Đặt mục tiêu 500 tỷ USD, một quốc gia châu Á muốn thành cường quốc bán dẫn nhưng vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc

26/09/2024 10:09 AM | Công nghệ

Dù đặt mục tiêu 500 tỷ USD cho ngành bán dẫn nhưng quốc gia này vẫn có đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc.

Đặt mục tiêu 500 tỷ USD, một quốc gia châu Á muốn thành cường quốc bán dẫn nhưng vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc- Ảnh 1.

Hãng tin CNBC cho hay Ấn Độ có tham vọng trở thành cường quốc bán dẫn khi nền kinh tế thứ 5 này đang cố gắng tự chủ mảng sản xuất thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài.

Chính phủ Ấn Độ đã đặt hàng loạt mục tiêu cho ngành bán dẫn, trong đó đưa tổng giá trị ngành này từ 155 tỷ USD hiện nay lên 500 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng Ấn Độ sẽ không thể đạt được mục tiêu này nếu không phụ thuộc vào quốc gia khác.

"Mặc dù có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng Ấn Độ mới chỉ bắt đầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn từ con số 0", Phó giáo sư Eri Ikeda tại Khoa Nghiên cứu Quản lý thuộc Viện Công nghệ Ấn Độ Delhi cho biết.

Đặt mục tiêu 500 tỷ USD, một quốc gia châu Á muốn thành cường quốc bán dẫn nhưng vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc- Ảnh 2.

Số liệu của Trendforce cho thấy hiện Đài Loan-Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới khi nắm giữ 44% thị phần toàn cầu, tiếp theo là Trung Quốc đại lục (28%), Hàn Quốc (12%), Mỹ (6%) và Nhật Bản (2%).

Bởi vậy nếu Ấn Độ muốn tham gia cuộc chơi thì vẫn cần sự giúp đỡ và học hỏi từ những cường quốc bán dẫn hiện nay.

Phụ thuộc Trung Quốc

Theo CNBC, Ấn Độ đang được coi là một giải pháp thay thế khả thi cho Trung Quốc trong bối cảnh các tập đoàn muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm né tránh rủi ro địa chính trị.

Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng Ấn Độ còn phải học hỏi kinh nghiệm rất nhiều cũng như cần đầu tư tài chính, cơ sở hạ tầng, nhân lực...nhiều năm mới có thể cạnh tranh được với những gã khổng lồ khác do ngành bán dẫn nước này còn quá non trẻ.

Trong năm tài khóa 2024, Trung Quốc đã trở lại là đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ khi kim ngạch thương mại song phương lên đến 118,4 tỷ USD.

Số liệu từ Bộ ngoại giao cho thấy tổng giá trị linh kiện viễn thông và điện thoại thông minh mà Ấn Độ nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 4,2 tỷ USD.

"Ấn Độ còn kém xa Trung Quốc về sản xuất chất bán dẫn. Mặc dù Ấn Độ có thể tăng trưởng nhanh nhưng chắc chắn Trung Quốc sẽ còn tăng trưởng nhanh hơn", Chủ tịch hội đồng công nghệ tương lai của Viện Kỹ thuật và Công nghệ, ông Rishi Bhatnagar nhận định khi cho rằng Ấn Độ cần hợp tác với Trung Quốc thay vì đối đầu.

Đặt mục tiêu 500 tỷ USD, một quốc gia châu Á muốn thành cường quốc bán dẫn nhưng vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc- Ảnh 3.

"Trung Quốc đại lục đang bắt kịp những tiến bộ công nghệ của TSMC và nhiều tập đoàn hàng đầu khác, đồng thời xây dựng và mở rộng ngành công nghiệp bán dẫn của mình bằng cách nhập khẩu lượng lớn thiết bị từ Mỹ và Nhật Bản", Phó giáo sư Ikeda cho hay.

Do đó, Ấn Độ đang tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia để học hỏi, tăng cường sức mạnh cho ngành bán dẫn non trẻ của mình. Việc TSMC của Đài Loan xây phòng nghiên cứu ở Gurajat hay Micron Technology của Mỹ xây nhà máy bán dẫn tại Ấn Độ vào năm 2025 đều là minh chứng cho điều đó.

Đầu tháng 9/2024. Mỹ đã công bố sẽ hợp tác với "India Semiconductor Mission" và các cơ quan chính phủ Ấn Độ về công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử để cải thiện chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Động thái này chỉ diễn ra 3 ngày trước khi Nhà Trắng triển khai các biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu mới với các công nghệ quan trọng, bao gồm máy tính lượng tử và hàng hóa bán dẫn, một động thái được cho là nhằm hạn chế sự bành trướng của Trung Quốc trong mảng trí thông minh nhân tạo (AI) và máy tính.

Theo Chủ tịch Bhatnagar, Ấn Độ có thể trở thành nguồn cung chip mới cho Mỹ, giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng thay vì phụ thuộc vào Đài Loan như hiện nay.

Đặt mục tiêu 500 tỷ USD, một quốc gia châu Á muốn thành cường quốc bán dẫn nhưng vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc- Ảnh 4.

Mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp với CEO Jensen Huang của Nvidia và CEO Sundar Pichai của Google cùng hàng loạt lãnh đạo công nghệ khác tại New York. Đích thân CEO Jensen Huang đã nhận định "Đây là thời điểm của Ấn Độ" khi cam kết sẽ hợp tác với nền kinh tế này.

"Ấn Độ sẵn sàng tận dụng các khoản đầu tư của Mỹ và thậm chí là của Trung Quốc để phát triển ngành bán dẫn của mình và nếu thành công, họ sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh mới trên thị trường", Phó giáo sư Ikeda đánh giá.

Tuy nhiên, Phó giáo sư Ikeda cũng cho rằng Ấn Độ vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, yêu cầu về điện nước, nguồn vốn, công nghệ...khi muốn cạnh tranh với Trung Quốc về chip bán dẫn.

Ưu thế

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng CNBC cho rằng Ấn Độ có một số lợi thế nhất định trong mảng bán dẫn.

Ví dụ chi phí lao động thấp của Ấn Độ đã biến quốc gia này trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty muốn đa dạng hóa một phần chuỗi cung ứng của họ khỏi Trung Quốc.

Mức lương tối thiểu hàng tháng tại New Delhi-Ấn Độ cho lao động lành nghề là 21.215 Rupee, tương đương 253,85 USD, thấp hơn so với 2.420 Nhân dân tệ, tương đương 344,3 USD ở Bắc Kinh-Trung Quốc.

"Nếu Ấn Độ có thể cải thiện công nghệ và đáp ứng được nhu cầu thế giới về hàng điện tử giá rẻ với chất lượng ổn định thì họ sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với Trung Quốc" Phó giáo sư Ikeda thừa nhận.

Đặt mục tiêu 500 tỷ USD, một quốc gia châu Á muốn thành cường quốc bán dẫn nhưng vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc- Ảnh 5.

Trong khi đó, báo cáo của Goldman Sachs cho thấy Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới và dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu vào năm 2075.

Hiện nền kinh tế này đang thu hút nhiều tập đoàn lớn như Apple hay Google.

"Apple đang xuất khẩu nhiều mặt hàng được sản xuất tại Ấn Độ hơn là bán hàng tại thị trường này. Thị trường nội địa rộng lớn và dân số trẻ đang mang lại nhiều lợi thế cho Ấn Độ", Giám đốc nghiên cứu Tarun Pathak của Counterpoint Research cho biết.

Việc Ấn Độ tiếp tục đầu tư hiện đại hóa đường cao tốc, đường sắt và sân bay trong thời gian gần đây cũng chứng minh quyết tâm của quốc gia này.

Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman ước tính chi tiêu ngân sách sẽ tăng 11,1% lên 11,11 nghìn tỷ Rupee, tương đương 133,9 tỷ USD cho năm tài khóa 2025, chủ yếu tập trung vào việc xây dựng đường sắt và sân bay.

"Ngành bán dẫn không cần quá nhiều tàu lớn hay cảng biển lớn. Chip bán dẫn là những mặt hàng nhỏ có thể được vận chuyển bằng đường hàng không với số lượng lớn", Chủ tịch Bhatnagar nhận định.

"Khi bạn nhìn khắp thế giới thì có rất ít nền kinh tế có được cơ sở hạ tầng, sự ổn định và lực lượng lao động phù hợp để hoàn thành mục tiêu cường quốc bán dẫn này", Tổng giám đốc điều hành Samir Kapadia của India Index kết luận.

*Nguồn: CNBC

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM