Để trở thành Phim hay nhất Oscar, chỉ nhiều phiếu bầu nhất là chưa đủ!

05/03/2018 08:51 AM | Sống

Cách thức bầu chọn và những điều kiện cần có để một bộ phim trở thành người chiến thắng tại đêm trao giải Oscar danh giá.

Sau một quãng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng ngày công bố người chiến thắng tượng vàng Oscar danh giá cũng đã tới gần. Đây được coi là giải thưởng điện ảnh uy tín và cao quý nhất thế giới. Một ngày hội mà tất cả các anh tài làng điện ảnh trên thế giới cùng tụ họp lại trong niềm đam mê lớn lao đối với điện ảnh và cùng nhau tán dương cái tên xứng đáng nhất với tượng vàng danh giá.

Tuy nhiên, đằng sau những sân khấu lộng lẫy, thảm đỏ phù hoa và những cái tên danh giá thì điều gì đã đưa người chiến thắng đến với đêm "chung kết" của nền điện ảnh thế giới? Bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết cách thức mà các ứng cử viên vượt qua các vòng bầu chọn để được xướng danh trên sân khấu trao giải ngày 4/3 sắp tới.

Để trở thành Phim hay nhất Oscar, chỉ nhiều phiếu bầu nhất là chưa đủ! - Ảnh 1.

Tượng vàng Oscar danh giá

Đầu tiên, dù không ở trong thông lệ nhưng hầu hết các phim muốn lọt vào danh sách đề cử của Oscar đều phải được công chiếu tại 1 trong 5 liên hoan phim danh giá nhất thế giới là Sundance, Cannes, Venice, Telluride và Toronto International Film Festival (TIFF). Theo Vanity Fair, năm 2017 có 341 phim đạt đủ điều kiện để được các thành viên Viện Hàn Lâm xét bầu. Tuy nhiên, chỉ có khoảng từ 5 đến 10 cái tên lọt vào vòng đề cử và trở thành ứng cử viên cho danh hiệu Oscar.

Các liên hoan phim được thành lập ở khắp nơi trên thế giới với đầy đủ những nội dung và chủ đề khác nhau. Đây được coi như là một lễ hội dành cho mọi thành phần của cộng đồng đam mê điện ảnh, từ giới mọt phim, các ngôi sao, nhà báo và cả thành viên Viện Hàn Lâm cùng góp mặt để thưởng thức những tác phẩm giàu cá tính và có hàm lượng nghệ thuật cao đến từ những vị đạo diễn sáng giá.

Trong đó, liên hoan phim Toronto được biết đến như là liên hoan phim cởi mở nhất đối với người hâm mộ điện ảnh với số lượng người tham dự trong năm 2016 lên tới 480,000 người.

Để trở thành Phim hay nhất Oscar, chỉ nhiều phiếu bầu nhất là chưa đủ! - Ảnh 2.

Liên hoan phim Sundance

Những năm gần đây, hầu hết những cái tên chiến thắng ở Oscar những năm gần đây đều được giới thiệu tại liên hoan phim Sundance. Tuy nhiên, năm nay, hầu hết những bộ phim được đề cử Oscar như Lady Bird, The Shape Of Water, Darkest Hour đều được giới thiệu tại liên hoan phim Telluride.

Tờ Vanity Fair cho rằng nếu các nhà làm phim có ý định nghiêm túc về việc tham gia tranh giải Oscar thì họ bắt buộc phải tìm cách ra mắt bộ phim của mình tại một trong các liên hoan phim đình đám trên.

Sau khi đã trở thành thành viên của những liên hoan phim này, việc tiếp theo những bộ phim phải làm là lọt vào mắt xanh của các thành viên của hội đồng bầu chọn. Được xây dựng tốt và giàu hàm lượng nghệ thuật thôi chưa đủ, muốn trở thành ứng cử viên của Oscar, bản thân bộ phim đó phải mang một thông điệp nào đó gắn kết với những sự kiện nổi bật trong lịch sử thế giới.

Chẳng hạn như năm nay, bộ phim Get Out của Jordan Peele được cho là mang tinh thần lên án nạn phân biệt chủng tộc hay trước đó, bộ phim Mad Max: Fury Road cho Charlie Theron thủ vai chính được ca tụng là đại diện cho chủ nghĩa nữ quyền. Hoặc thức thời hơn, bộ phim sẽ phải mang một đề tài "nóng" và có tính thời sự trong năm, nhằm mục đích "chính trị hoá" thông điệp mà mình truyền tải.

Giả dụ như tác phẩm Lion của đạo diễn Garth Davis với nội dung kể về cuộc hành trình tìm mẹ của một người nhập cư tại Úc ra mắt cùng năm với sự kiện tổng thống Donald Trump đắc cử. Vì vậy, một phiếu bầu dành cho Lion cũng đồng nghĩa với việc thể hiện sự phản đối đối với chính sách chống người nhập cư của tân tổng thống.

Để trở thành Phim hay nhất Oscar, chỉ nhiều phiếu bầu nhất là chưa đủ! - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: Youtube

Hiện nay, viện Hàn Lâm Khoa Học và Nghệ Thuật Điện Ảnh có 8,000 thành viên. Những thành viên của viện chỉ được đề cử trong lĩnh vực của họ (phục trang, biên tập, phim nói tiếng nước ngoài...). Riêng hạng mục Best Picture (Phim truyện xuất sắc nhất) thì tất cả mọi người đều được bình chọn.

Để lọt vào danh mục đề cử cho hạng mục Best Picture, một bộ phim cần có số phiếu xếp hạng 1 chiếm ít nhất 5% số lượng phiếu bầu. Một khi đã trở thành ứng cử viên của Oscar, các bộ phim coi như đã bước vào vòng cuối.

Trong khi vòng bầu chọn bộ phim/cá nhân chiến thắng ở mỗi hạng mục diễn ra khá đơn giản, các thành viên chỉ được quyền bầu cho duy nhất một đề cử, đề cử nào giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ chiến thắng thì cách thức bình chọn của hạng mục Best Picture lại phức tạp hơn một chút. Đối với hạng mục này, các thành viên sẽ lại tiếp tục xếp hạng từ 1-5 cho các bộ phim nằm trong danh sách đề cử. Bộ phim nào có số phiếu xếp hạng 1 trên 50% tổng số phiếu bầu sẽ ngay lập tức chiến thắng.

Nếu trường hợp này không xảy ra, bộ phim giành được ít số phiếu bầu xếp hạng 1 nhất sẽ bị loại. Số phiếu này sẽ được nhường lại bộ phim đứng vị trí 2 trong danh sách bầu chọn. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi tìm được bộ phim giành chiến thắng. Cách thức bình chọn này được gọi là luật "đầu phiếu ưu tiên". Theo cách thức này, hạng mục Best Picture luôn là hạng mục khó dự đoán nhất bởi vì phim được nhiều số phiếu bầu xếp hạng 1 nhất chưa chắc sẽ thắng.

Giải thưởng Viện Hàn lâm hay Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS). Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 nhằm vinh danh các tác phẩm xuất sắc nhất trong năm 2017 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, California vào lúc 17h ngày 4/3/2018 giờ địa phương (8h sáng ngày 5/3/2018 giờ Việt Nam) và được phát sóng trên kênh truyền hình Mỹ ABC. MC, danh hài Jimmy Kimmel là người dẫn dắt lễ trao giải năm nay.

Theo Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM