Đại gia công nghệ si mê hoa hậu: Hầu tòa vì hợp đồng tình ái, vợ ly hôn chia nửa tài sản

27/03/2022 14:00 PM | Xã hội

Lộ hợp đồng tình ái với nhiều điều khoản nhạy cảm và thông tin cùng cô hoa hậu xuất ngoại 17 lần, đại gia Cao Toàn Mỹ vẫn khăng khăng cả hai chỉ là bạn thân.

Năm 2017, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga được trả tự do sau 4 năm vướng vào vòng lao lý và suốt 2 năm bị tạm giam. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nụ cười của Phương Nga ngày được tại ngoại đã khiến những người theo dõi vụ đấu tố tình - tiền giữa cô hoa hậu và đại gia Cao Toàn Mỹ (SN 1977, ngụ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) cảm thấy khó hiểu.

 Đại gia công nghệ si mê hoa hậu: Hầu tòa vì hợp đồng tình ái, vợ ly hôn chia nửa tài sản - Ảnh 1.

Hồ Phương Nga nở nụ cười bí hiểm thời điểm được tại ngoại

Đại gia công nghệ đưa nàng Hậu ra toà

Đại gia Cao Toàn Mỹ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Ông từng có thời gian du học ở Úc và nằm trong danh sách những cử nhân tài năng nhất của trường đại học Melbourne. Năm 2004, ông đồng thành lập công ty game online đầu tiên tại Việt Nam, tiền thân của VNG ngày nay. Thương vụ này mang về cho ông Mỹ khoảng 80 - 160 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, ông cũng giữ vị trí Tổng giám đốc của CTCP Mạng tin học ảo Vina - VinaCyber (có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, Cao Toàn Mỹ nắm 95,25% vốn). Ngoài ra, ông mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như quản lý, cung ứng lao động; công nghệ thông tin; vận tải hành khách đường bộ; mua bán bất động sản; dịch vụ tuyển chọn người mẫu, diễn viên,…

Còn Hồ Trương Phương Nga (SN 1987) theo mẹ sang Nga định cư từ nhỏ. Cô thông thạo 3 loại ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga và tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia tại Nga. Năm 2007, Phương Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu người Việt tại Nga. Cũng năm, cô còn lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt khu vực SNG (cộng đồng các quốc gia độc lập).

Khi quay trở về Việt Nam, cô hoa hậu thông minh, xinh đẹp đã lọt vào mắt xanh của vị đại gia họ Cao. Cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm ngoài luồng bí mật vào năm 2009, dù đại gia đã có vợ. Theo lời kể của Phương Nga, hai người thường xuyên cùng nhau đi du lịch khi còn hẹn hò.

 Đại gia công nghệ si mê hoa hậu: Hầu tòa vì hợp đồng tình ái, vợ ly hôn chia nửa tài sản - Ảnh 2.
 Đại gia công nghệ si mê hoa hậu: Hầu tòa vì hợp đồng tình ái, vợ ly hôn chia nửa tài sản - Ảnh 3.

Hoa Hậu Trương Hồ Phương Nga

Bất ngờ, đến tháng 4/2014, Cao Toàn Mỹ làm đơn tố cáo Trương Hồ Phương Nga cấu kết với bạn là nguyễn Đức Thùy Dung lừa đảo, chiếm đoạt của ông 16,5 tỷ đồng bằng hình thức mua nhà giá rẻ.

Thông tin này đã rúng động truyền thông lúc bấy giờ. Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra cho thấy, Phương Nga với Dung cấu kết với nhau làm giả một số giấy tờ nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 19/3/2015, Phương Nga bị bắt khẩn cấp. Trong phiên tòa xét xử tại TP. HCM vào tháng 9/2016, Nga và Dung kêu oan. Phương Nga khai giữa cô và ông Mỹ có hợp đồng tình ái. 16,5 tỷ đồng là chi phí cho 7 năm làm "phòng nhì".

 Đại gia công nghệ si mê hoa hậu: Hầu tòa vì hợp đồng tình ái, vợ ly hôn chia nửa tài sản - Ảnh 4.

Vụ đấu tố tình - tiền của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ gây xôn xao một thời

Một số trang được cho là trích từ "bản hợp đồng tình ái" tỉ mỉ với nhiều chi tiết nhạy cảm bị lộ ra trên MXH. Theo đó, tất cả chuyện giường chiếu đều được đề cập một cách trần trụi, thẳng thừng. Thời điểm đó, thực hư email này vẫn phải chờ kiểm chứng. Tuy nhiên, những tình tiết mới trong phiên tòa này đã giúp Phương Nga có lợi thế.

Vào khoảng tháng 4/2017, xuất hiện thông tin cho biết Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ từng xuất cảnh cùng nhau tận 17 lần. Thế nhưng, ông Mỹ lại khẳng định mình là bạn bè với cô Hoa hậu và những lần xuất cảnh cũng chỉ là tình cờ.

Các phiên tòa xét xử lần lượt được mở ra truy tố cô Hoa hậu tội danh chiếm đoạt tài sản. Cột mốc đáng chú ý nhất là tháng 6/2017, hàng loạt bằng chứng được phía luật sư của Phương Nga tung ra. Đặc biệt, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa, bạn trai của bị cáo Dung có mặt tại tòa xác nhận mối quan hệ tình ái giữa đại gia họ Cao và Hoa hậu Phương Nga. Về phía Cao Toàn Mỹ, ông vẫn khăng khăng cho rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Hoa hậu bị tù, đại gia tan vỡ hôn nhân

Vụ án sau đó xuất hiện thêm "nhân chứng bí ẩn" và nhiều tình tiết mới phát sinh. Sau đó, HĐXX đã quyết định trả lại hồ sơ đề nghị điều tra lại. Ngày 29/6/2017, Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung được được tại ngoại sau 2 năm 3 tháng 10 ngày bị tạm giam. HĐXX quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phương Nga và Thùy Dung. Qua trình điều tra bổ sung, công an xác định Phương Nga không phạm tội lừa đảo nhưng đã sử dụng giấy tờ và chữ ký giả.

 Đại gia công nghệ si mê hoa hậu: Hầu tòa vì hợp đồng tình ái, vợ ly hôn chia nửa tài sản - Ảnh 5.

Hoa hậu Phương Nga bị tạm giam suốt hơn 2 năm

Khi vừa có quyết định trên, Phương Nga và Dung cùng làm đơn tố cáo ông Mỹ tội "vu khống". Tuy nhiên, Công an TP. HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo tố cáo trên. Đến năm 2019, cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Scandal chấn động làng giải trí một thời khép lại.

Gần 8 năm sau vụ ồn ào đã trôi qua, Phương Nga chọn cuộc sống bình yên và tích cực. Hơn 2 năm qua, cô là Giám đốc kinh doanh của một công ty về nội thất. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng ảnh chăm chỉ làm việc, vui vẻ cùng bạn bè và người thân.

 Đại gia công nghệ si mê hoa hậu: Hầu tòa vì hợp đồng tình ái, vợ ly hôn chia nửa tài sản - Ảnh 6.
 Đại gia công nghệ si mê hoa hậu: Hầu tòa vì hợp đồng tình ái, vợ ly hôn chia nửa tài sản - Ảnh 7.

Phương Nga có cuộc sống tốt hơn sau drama đấu tố tình - tiền

Còn Cao Toàn Mỹ, sau "bão" tình ái với hoa hậu, gần như đã "ở ẩn". Thông tin về vị đại gia công nghệ rất ít ỏi. Vài năm sau khi vụ án khép lại, có thông tin cho rằng vợ của ông Mỹ đã nộp đơn ly hôn, đòi chia một nửa tài sản. Người vợ này được cho là không đẹp nhưng rất thông minh, có học hàm học vị. Tuy nhiên, không bên nào lên tiếng xác thực thông tin này.

Theo Thiên Thanh

Cùng chuyên mục
XEM