến thắng, họ đạt được thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Dẫu vậy, John Collison và anh trai chưa hoàn toàn hài lòng bởi họ đặt ra những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Patrick Collison (San Francisco, California, Hoa Kỳ)

Tuổi: 27

Tài sản ước tính: 1 tỷ USD

Patrick từng theo học Học viện công nghệ Massachusetts (MIT). Nhưng sau đó, anh bỏ học và cùng em trai là John Collison thành lập công ty Stripe vào năm 2011. John Collison và anh trai được gọi là "Mark Zuckerberg của Ireland" nhờ thành công của dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực thanh toán Stripe. Stripe hiện được định giá 5 tỷ USD song ông chủ của nó vẫn sống rất giản dị.

Hai anh em tỷ phú Collison đều rất khiêm tốn và giản dị.

Tỷ phú trẻ tuổi thường xuất hiện với áo phông và quần bò nhưng ai tiếp xúc với Patrick đều phải khen ngợi anh đầy thông minh, lôi cuốn, là một lãnh đạo tốt và suy nghĩ cẩn trọng. Ngoài ra, chàng CEO trẻ tuổi của Stripe cũng nổi tiếng là một con mọt chính hiệu với bộ sưu tập hơn 600 cuốn sách tại nhà.

Theo Nguyễn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM