Đảng Dân chủ chuẩn bị soi mói Tổng thống Donald Trump

14/11/2018 08:33 AM | Xã hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa "lăng xê" một cụm từ mới mà ông cho là sẽ định hình hai năm tới của mình trên chính trường đất nước: "Quấy rối tổng thống".

"Viễn cảnh Đảng Dân chủ quấy rối tổng thống sẽ khiến thị trường chứng khoán cực kỳ đau đầu" - ông Trump nhấn nhá trên mạng xã hội Twitter hôm 12-11. Đài CNN gọi sự công kích đó là một nỗ lực sớm của ông chủ Nhà Trắng nhằm đánh vào chiến thuật của Đảng Dân chủ một khi họ chính thức kiểm soát hạ viện vào đầu năm tới.

Theo trang Axios, nhóm hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ đang có kế hoạch điều tra từng chân tơ kẽ tóc đời sống và công việc của tổng thống Mỹ. Theo một nguồn tin cấp cao từ đảng này, họ chuẩn bị "lên nòng đại bác" nhằm vào ít nhất 85 mục tiêu liên quan tới ông Trump, bao trùm từ việc sa thải Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hồi tuần rồi, hồ sơ hoàn thuế trong quá khứ của ông Trump cho tới các phát hiện trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đối với nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Đảng Dân chủ chuẩn bị soi mói Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi ông trở về Nhà Trắng sau chuyến công du tại Pháp ngày 11-11 Ảnh: REUTERS

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước, ông Trump đã "bắn phát súng cảnh cáo" với phe Dân chủ, tuyên bố ông sẽ phản công - với đòn bẩy là phe Cộng hòa chiếm đa số tại thượng viện. Theo giới phân tích, cả ông Trump và các lãnh đạo Dân chủ đều đang có những tính toán sẽ định hình môi trường chính trị sắp tới, đồng thời đặt nền móng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Mục tiêu trước tiên của nhà lãnh đạo Mỹ là sắp xếp lại "chiến trường" trước cuộc tái đấu năm 2020, sau khi Đảng Dân chủ đạt được những bước tiến đáng kể ở các bang Trung Tây. Theo tính toán của đài BBC, nếu các bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania ở phía Đông chuyển từ Cộng hòa sang Dân chủ vào năm 2020, Đảng Dân chủ sẽ tiến vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, với nguy cơ luận tội đang hiện hữu (dù không dễ xảy ra và phụ thuộc vào báo cáo cuối cùng từ cuộc điều tra của ông Mueller), Tổng thống Trump biết rõ ông cũng phải hành động để củng cố sự ủng hộ tại quốc hội, đặc biệt là thượng viện. Mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với ông - dù chưa phải ngay lúc này - nằm ở bất cứ điểm yếu chính trị tích tụ nào có thể làm xói mòn sự ủng hộ từ "người nhà" tại thượng viện.

Theo Thu Hằng

Cùng chuyên mục
XEM