Đẹp nhưng độc: 6 loài hoa được trưng nhiều trong nhà hóa ra lại ẩn chứa nguy hiểm không ai ngờ

21/02/2023 11:40 AM | Sống

Khi trưng những loại hoa này, bạn cần hết sức cảnh giác để không tiếp xúc với các thành phần chứa độc tố của cây.

Trang trí cây hoa trong nhà sẽ giúp không gian sống trở nên thoáng mát, tăng vẻ tươi tắn và tràn đầy sức sống. Hương thơm ngọt ngào, sắc hoa rực rỡ của chúng là điều khiến ai cũng phải xao xuyến ngay từ lần đầu ngắm nhìn.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý về có 6 loài hoa dưới đây, mặc dù chúng khá phổ biến, được trưng nhiều trong nhà nhưng trên 1 số bộ phận lại chứa chất độc nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

1. Hoa cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu là loài hoa đẹp và rất được ưa chuộng để trưng trong nhà. Chắc chắn nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ khi cẩm tú cầu có mặt trong danh sách những loài hoa chứa chất độc. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lá và củ của cẩm tú cầu chứa chất Hydragin-cyanogenic glycoside - nếu chúng ta sơ ý ăn nhầm sẽ ngay lập tức bị ngứa ngáy, tiêu chảy, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê và rối loạn tuần hoàn máu. Chưa kể, nếu bạn có làn da nhạy cảm thì những hạt phấn nhỏ do hoa cẩm tú cầu phát tán ra khi tiếp xúc với da còn có thể khiến cho bạn bị dị ứng. 

Đẹp nhưng độc: 6 loài hoa phổ biến được trưng nhiều trong nhà hóa ra lại chứa chất kịch độc vô cùng nguy hiểm - Ảnh 1.

2. Hoa loa kèn Đà Lạt 

Hoa loa kèn Đà Lạt sở hữu vẻ đẹp rực rỡ đa dạng màu sắc như trắng, vàng, đỏ... nên thường được trang trí ngoài sân vườn để tăng vẻ tươi tắn cho ngôi nhà. Thế nhưng, đây lại là loài hoa chứa độc tính gây ảo giác. Bạn sẽ rơi vào tình trạng vô thức nếu ngửi sâu hoặc nếm thử hoa loa kèn trong khoảng thời gian dài. Đó là lý do ở Colombia, loài hoa này có "biệt danh" là hơi thở của quỷ.

Đẹp nhưng độc: 6 loài hoa phổ biến được trưng nhiều trong nhà hóa ra lại chứa chất kịch độc vô cùng nguy hiểm - Ảnh 2.

3. Hoa huệ lili

Huệ đỏ (huệ lili) là loài hoa phổ biến, được nhiều chị em lựa chọn để trưng trong nhà mỗi dịp Tết đến xuân về. Có thể nói huệ lili sở hữu sắc đỏ sặc sỡ cùng sức sống bền bỉ vô cùng quyến rũ. Ấy thế nhưng, phần củ của loài hoa này lại chứa Lycorine - 1 loại chất có khả năng gây tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa nếu chẳng may ăn nhầm. Bên cạnh đó, tiếp xúc trực tiếp với nhựa của huệ lili có thể khiến da của bạn bị bỏng rát và ngứa ngáy.

Đẹp nhưng độc: 6 loài hoa phổ biến được trưng nhiều trong nhà hóa ra lại chứa chất kịch độc vô cùng nguy hiểm - Ảnh 3.

4. Hoa thủy tiên

Giống như huệ lili, thủy tiên cũng là loài hoa xuất hiện nhiều trong ngày lễ Tết. Những bông hoa thủy tiên toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh thuần, nhưng ít ai biết chúng lại chứa chất Alkaloids rất độc. Bên cạnh đó, hoa thủy tiên có hình dáng giống củ hành tây, còn lá thủy tiên thì giống lá tỏi, nhìn không kỹ rất dễ nhầm lẫn. Nếu chẳng may ăn nhầm sẽ gây nên các triệu chứng như: chóng mặt, tiêu chảy và co giật. Hội những người mê thủy tiên cần đặc biệt ghi nhớ và cảnh giác khi trưng loài hoa này trong khu vực nhà bếp.

Đẹp nhưng độc: 6 loài hoa phổ biến được trưng nhiều trong nhà hóa ra lại chứa chất kịch độc vô cùng nguy hiểm - Ảnh 4.

5. Hoa đỗ quyên

Đỗ quyên là loài hoa biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, thể hiện sự chung thủy và son sắt của tình cảm vợ chồng. Vẻ ấm áp và căng tràn sức sống của loài hoa này ngay lập tức "lọt mắt xanh" những người yêu cái đẹp. Dù có khả năng hấp thụ các chất độc để làm sạch không khí nhưng bản thân đỗ quyên lại chứa nhiều độc tố, đặc biệt là đỗ quyên trắng và vàng. Ăn nhầm loài hoa này (dù chỉ một lượng nhỏ) cũng đủ để gây ngộ độc, nôn mửa và khó thở. Nếu bạn định trồng đỗ quyên trong nhà thì cần để xa tầm tay trẻ em và người già.

Đẹp nhưng độc: 6 loài hoa phổ biến được trưng nhiều trong nhà hóa ra lại chứa chất kịch độc vô cùng nguy hiểm - Ảnh 5.

6. Hoa trạng nguyên

Ngoài vẻ đẹp tươi tắn và rực rỡ, hoa trạng nguyên còn là biểu tượng cho sự đỗ đạt, thành danh trong học tập. Tuy nhiên, nếu nhà có trẻ nhỏ thì bạn nên cân nhắc trưng cây hoa này. Bởi vì nhựa mủ của cây hoa trạng nguyên khi tiếp xúc trực tiếp với da (đặc biệt vùng mắt) của trẻ sẽ gây cảm giác nóng rát, là nguyên nhân dẫn đến mụn và mẩn đỏ.

Đẹp nhưng độc: 6 loài hoa phổ biến được trưng nhiều trong nhà hóa ra lại chứa chất kịch độc vô cùng nguy hiểm - Ảnh 6.


Theo Phác Thái Anh

Cùng chuyên mục
XEM