Dạo một vòng các đám cưới Việt đình đám trong năm 2020: ‘Hoàng tử cưới lọ lem’ chỉ có trong cổ tích, đời thực là ‘hoàng tử cưới công chúa’!

20/02/2021 09:33 AM | Kinh doanh

Chuyện người bình dân kết hôn với ‘hoàng tử/công chúa’ và bước chân vào chốn hào môn vốn được ví như cổ tích và nếu có cũng rất hiếm hoi. Trên thực tế, các gia đình hào môn cũng thường muốn làm thông gia với những gia thế tương đương, hay ít nhất người sắp bước vào nhà họ cũng phải là nhân vật đủ xuất chúng trong lĩnh vực nào đó!

Đám cưới hào môn đích thực giữa chú rể Phan Thành và cô dâu Primmy Trương.
Đám cưới hào môn đích thực giữa chú rể Phan Thành và cô dâu Primmy Trương.

Câu thành ngữ hiện đại ‘mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó’ ra đời không phải để ‘hù’ chúng ta, mà nó phản ánh đúng thực tế của cuộc sống. Nếu bạn không sinh ra trong gia đình hào môn thì rất khó có điều kiện tiếp xúc, chứ đừng nói đến kết hôn với một thiếu gia/tiểu thư con nhà gia thế. 

Những người xuất thân bình dân và "lọt mắt xanh" các gia đình danh giá, bản thân họ đều từng cố gắng ở lĩnh vực nào đó, trở nên xuất sắc và đạt được thành tựu, có thể là trở nên giàu có hoặc nổi tiếng. Trước khi cưới Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà từng là ‘công chúa’ của làng phim ảnh Việt Nam.

Trước khi kết hôn với Viên Minh, Công Phượng đã dành cả tuổi xuân để cống hiến trên sân cỏ và không ngoa khi có thể ví von chàng trai xứ Nghệ là ‘hoàng tử’ của nền bóng đá Việt.

Dạo một vòng những đám cưới đình đám nhất trong năm 2020, chúng ta càng thấy thành ngữ xưa ‘môn đang hộ đối’ vẫn tương thích cho thời hiện đại.


Phan Thành - Primmy Trương 

(Thiếu gia nhà Saigon Square kết hôn với tiểu thư nhà giàu hoạt động trong ngành giáo dục)

Dạo một vòng các đám cưới Việt đình đám trong năm 2020: ‘Hoàng tử cưới lọ lem’ chỉ có trong cổ tích, đời thực là ‘hoàng tử cưới công chúa’! - Ảnh 1.

Phan Quang Thành là con trai cả của ông Phan Quang Chất – một doanh nhân. Ông Chất là chủ sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ Phan Thành (Công ty Phan Thành), nổi tiếng với khu mua sắm Sài Gòn Square.

Theo tìm hiểu, thiếu gia Phan Thành được giao đứng tên một số chi nhánh kinh doanh của công ty cùng tên, bao gồm: khu mua sắm Saigon Square tại 179Bis – 181 – 183 – 185 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP HCM; khu mua sắm Saigon Holiday tại số 8 Võ Văn Tần và 116 Nguyễn Du, Quận 1, TP HCM.

Bên cạnh đó, Thành cũng đang đại diện cho Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Thành Palace, chuyên kinh doanh bất động sản. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng năm ngoái công ty này doanh thu 4 tỷ đồng, lãi trước thuế 1 tỷ đồng. Tuy nhiên tài sản lên tới gần 300 tỷ đồng và gần như toàn bộ được hình thành từ vốn chủ sở hữu.

