Dành cho những ai chưa biết Stephen Hawking, hãy xem bộ phim này để thấy cuộc sống của chúng ta vẫn còn may mắn lắm

14/03/2018 14:21 PM | Sống

Hôm nay là một ngày buồn của giới khoa học. Thiên tài vật lý Stephen Hawking ra đi ở tuổi 76.

Sự ra đi của Hawking để lại niềm tiếc thương cho đồng nghiệp và những người thân yêu. Mặc dù là một người tàn tật, bị chẩn đoán bệnh sơ cứng teo cơ vào năm 21 tuổi nhưng ông vẫn sống hơn nửa thế kỷ để đóng góp những công trình phi thường cho nền khoa học thế giới cũng như minh chứng cho sự quyết tâm vượt lên số phận.

Căn bệnh của ông Hawking tiến triển chậm hơn bình thường và thay vì u buồn, nhà khoa học này lại có tính hài hước và luôn trêu đùa với mọi người, tạo nên hình tượng đặc trưng của một danh nhân có tài biết vượt qua số phận để sống vui vẻ.

Trong cuộc đời của mình, Hawking đã nhận rất nhiều giải thưởng khác nhau cũng như đảm nhiệm chức vị Giáo sư tại nhiều trường đại học. Năm 2002, Hawking đứng thứ 25 trong cuộc bình chọn 100 người Anh vĩ đại nhất do đài BBC bình chọn.

Dành cho những ai chưa biết Stephen Hawking, hãy xem bộ phim này để thấy cuộc sống của chúng ta vẫn còn may mắn lắm - Ảnh 1.

Ngoài ra, ông Hawking cũng xuất bản nhiều cuốn sách khoa học cơ bản nổi tiếng. Trong đó, cuốn Lược sử thời gian (tên tiếng Anh: A Brief history of time) là một trong những cuốn bán chạy nhất của Sunday Times trong 237 tuần.

Lấy cảm hứng từ ông, một con người luôn lạc quan, yêu đời cho dù cơ thể không được lành lặn như những người khác, đã có rất nhiều tác phẩm điện ảnh được sinh ra. Trong số đó, phải kể đến bộ phim truyền hình Hawking (2004) do kênh BBC thực hiện, mini-series tài liệu Into the Universe with Stephen Hawking (2010) của kênh Discovery...

Và tác phẩm điện ảnh được công chúng nhắc đến nhiều nhất, chắc chắn là The Theory of Everything (2014) - Thuyết yêu thương. Thuộc dòng lãng mạn/tiểu sử, tác phẩm kể lại cuộc đời của nhà khoa học, tập trung vào mối quan hệ tình cảm giữa ông và người vợ đầu tiên Jane Hawking, cũng như  những khó khăn mà họ phải trải qua khi Hawking bắt đầu mắc chứng rối loạn thần kinh vận động. 

The Theory of Everything - Official Trailer (Universal Pictures) HD

The Theory of Everything đã mang lại tượng vàng Oscar cùng giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên Eddie Redmayne ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" năm 2015. Khi ấy, nhà vật lý đại tài chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: "Chúc mừng Eddie Redmayne. Anh làm rất tốt. Tôi rất tự hào về anh". Stephen Hawking cũng thừa nhận ông bật khóc trong rạp khi lần đầu xem bộ phim về cuộc đời mình và đôi lúc nhầm lẫn Eddie Redmayne với chính bản thân.

Bộ phim của James Marsh không hề đề cập tới những thành tựu kinh điển của Stephen Hawking mà chỉ dựng lên tượng đài giản dị nhất về một người đàn ông đối mặt những nỗi đau của cuộc sống. Nhưng trên tất cả, đó là tinh thần lạc quan, cái nhìn tươi sáng về cuộc sống. 

Cuộc sống là thế. Nghị lực cùng tình yêu giúp ta vượt qua số phận. Sự vĩ đại đâu cần đến từ những điều to lớn, phô trương mà nằm trong chính những điều giản dị mà đôi lúc ta vì vội vã mà bỏ qua trong cuộc sống.

Trần Đinh

Cùng chuyên mục
XEM