Đau nhói 2 vùng này, coi chừng ung thư đại trực tràng

17/04/2023 15:50 PM | Sống

Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng là cách tốt nhất để kéo dài sự sống và giúp việc điều trị thành công hơn.

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhất thế giới. Theo thống kê của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (World Cancer Research Fund International) vào năm 2020, toàn thế giới có hơn 1,9 triệu ca mắc mới ung thư đại trực tràng và số ca tử vong do căn bệnh này là hơn 935.000 ca.

Ung thư đại trực tràng có nhiều dấu hiệu cảnh báo và các dấu hiệu này có thể khác nhau ở mỗi người. Thông thường, mọi người thường nhắc tới 3 triệu chứng điển hình của ung thư đại trực tràng đó là có máu trong phân, thay đổi về thói quen đại tiện hoặc sụt cân. Tuy nhiên, theo tiến sĩ James Kinross, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng, chuyên gia về ung thư tại Bệnh viện King Edward VII (Vương Quốc Anh), đau ở bụng hoặc hậu môn kéo dài cũng là dấu hiệu thường gặp ở những người bị ung thư đại trực tràng.

"Các cơn đau thường xuất hiện sau khi ăn, ngay cả khi bạn đã ăn những món dễ tiêu hóa."

"Đau bụng có thể là triệu chứng của hàng loạt các vấn đề về tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu đau bụng từng cơn kèm theo đầy hơi, chán ăn, đó có thể là triệu chứng của ung thư đại trực tràng", tiến sĩ Kinross cho hay.

Đau nhói 2 vùng này, coi chừng ung thư đại trực tràng - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa ung thư đại trực tràng (Ảnh: Getty)

Vị tiến sĩ cũng cho biết thêm, đau bụng cũng có thể ám chỉ rằng ung thư đang ở giai đoạn tiến triển.

"Ở giai đoạn tiến triển, các khối u có thể gây hẹp hoặc tắc ruột, từ đó có thể gây ra cảm giác khó chịu ở phần bụng bên phải hoặc phần bụng ở phía dưới."

Hơn nữa, ung thư đại trực tràng cũng có thể gây đau ở phần hậu môn, cơn đau có thể trầm trọng hơn sau khi đi đại tiện hoặc cảm giác đi đại tiện không hết và chảy máu hậu môn.

Các dấu hiệu khác của ung thư đại trực tràng

Tiến sĩ Kinross đã chỉ ra những dấu hiệu khác cho thấy có khối u đang phát triển trong đại trực tràng. Theo đó, vị tiến sĩ cũng đưa ra lời khuyên rằng mọi người cần lưu ý "bất kỳ thay đổi nào về thói quen đại tiện của mình, ví dụ như đi đại tiện nhiều hơn bình thường hoặc phân lỏng hơn".

Mặc dù các triệu chứng này có thể có các nguyên do khác như căng thẳng hoặc thay đổi trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, tiến sĩ Kinross cho biết nếu các triệu chứng này kéo dài từ 2 tuần trở lên, bạn cần tới các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra.

Một dấu hiệu khác của ung thư đại trực tràng đó là có máu trong phân. "Nếu thấy máu trong phân dù bạn không bị bệnh trĩ, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo có điều gì đó không ổn", tiến sĩ Kinross cho hay.

"Cảm giác khó chịu hoặc đầy bụng thường xuất hiện khi ăn. Điều này có thể khiến bạn ăn ít hơn, sau đó giảm cân. Đây là các dấu hiệu của ung thư đại trực tràng luôn được cảnh báo bởi các y bác sĩ", tiến sĩ Kinross nói.

Đau nhói 2 vùng này, coi chừng ung thư đại trực tràng - Ảnh 2.

Phát hiện và điều trị sớm tăng cơ hội sống sót khi mắc ung thư đại trực tràng. (Ảnh: Getty)

"Phát hiện sớm là một trong những cách tốt nhất để tăng cơ hội sống sót khi mắc ung thư đại trực tràng. Do đó, dù nói về các bất thường trong thói quen đại tiện có vẻ là một điều khiến bạn xấu hổ, nhưng hãy đừng ngại ngần chia sẻ những thông tin đó với các y bác sĩ để được giúp đỡ và điều trị."

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh liệt kê các triệu chứng thường gặp của ung thư đại trực tràng gồm:

- Có thay đổi trong phân, ví dụ phân lỏng hơn hoặc táo bón

- Đi đại tiện thường xuyên hơn hoặc ít hơn bình thường

- Có máu trong phân

- Chảy máu hậu môn

- Cảm giác đi đại tiện chưa hết

- Đau bụng

- Đầy hơi

- Giảm cân không chủ đích

- Luôn cảm thấy mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân

Tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng nếu các triệu chứng kéo dài từ 2 tuần trở lên, bạn cần tới các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra.


Theo Lam Chi

Cùng chuyên mục
XEM