Công ty Phan Thành hoạt động đa ngành, từ dịch vụ, thương mại cho đến bất động sản. Nhiều chi nhánh của công ty này hoạt động khắp TP HCM như nhà hàng Hoàng Ngọc Saigon Pearl, chi nhánh Bến Vân Đồn, nhà hàng lẩu cá Thuận Kiều, chi nhánh Công Trường Mê Linh, chi nhánh Công Xã Paris…

Hiệu quả của Công ty Phan Thành là tương đối ấn tượng, năm ngoái doanh thu công ty mẹ 160 tỷ đồng, lãi trước thuế một nửa tương đương 80 tỷ đồng. Biên lãi gộp của Phan Thành duy trì trên mức 70% liên tục trong nhiều năm. Bên cạnh công ty Phan Thành, ông Chất đã và đang đam nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong 10 công ty khác.

Ông Chất cũng đang nắm một số tài sản ở Thừa Thiên - Huế thông qua hai công ty: Du lịch Bến Thành – Phú Xuân, sở hữu khách sạn 4 sao Park View Hotel; công ty Du lịch và Thương mại Quang Vinh (Quang Vinh Tourist) hoạt động tại huyện Phú Vang.

Phần mình, vị thiếu gia trẻ còn làm chủ một công ty chuyên kinh doanh mặt hàng phụ gia dầu nhờn nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu được nhiều thương hiệu xe ưa chuộng. Phan Thành còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe trị giá gần 100 tỷ đồng của các thương hiệu như Rolls Royce Phanthom, Bentley, Lexus GX570, Ferrari 458...

Dạo một vòng các đám cưới Việt đình đám trong năm 2020: ‘Hoàng tử cưới lọ lem’ chỉ có trong cổ tích, đời thực là ‘hoàng tử cưới công chúa’! - Ảnh 2.

Thiếu gia Phan Thành bên giàn siêu xe đi rước dâu.

Về phía Primmy Trương (tên thật Trương Minh Xuân Thảo) là con gái của bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng Trường Phát triển Cá Nhân & Đào tạo Tài Năng John Robert Powers Việt Nam (JRP) - ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho "Hội con nhà giàu". Bà Xuân Trang từng là giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong vài năm.

Primmy Trương đã tốt nghiệp ngành Thương Mại tại trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam và đang làm quản lý tài chính tại trường John Robert Powers Việt Nam. 

Hotgirl này từng giành được rất nhiều giải thưởng sắc đẹp như Top 10 Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh 2012, Người đẹp khả ái & Người đẹp Ảnh Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh 2012. Hiện tại, Primmy Trương còn là người mẫu ảnh và beauty blogger với kênh YouTube và website mang thương hiệu của chính mình.

Trước khi đến với Primmy Trương, Phan Thành từng có mối tình được báo giới chú ý với 1 hotgirl Midu. Thậm chí, năm 2014, Phan Thành bí mật tổ chức lễ đính hôn với Midu, nhưng sau đó cặp đôi chia tay sau khi Phan Thành vướng lùm xùm tình ái với hot girl Thúy Vi (Cà Mau). Đến năm 2017, Phan Thành hẹn hò với Primmy Trương, song lại chia tay chỉ 1 năm mặn nồng bên nhau.

Dịp Tết Nguyên đán 2019, Phan Thành thường xuyên bày tỏ mong ước tìm được một nửa đích thực, sớm thành gia thất. Đến cuối năm 2020, cả hailàm đám cưới trong sự bất ngờ của nhiều người. Theo tiết lộ của một người bạn thân Primmy Trương, cả hai quay trở lại với nhau giữa năm 2020 và cuối cùng quyết định đi tới kết hôn. 

Để xứng đáng với đám cưới hào môn số 1 Sài Thành trong năm 2020, cả hai nhà đã bỏ ra 4 tỷ đồng để tổ chức chương trình cưới và mời các nghệ sỹ đến tham dự - góp vui cho đám cưới, cùng khoảng 10 tỷ đồng cho chi phí thiết kế tiệc cưới.


