Đại gia vàng Đà Nẵng cấp tốc tháo dỡ biệt phủ

13/04/2016 16:08 PM | Sống

Sáng 13-4, tại khu biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng, hàng chục thợ gỗ lành nghề, công nhân đã cấp tốc tháo dỡ toàn bộ khu nhà.


Việc tháo dỡ căn nhà gỗ phải thuê nguyên đội thợ từ miền Bắc vào làm để tránh thiệt hại - Ảnh: Hữu Khá

Việc tháo dỡ căn nhà gỗ phải thuê nguyên đội thợ từ miền Bắc vào làm để tránh thiệt hại - Ảnh: Hữu Khá

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, việc tháo dỡ diễn ra dưới sự chỉ đạo của chủ nhà và giám sát của các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu.

Việc tháo dỡ diễn ra từ sáng sớm, hàng chục công nhân đã có mặt trên các căn nhà gỗ có giá trị hàng chục tỉ đồng để hạ ngói, la phông, kèo cột.

Tại những căn nhà gỗ có trị giá lớn với nhiều loại gỗ quý, các thợ gỗ được đưa từ miền Bắc vào đã chỉ đạo công nhân tháo dỡ, sắp xếp cẩn thận từng chi tiết một để giảm bớt thiệt hại.

Riêng các ngôi nhà được xây dựng bằng bêtông, việc tháo dỡ diễn ra nhanh hơn.

Đại diện chủ nhà cho biết ngay trong ngày 13-4, việc tháo dỡ sẽ cơ bản được hoàn thành. Tuy nhiên, còn một căn nhà xây đã tháo hết ngói nhưng chủ nhà muốn xin giữ lại một thời gian nữa để có chỗ tập kết vật liệu, gỗ, bàn ghế, đồ đạt để tránh nắng mưa hư hỏng. Sau khi tài sản được dọn đi, căn nhà này cũng sẽ được đập bỏ đúng như cam kết với chính quyền.

Theo đại diện chủ nhà, toàn bộ gỗ, tài sản sẽ được di dời trong nay mai để về dựng lên trên một khu đất mới bên sông Cổ Cò. Hiện chủ nhà đang làm các thủ tục để xin giấy phép theo qui định.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Xuân Hoài, Đội trưởng Đội kiểm tra qui tắc đô thị quận Liên Chiểu, cho biết đến thời điểm này coi như việc tháo dỡ đã được chủ nhà chấp hành đúng như cam kết với chính quyền.

Hạn cuối cùng của việc tháo dỡ là ngày 15-4, và cũng trong ngày đó chính quyền quận Liên Chiểu sẽ mời Thường trực HĐND TP Đà Nẵng lên giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng về việc xử lý đối với khu nhà này.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, vụ việc xây dựng biệt phủ trái phép diễn ra từ lâu tại khu vực núi Hải Vân của hai ông Ngô Văn Quang và Phan Như Thạch (nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) nhưng đến năm 2014 mới bị phát hiện.

Sau đó, ông Thạch đã chấp hành tháo dỡ căn biệt thự, còn ông Quang xin nộp phạt muốn giữ lại khu biệt phủ để làm du lịch tâm linh nhưng không được lãnh đạo TP Đà Nẵng đồng ý.

Do tính chất vụ việc phức tạp nên việc tháo dỡ khu biệt phủ của ông Quang phải kéo dài, chính quyền quận Liên Chiểu đã buộc phải gia hạn lần thứ 2 và đến ngày 15-4 là thời hạn cuối cùng buộc ông Quang phải chấp hành.


Sau khi số gỗ quý được tháo xuống, chủ nhà lệnh cho công nhân sắp xếp cận thận để di chuyển đi nơi khác lắp đặt - Ảnh: Hữu Khá

Sau khi số gỗ quý được tháo xuống, chủ nhà lệnh cho công nhân sắp xếp cận thận để di chuyển đi nơi khác lắp đặt - Ảnh: Hữu Khá

Bên trong căn nhà gỗ của đại gia vàng trước đây có rất nhiều loại bàn ghế được làm bằng gỗ quý - Ảnh: Hữu Khá
Bên trong căn nhà gỗ của đại gia vàng trước đây có rất nhiều loại bàn ghế được làm bằng gỗ quý - Ảnh: Hữu Khá

Các căn nhà xây bằng bê tông đã được công nhân đập bỏ vào sáng 13-4 - Ảnh: Hữu Khá

Các căn nhà xây bằng bê tông đã được công nhân đập bỏ vào sáng 13-4 - Ảnh: Hữu Khá

Theo Hữu Khá

Cùng chuyên mục
XEM