Đại sứ Mỹ tại LHQ: Ba lĩnh vực Mỹ sẽ can dự vào xung đột Nga-Ukraine

07/03/2022 09:09 AM | Xã hội

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 6/3 xác định ba lĩnh vực mà Mỹ có thể thực hiện để gia tăng sức ép đối với Nga: cấm nhập khẩu dầu của Nga, tuyên bố tội ác chiến tranh và tạo điều kiện chuyển giao máy bay chiến đấu của Ba Lan cho Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên ABC News, Đại sứ Thomas-Greenfield đề cập những lĩnh vực mà Mỹ đang xem xét các lựa chọn và phối hợp với các đồng minh. Bà cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang “thảo luận với các đồng minh NATO” về lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

“Tổng thống đang làm việc với các cố vấn, cố vấn an ninh cũng như cố vấn năng lượng của ông ấy về cách giải quyết những vấn đề này”, bà nói và cho biết Nhà Trắng đang lưu tâm đến việc lệnh cấm nhập khẩu như vậy có thể ảnh hưởng đến giá xăng dầu, khí đốt như thế nào.

Bà Thomas-Greenfield cho biết, Mỹ đã “tham vấn chặt chẽ với Chính phủ Ba Lan, cũng như với các đồng minh NATO khác” về ý tưởng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các máy bay chiến đấu thời Liên Xô từ Ba Lan sang Ukraine.

“Chúng tôi không phản đối việc Chính phủ Ba Lan cung cấp các máy bay phản lực này cho Ukraine theo bất kỳ cách nào và chúng tôi đang làm việc về vấn đề này”, bà nói. Bà ngụ ý rằng, Mỹ đang xây dựng kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 tới Ba Lan.

Đại sứ Thomas-Greenfield cũng cho biết, Mỹ đang “làm việc với các đối tác để thu thập và cung cấp thông tin” về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra. “Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường đều là tội ác chiến tranh”, bà nhận định.

Hơn 360 dân thường đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này hôm 24/2, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) tuyên bố ngày 6/3. Cụ thể, đã có 1.123 dân thường thương vong, gồm 364 người chết và 759 người bị thương. CNN chưa thể xác minh độc lập các con số thương vong.

Tổng số người thiệt mạng gồm 74 đàn ông, 42 phụ nữ, 8 bé trai, 4 bé gái, và 13 trẻ em cùng 223 người lớn chưa rõ giới tính. Tổng số người bị thương bao gồm 67 đàn ông, 48 phụ nữ, 11 bé gái, 2 bé trai, và 28 trẻ em cùng 603 người lớn chưa rõ giới tính, OHCHR tuyên bố.

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Ba lĩnh vực Mỹ sẽ can dự vào xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Người dân Ukraine rời thành phố Irpin hôm 5/3 đi lánh nạn. Ảnh: AP.

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây gửi thêm máy bay

Sau khi nghe tin từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp trực tuyến với các nhà lập pháp Mỹ hôm 5/3 (giờ Mỹ), Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Manchin nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với việc cấm nhập khẩu dầu thô từ Nga. Ông cũng không loại trừ khả năng áp dụng vùng cấm bay ở Ukraine.

Ông Manchin nhấn mạnh, Tổng thống Ukraine kêu gọi các quốc gia phương Tây đưa thêm máy bay tới Ukraine để chống lại các lực lượng Nga đang bao vây các thành phố chiến lược.

Vị thượng nghị sĩ Mỹ nói: “Ông Zelensky đã nói rất rõ ràng rằng ‘chúng tôi không cần bạn tham gia cuộc chiến của chúng tôi, không cần bạn lái máy bay của chúng tôi hoặc đưa máy bay của bạn vào vùng chiến sự của chúng tôi, mà chúng tôi cần những chiếc máy bay mà chúng tôi có thể tự bay và chúng tôi có chung biên giới”.

Trước đó, hôm 3/3, ông Manchin và Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski đưa ra dự luật cấm nhập khẩu dầu Nga và tăng sản lượng nội địa của Mỹ để bù đắp. Theo ông, Mỹ có thể cùng lúc gia tăng sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong nước và chuyển đổi sang nhiên liệu sạch hơn.

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Ba lĩnh vực Mỹ sẽ can dự vào xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 2.

Mỹ đang xây dựng kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 tới Ba Lan rồi Ba Lan chuyển cho Ukraine. Ảnh: Military.

Trả lời phỏng vấn với đài CBS ngày 6/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, người Ukraine đã có sẵn kế hoạch để duy trì sự hoạt động của chính phủ Ukraine trong trường hợp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thiệt mạng.

Theo Thái An

Cùng chuyên mục
XEM