Dân Sài Gòn sẽ có tin nhắn báo ngập nước

28/09/2016 19:02 PM | Xã hội

Đó là ý kiến chỉ đạo của PCT UBND TPHCM Lê Văn Khoa trong buổi kiểm tra các vị trí lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn Quận 9, Thủ Đức sáng nay.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đã giao cho Trung tâm nghiên cứu xây dựng phương án khả thi, đến đầu tháng 10 báo cáo UBND TP.

Bên cạnh đó, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước cho biết sẽ triển khai xây dựng bản đồ khu vực ngập nước tương ứng cho từng trận mưa hoặc khi mưa kết hợp triều cường. Dự án này sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới đang được chuẩn bị ký hiệp định vay và triển khai, nếu thuận lợi thì trước mùa mưa 2017 sẽ công bố bản đồ ngập.

Tính đến thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2016: Trên địa bàn thành phố còn tồn tại 59 trường hợp xây dựng lấn chiếm cửa xả (thuộc 23 tuyến đường); 104 hầm ga (thuộc 41 tuyến đường); 13,854km cống và 394 hầm ga (thuộc 92 tuyến đường); 61 vị trí lấn chiếm lòng, hành lang kênh, rạch phục vụ thoát nước.

Theo Việt Đông

Cùng chuyên mục
XEM