Võ Quốc Lợi - Đào Thị Phương Thảo 

(Siêu đám cưới giữa thiếu gia nhà ông bầu Võ Quốc Thắng và tiểu thư nhà chúa đảo Tuần Châu)

Dạo một vòng các đám cưới Việt đình đám trong năm 2020: ‘Hoàng tử cưới lọ lem’ chỉ có trong cổ tích, đời thực là ‘hoàng tử cưới công chúa’! - Ảnh 3.

Ảnh: Nguyễn Hùng

Võ Quốc Lợi là con trai của ông Võ Quốc Thắng (thường được gọi là bầu Thắng) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đồng Tâm kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và từng có thời gian giữ chức Chủ tịch Kienlong Bank.

Hiện tại, cá nhân bầu Thắng đang sở hữu trực tiếp 47,38% vốn tại Đồng Tâm Group và là cổ đông lớn nhất. Anh trai ông Thắng - Võ Văn Khuyến cũng sở hữu 14,52% vốn công ty và là Phó chủ tịch. Ngoài ra, liên quan đến ông Thắng còn có 7 cổ đông khác là người thân trong gia đình cũng đang sở hữu vốn tại đây.

Hoạt động kinh doanh chính của Đồng Tâm Group là sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; bất động sản; đầu tư liên doanh, liên kết… Đến cuối năm 2018, công ty sở hữu 27 chi nhánh, 8 nhà máy với 67 showroom kho hàng và 2.500 cửa hàng phân phối. Tập đoàn này sở hữu trực tiếp 13 công ty con và 4 công ty liên kết.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Đồng Tâm trong những năm gần đây ổn định quanh mức 2.000 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế dao động quanh 200 tỷ đồng/năm. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2019 đạt lần lượt là 5.500 tỷ và 1.510 tỷ đồng

Ngoài ra, doanh nghiệp của bầu Thắng cũng đang là cổ đông lớn sở hữu 45% vốn tại Cảng Long An. Trong lĩnh vực bất động sản, Đồng Tâm đang là chủ đầu tư các dự án Green City tại Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Long An với quy mô 76,61 ha; Khu dân cư Bắc Lê Lợi - Quảng Ngãi; Khu công nghiệp Long An 396 ha; Dự án Đô thị Cảng Long An 1.145 ha…

Võ Quốc Lợi sinh năm 1988. Quốc Lợi tốt nghiệp trường Đại học Nam California (University of Southern California) tại Mỹ ngành Tài chính Ngân hàng và có thời gian ngắn đi làm tại Quỹ đầu tư Russell Investment Index. Thiếu gia này hiện đang sở hữu hơn 15,17 triệu cổ phần, chiếm 4,69% vốn điều lệ của Kienlongbank và anh vừa được bầu làm Phó Tổng giám đốc Kienlongbank vào đầu năm 2021.

Võ Quốc Lợi cũng đang là thành viên HĐQT Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF). Anh được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Gỗ Trường Thành từ ngày 10/6/2020. Anh cũng là người đứng ra đại diện Đồng Tâm góp vốn vào thành lập thương hiệu cà phê Ông Bầu.

Dạo một vòng các đám cưới Việt đình đám trong năm 2020: ‘Hoàng tử cưới lọ lem’ chỉ có trong cổ tích, đời thực là ‘hoàng tử cưới công chúa’! - Ảnh 4.

Ảnh: Nguyễn Hùng

‘Chúa đảo’ Đào Hồng Tuyển là ông chủ của Tập đoàn Tuần Châu. Pháp nhân lõi của hệ thống Tuần Châu là Công ty Âu Lạc Quảng Ninh – doanh nghiệp được biết đến với dự án nổi tiếng đảo Tuần Châu tại Quảng Ninh; một pháp nhân khác là công ty Tuần Châu Hà Nội. Tuần Châu Hà Nội được thành lập để triển khai dự án "Khu du lịch quốc tế Tuần Châu Hà Nội" (tên thương mại Tuần Châu Ecopark) rộng 200ha, toạ lạc tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Tổng tài sản và vốn chủ của Âu Lạc Quảng Ninh đến cuối năm 2019 lần lượt là 3.453 tỷ và 1.020 tỷ đồng. Theo đăng ký kinh doanh, hiện Âu Lạc Quảng Ninh có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, trong đó ông Đào Hồng Tuyển góp 96%, tương ứng 2.400 tỷ đồng; 4% còn lại thuộc về người con cả Đào Anh Tuấn.

Theo Viettimes, Tập đoàn Tuần Châu từng gây xôn xao dư luận với việc đề xuất thực hiện siêu dự án đầu tư xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn theo hình thức hợp đồng BT.

Theo đó, siêu dự án đại lộ ven sông có điểm đầu từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (Quận 1) chạy dọc theo sông Sài Gòn, điểm cuối là cầu Bến Súc (Củ Chi), dài 63km, tổng vốn đầu tư khoảng 63.500 tỉ đồng.

Quỹ đất thực hiện dự án và thanh toán cho nhà đầu tư dự kiến lên tới 12.398 ha. Quỹ đất đối ứng sẽ được dùng làm các dự án Sài Gòn New City (Củ Chi), Sài Gòn Marina City (Cần Giờ), dự án di dời chợ hóa chất Kim Biên. Trong đó, dự án Sài Gòn Marina City có tổng diện tích 1.430ha; còn dự án Gòn New City và hồ điều hòa nước tại Củ Chi sẽ có diện tích gấp khoảng 15 lần dự án Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm cộng lại.

Tiểu thư Đào Thụy Phương Thảo tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Trường FIDM (Los Angeles, Mỹ) năm 2013. Cô hiện là đại diện pháp luật của các công ty TNHH Jen Tuần Châu, công ty TNHH Quảng cáo Thiện Phát, công ty TNHH Đào Phan, Công ty TNHH Sài Gòn Marina City.


Nguyễn Công Phượng - Tô Ngọc Viên Minh

(Chàng trai vàng của bóng đá Việt kết hôn với con gái cựu Giám đốc NHNN chi nhánh TP. HCM)

Dạo một vòng các đám cưới Việt đình đám trong năm 2020: ‘Hoàng tử cưới lọ lem’ chỉ có trong cổ tích, đời thực là ‘hoàng tử cưới công chúa’! - Ảnh 5.

Công Phượng là một trong những ‘viên ngọc sáng nhất’ mà lò đào tạo JMG – Hoàng Anh Gia Lai sản xuất được và là ngôi sao chủ lực của tuyển Việt Nam từ bóng đá trẻ cho đến đội lớn. Anh hiện đang được Hoàng Anh Gia Lai cho CLB TP. HCM "mượn". Trong 19 trận đấu cho CLB.TP HCM, Công Phượng có cho mình 10 bàn thắng, trở thành cầu thủ hay nhất CLB tại V-League 2020.

Công Phượng là một trong những cầu thủ bóng đá Việt hiếm hoi từng xuất ngoại thi đấu cho các CLB Incheon United (Hàn Quốc) và Sint-Truiden (Hà Lan); trở thành niềm tự hào của cả đất nước.

Những danh hiệu và giải thưởng Công Phượng từng đạt được: Á quân U19 Đông Nam Á năm 2013/2014 , Á quân U23 châu Á năm 2018, Vô địch AFF Suzuki Cup năm 2018; Vua phá lưới nội V-League 2020, Vua phá lưới Seagame 29, Đội hình tiêu biểu V-League 2018/2020…

Viên Minh tên đầy đủ là Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1993, từng học ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học RMIT, du học ở Bỉ và tốt nghiệp chuyên ngành loại xuất sắc. Được biết, cô là ái nữ của ông Tô Duy Lâm - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 2 nhiệm kỳ. Hiện Viên Minh đang làm việc cho công ty gia đình tại TP. Hồ Chí Minh.

Đông Quân

Cùng chuyên mục
XEM