Dầu thô tiếp tục mất giá vì kỳ vọng sản lượng gia tăng

02/06/2018 15:50 PM | Xã hội

Giá dầu thô ngày 1/6 giảm khá mạnh, kết thúc tuần giảm liên tiếp thứ hai, do có dấu hiệu sản lượng từ Mỹ tiếp tục tăng và hiện chưa rõ OPEC có hủy thỏa thuận hạn chế nguồn cung hay không.

Giá dầu WTI giao tháng 7 giảm 1,8% xuống 65,81 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,01% xuống 76,78 USD/thùng.

Số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động ở Mỹ tăng thêm 2, lên 861 giàn khoan, mức cao nhất kể từ tháng 3/2015, theo số liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, dấu hiệu cho thấy sản lượng từ Mỹ gia tăng.

Trước đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 31/5 cho biết sản lượng của Mỹ đã tăng 215.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 10,47 triệu thùng/ngày hồi tháng 3.

Giá dầu nhìn chung giảm trong tuần, chỉ tăng hôm 30/5 khi có thông tin OPEC cùng đồng minh sẽ giữ thỏa thuận giảm sản lượng. Giới buôn dầu vẫn kỳ vọng vào khả năng nguồn cung bị thiếu hụt, trong bối cảnh OPEC sẽ họp vào ngày 22/6.

OPEC cùng các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ khác, do Nga dẫn đầu, giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày kể từ năm 2017 để thắt chặt nguồn cung, đẩy giá dầu phục hồi sau khi tụt xuống dưới 30 USD/thùng năm 2016. Giá dầu tăng mạnh kể từ năm ngoái, Brent đã vượt mốc 80 USD/thùng trong tháng 5, làm dấy lên lo ngại tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng, lạm phát bùng phát.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM