Dân văn phòng lương 10-15 triệu, để dành được 3-5 triệu đồng/tháng nên học đầu tư ra sao?

27/07/2021 13:59 PM | Kinh doanh

Có thể để dành ra một khoản tiền nhất định đã là thành công bước đầu của bạn. Tiếp theo bạn dành số tiền này để đầu tư ra sao?

Một số liệu ước lượng cho thấy 90% người làm công ăn lương chiếm 90% dân số nhưng chỉ chiếm 10% tài sản trong xã hội. Với những người này, để trở này giàu có không phải là điều dễ dàng. Họ còn là những người có ít kiến thức, hiểu biết về các loại hình đầu tư, kinh doanh.

Với những người trẻ làm công ăn lương muốn tự do tài chính ở một độ tuổi nào đó thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Giả sử lương của bạn từ 10-15 triệu, mỗi tháng để dành được 3-5 triệu thì làm sao để đạt được mục tiêu này?

Theo chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh, cách đơn giản nhất bạn cần làm là bắt đầu gửi tiết kiệm và đều đặn thì sau thời gian dài sẽ có gia tài. Cao hơn nữa, bạn có thể bắt đầu mua cổ phiếu với điều kiện có những hiểu biết nhất định về đầu tư cổ phiếu dài hạn. Theo ông, hiện trên thị trường có khoảng 800 cổ phiếu và về dài hạn tăng trưởng trung bình từ 11-12%. Đối với những cổ phiếu tốt có thể tăng trưởng từ 10-15%/năm.

Lời khuyên của chuyên gia này là mỗi tháng bỏ 1-2 triệu vào cổ phiếu đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư. Theo ông Chánh, khi danh mục của bạn đạt 12 cổ phiếu thì rủi ro danh mục sẽ rất thấp và có thể tạo ra tỷ suất lợi nhuận 10-15%/năm. Khi đầu tư cổ phiếu dài hạn bạn trở thành cổ đông của doanh nghiệp nó. Thông thường những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt thì mới được niêm yết cổ phiếu trên sàn.

Dân văn phòng lương 10-15 triệu, mỗi tháng để dành được 3-5 triệu đồng/tháng nên học shark Linh và các chuyên gia tài chính để đầu tư ra sao? - Ảnh 1.

Những điều này tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Nhiều người cho rằng những khoản tiền nhỏ này không thể làm được gì thay vào đó họ chi tiêu thỏa mãn bản thân.

Một chuyên gia kinh tế khác là tiến sỹ Huỳnh Thanh Điền bạn cần nhớ nguyên tắc đặc biệt quan trọng là không được tiêu vào tiêu sản. Những tài sản này không giúp bạn gia tăng thu nhập mà còn tốn tiền để duy trì, vận hành, bảo dưỡng. Thay vào đó nên tiêu vào những thứ có khả năng sinh lời, phục vụ cho bản thân ví dụ học hành. Học để có kiến thức, học để có khả năng mình có công việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn. Bạn có thể tham gia các khóa học về đầu tư, tích lũy kiến thức để từ đó có thể bắt đầu có kế hoạch tài chính cá nhân cho mình như lời khuyên của chuyên gia Lâm Minh Chánh đã chia sẻ.

Và bạn hãy áp dụng việc đầu tư ngay hôm nay. Đó là lời khuyên của shark Thái Vân Linh. Bạn nên buộc số tiền của mình làm việc cho mình. Điều này có nghĩa là mình buộc tiền làm việc cho mình, tạo ra thêm tiền mà trong khi bản thân không phải làm gì thêm. Điều này thực hiện được nhờ lãi kép. Khái niệm lãi kép rất quan trọng trong việc giúp bạn trong việc hoạch định kế hoạch tự do tài chính.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM