Đế chế du thuyền gặp khó, tỷ phú Malaysia thế chấp phần lớn cổ phần để vay nợ

22/08/2020 20:20 PM | Kinh doanh

Doanh nhân Malaysia Lim Kok Thay đã dùng gần như toàn bộ cổ phần của mình tại tập đoàn kinh doanh tàu thuyền du lịch Genting Hong Kong làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Đợt bán tháo kỷ lục xảy ra sau khi tập đoàn này cho biết đang tạm đình chỉ mọi khoản thanh toán cho các chủ nợ trong nỗ lực duy trì các dịch vụ quan trọng của hãng. Cổ phiếu của Genting Hong Kong đã mất gần 2/3 giá trị kể từ tháng 12/2019, và đây chỉ là một phần khối tài sản đang bị Covid-19 nhấn chìm của nhà tài phiệt này.

Hồi đầu năm, chuỗi khách sạn có sòng bạc hợp pháp Genting Bhd. của ông Lim Kok Thay lần đầu tiên phải cắt giảm lương toàn bộ nhân viên các chi nhánh, trong khi đó Genting Malaysia Bhd. hồi tháng 6 cho biết đã phải cắt giảm hàng nghìn việc làm.

Cổ phiếu xuống giá ông Lim phải thế chấp thêm lượng cổ phiếu mình đang nắm giữ. Theo số liệu trên sàn chứng khoán cuối tháng trước, gần như toàn bộ 76% cổ phiếu của ông, khoảng 6 tỷ cổ phiếu, tại Genting Hong Kong đã bị mang ra thế chấp. Hồi tháng 4, con số này là 5,5 triệu cổ phiếu. Trong khi đó báo cáo thường niên của Genting Bhd. cho thấy trong tháng 3 vừa qua, nhà tài phiệt này đã thế chấp 550 triệu cổ phiếu, tương đương 32% cổ phiếu ông đang nắm giữ tại Genting Bhd., tăng gần 8 lần so với mức 70 triệu cổ phiếu của năm ngoái.

Theo Bloomberg Billionaires Index, khối tài sản ròng của ông Lim Kok Thay, không bao gồm cổ phiếu bị thế chấp, hiện là 700 triệu USD, giảm hơn một nửa so với con số 1,5 tỷ USD hồi đầu năm. Phát ngôn viên của tập đoàn Genting từ chối bình luận về điều này.

Đầu phiên giao dịch hôm 21/8, khi thị trường Hong Kong mở cửa lại sau kỳ nghỉ lễ, cổ phiếu của Genting Hong Kong hầu như không có nhiều biến động, trong khi cổ phiếu của Genting Bhd. giảm 5,8%.

Michael Melbinger, đối tác của công ty luật Winston & Strawn có trụ sở tại Chigago khẳng định, trường hợp này là minh họa rõ ràng nhất cho việc tại sao các công ty nên hạn chế việc thế chấp cổ phiếu.

“Rất nhiều công ty gặp khó khăn khi kinh doanh, dẫn đến việc giá cổ phiếu sụt giảm đột ngột”, ông cho biết. “Điều đó đang xảy ra. Tuy nhiên, khi những khó khăn này khiến hầu hết các cổ đông quan trọng và giám đốc công ty phải bán cổ phiếu, hoặc lệnh gọi ký quỹ tự động kích hoạt lệnh bán, tình hình sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều.”

Thế chấp cổ phiếu không còn là dịch vụ tài chính xa lạ, đặc biệt là ở châu Á, nơi dẫn đầu về số lượng công ty tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Các ông trùm kinh doanh cũng thường tìm đến các công ty tài chính hay những nhà cho vay để vay tiền dưới hình thức thế chấp cổ phiếu. Ông chủ Tesla Elon Musk, tỷ phú Masa Son – CEO của SoftBank hay chủ tịch tập đoàn Oracle Larry Ellison đều dựa vào phương thức này để vay vốn.

Tuy nhiên trong giai đoạn khó khăn, phương thức này có thể phản tác dụng. Các nhà điều hành có thể phải gia tăng tài sản thế chấp để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ của ngân hàng, và trong một số trường hợp thậm chí có thể phải thanh lý tài sản của họ với giá thấp. Việc này sẽ tiếp tục tạo ra rủi ro trên thị trường, đó là sức ép từ việc bán ra sẽ khiến giá cổ phiếu bị xuống thấp hơn nữa.

“Các đợt bán tháo không tự nguyện trên quy mô lớn có thể khiến giá cổ phiếu sụt giảm thêm và gây ra nguy cơ đổ vỡ lớn hơn,” Siqi Wei, giáo sư tài chính tại Đại học Bang California, Northridge cho biết.

Trong khi đại dịch Covid-19 khiến ông chủ các công ty công nghệ và dược phẩm giàu lên nhanh chóng thì những doanh nghiệp du lịch, sòng bài lại gánh chịu thiệt hại nặng nề do những biện pháp hạn chế đi lại và phong tỏa để ngăn ngừa virus lây lan. Hồi tháng 2, một trong số các du thuyền của Genting Hong Kong đã bị giữ lại ở Hong Kong và cách ly sau khi phát hiện một số hành khách trên tàu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Lim Kok Thay tiếp quản đế chế Genting từ cha mình vào năm 2013. Bên cạnh các hoạt động liên quan tới kinh doanh sòng bạc, khu nghỉ dưỡng ở Las Vegas và Singapore, tập đoàn này cũng tham gia vào lĩnh vực bất động sản, đồn điền, năng lượng và khoa học đời sống.

Đỗ Hiền

Cùng chuyên mục
XEM