Đề xuất đầu tư 6 triệu USD xử lý ngập sân bay Tân Sơn Nhất

17/08/2018 19:01 PM | Kinh doanh

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố đề nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo kênh Hy Vọng bằng nguồn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng (hơn 6 triệu USD).

Ngày 16/8, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố (Trung tâm Chống ngập) cho biết, về việc đầu tư dự án Cải tạo kênh Hy Vọng tại phường 15, quận Tân Bình để giải quyết ngập cho sân bay Tân sân Nhất và lưu vực dọc hai bên kênh này là rất cấp bách, theo Sài Gòn Giải Phóng.

Theo đó, Trung tâm Chống ngập đề nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo kênh Hy Vọng bằng nguồn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. UBND TPHCM giao Sở Giao thông vận tải thành phố khẩn trương thẩm định, phê duyệt dự án trên cơ sở hồ sơ hạng mục Cải tạo kênh Hy Vọng trong dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM tại quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 10/5/2016.

Trong một diễn tiến khác, do cạn kiệt về tài chính sau gần 2 mùa mưa giải cứu ''rốn ngập' Nguyễn Hữu Cảnh ở TPHCM, ông chủ của “siêu máy bơm” cho biết sẽ ngưng hoạt động nếu đến ngày 15/8 vẫn không được ứng kinh phí để chi trả các chi phí vận hành.

Ngày 12/8, đại diện Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết đã gửi công văn đến Thành uỷ, UBND TPHCM, Sở GTVT, Sở Tài Chính, Trung tâm chống ngập… về việc tạm ứng kinh phí để trang trải cho 'siêu máy bơm' chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, theo Tiền Phong.

Theo công văn, dựa trên hợp đồng đã ký giữa Trung tâm chống ngập với tập đoàn Quang Trung về thuê dịch vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực thì Trung tâm chống ngập phải thanh toán 100% phí chống ngập năm 2017. Thủ tục thanh toán sẽ dựa trên 13 biên bản nghiệm thu chất lượng dịch vụ chống ngập của năm 2017 và hoá đơn VAT.

Từ tháng 10/2017 đến nay “siêu máy bơm” đã chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh 30 lần. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 17 lần chống ngập thành công cho tuyến đường này. Tuy nhiên, suốt 2 năm qua, Trung tâm chống ngập vẫn chưa thanh toán và tạm ứng kinh phí cho chủ đầu tư.


Thế Trần (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM