Đại học Stanford bị kéo vào cuộc chiến giữa Elon Musk và Twitter

02/09/2022 09:54 AM | Xã hội

Đại học Stanford vừa nhận được trát đòi hầu toà từ phía luật sư của tỷ phú Elon Musk.

Đại học Stanford vừa nhận được trát đòi hầu toà như một phần của cuộc chiến pháp lý giữa tỷ phú Elon Musk, người từng bỏ học đại học này, và Twitter liên quan tới việc ông có ý định thoái thác lời đề nghị mua lại mạng xã hội với giá 44 tỷ USD.

Các luật sư của ông Musk muốn có tất cả bản ghi của tất cả cuộc trò chuyện, hội nghị, thảo luận, cuộc phỏng vấn, cuộc họp, đàm phán và thoả thuận giữa Twitter và Stanford cũng như bất kỳ ai liên quan đến ngôi trường này mà biết đến thoả thuận được đề xuất trên, theo nội dung của trát đòi hầu toà được ban hành vào ngày 31/8.

Ở tuổi 24, tức năm 1995, Musk bắt đầu tham gia chương trình tiến sĩ vật lý tại đại học Stanford nhưng ông lại bỏ học sau hai ngày đầu tiên. Đầu tháng 8, người sáng lập của Tesla cũng đăng trên Twitter hình ảnh bức thư mà ông nhận được từ một giáo sư của đại học Stanford nói về kết quả nghiên cứu mà vị tỷ phú này từng tham gia khi còn ở trường.

Thực tế, trường đại học Stanford có nhiều mối liên hệ liên quan tới Twitter nói riêng và phần lớn những gì đang diễn ra ở Thung lũng Silicon. Giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal có bằng tiến sĩ về khoa học máy tính tại đại học này và Fei Fei Li, giáo sư khoa học máy tính của Stanford, cũng nằm trong hội đồng quản trị của mạng xã hội này. Hai người đồng sáng lập Google là Sergey Brin và Larry Page cũng từng là sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính Stanford.

Để chuẩn bị cho phiên toà vào ngày 17/10, cả phía ông Elon Musk và Twitter đều bàn hành nhiều trát đòi hầu hoà cho các ngân hàng, nhà đầu tư và luật sư liên quan đến thương vụ mua lại mạng xã hội này. Trước đó, tỷ phú Musk huỷ thương vụ mua bán với lý do Twitter không cung cấp thông tin về tài khoản spam và bot được nhúng trong tệp khách hàng của họ. Twitter phản đối và cho rằng Musk chỉ đang lấy cớ để huỷ bỏ thỏa thuận.

Sáng ngày 31/8, Bloomberg News đưa tin ông Musk sẽ tìm cách đẩy lùi phiên toà về tháng 12 sau khi xuất hiện một tài khoản tố giác trên Twitter nói rằng lo ngại của anh ta về các tài khoản bot bị phớt lờ. Ngoài ra, cựu giám đốc bảo mật của Twitter, Peiter Zatko, cũng đưa ra những lo ngại về quyền riêng tư của người dùng trong một đơn khiếu nại gửi đến cơ quan quản lý và quốc hội Mỹ vào tuần trước.

Thạch Lam

Cùng chuyên mục
XEM