Dân Hà Nội hoang mang vì nhà rung lắc mạnh lúc sáng sớm nghi động đất

21/11/2019 08:45 AM | Xã hội

Sáng sớm nay, một số người dân ở khu vực quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông (Hà Nội) thấy nhà rung chuyển nghi là có động đất.

Khoảng 7h sáng nay (21/11), nhiều người dân sống tại chung cư tại một số khu vực tại Hà Nội cảm thấy rung lắc, chóng mặt nghi xảy ra động đất .

Chị Đào (một cư dân đang sinh sống tại chung cư ở khu vực đường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sáng sớm nay, khi mới tỉnh dậy cả gia đình chị đã cảm thấy nhà bỗng rung lắc mạnh.

"Lần đầu tiên tôi rung lắc mạnh đến thế. Tôi thấy chóng mặt chao đảo. Khoảnh khắc diễn ra chỉ vài giây thì toà nhà hết lắc. Thực sự rất đáng sợ”, chị Đào kể lại.

Còn anh Mạnh (sinh sống trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cho hay, sáng sớm nay, khi đang chuẩn bị ăn sáng tại nhà, gia đình anh đã rất hoảng sợ khi căn phòng ở tâng 9 bỗng rung lắc mạnh.

Theo anh Mạnh, do nghi có động đất nên anh và rất nhiều người dân cùng tầng đã bỏ chạy ra ngoài.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội lớn trong sáng sớm nay như Otofun... nhiều thành viên đang sinh sống trong các tòa chung cư cũng đăng tải các thông tin về việc cảm thấy hiện tượng rung lắc lớn vào sáng sớm nay.

 Dân Hà Nội hoang mang vì nhà rung lắc mạnh lúc sáng sớm nghi động đất - Ảnh 1.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.


Trao đổi với PV, một đại diện Trung tâm dự báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) xác nhận, có ghi nhận thông tin về việc người dân tại nhiều tòa chung cư ở Hà Nội cảm nhận rõ sự rung lắc.

Đại diện Viện Vật lý địa cầu xác nhận, hiện tượng rung lắc mà người dân ở các chung cư tại Hà Nội cảm nhận được trong sáng nay là do dư chấn của trân động đất tại Sayabouly (Lào).

Theo đó, lúc 23h50p42 (giờ GMT) ngày 20/11/2019 tức 6h50p42 (giờ Hà Nội) ngày 21/11/2019 một trận động đất có độ lớn 6.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.46 độ vĩ Bắc, 101.26 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM