Đại dịch Covid-19 khiến tỷ lệ ly hôn tại Mỹ giảm, nhưng đây lại chẳng phải tin đáng mừng

07/01/2021 10:30 AM | Xã hội

Cuộc sống ngày càng khó khăn cũng như sự thay đổi trong tư tưởng khiến tỷ lệ hôn nhân lẫn ly hôn ngày càng giảm trong các năm trở lại đây. Những bạn trẻ Mỹ giờ đây kết hôn chậm hơn, nhiều cặp đôi còn chẳng làm đám cưới mà chỉ đơn giản là sống với nhau như vợ chồng.

Năm 2020, số vụ ly hôn tại Mỹ đã giảm mạnh nhưng số đám cưới cũng đi xuống khi hàng nghìn hôn lễ đã bị hủy bỏ hay hoãn vì đại dịch.

Số liệu này gây bất ngờ cho các chuyên gia khi nhiều người từng nhận định rằng việc cách ly sẽ gây ra nhiều vụ cãi vã và ly hôn hơn.

Tại bang Florida, số vụ ly hôn đã giảm 28% trong khoảng tháng 3-9/2020 so với dự đoán dựa trên số liệu của năm trước. Tuy nhiên số đám cưới cũng giảm 33%. Tương tự tại các bang Aiona, New Hampshire, Missouri hay Oregon cũng có tình trạng tương tự.

Theo báo cáo của Bowling Green, nước Mỹ thiếu đi khoảng 191.053 vụ ly dị và 339.917 đám cưới trong năm 2020 so với năm 2019.

Mặc dù số vụ ly dị ít đi nhưng không có nghĩa các cặp đôi tại Mỹ hạnh phúc mùa dịch. Thay vào đó, việc cách ly buộc nhiều gia đình dù không hạnh phúc vẫn phải ở cùng nhau.

Đại dịch Covid-19 khiến tỷ lệ ly hôn tại Mỹ giảm, nhưng đây lại chẳng phải tin đáng mừng - Ảnh 1.

Số vụ ly dị giảm tại nhiều bang của Mỹ mùa dịch Covid-19

"Ly dị tại Mỹ rất tốn kém và nhiều cặp đôi lưỡng lự khi nên kinh tế bất ổn còn dịch bệnh chưa chấm dứt. Những gia đình này có thể cảm thấy bế tắc và họ dường như muốn hoãn ly dị cho đến khi cuộc sống trở lại được bình thường như trước đây", Giáo sư xã hội học Wendy Manning của Trung tâm nghiên cứu dân số và gia đình (CFDR) nhận định.

Cuộc sống ngày càng khó khăn cũng như sự thay đổi trong tư tưởng khiến tỷ lệ hôn nhân lẫn ly hôn ngày càng giảm trong các năm trở lại đây. Những bạn trẻ Mỹ giờ đây kết hôn chậm hơn, nhiều cặp đôi còn chẳng làm đám cưới mà chỉ đơn giản là sống với nhau như vợ chồng.

Trong khi đó, thường những cặp đôi kết hôn là đối tượng có nền tảng giáo dục cao, giàu có và có thế lực trong xã hội, cần duy trì hình ảnh một gia đình truyền thống.

Số liệu của Trung tâm nghiên cứu gia đình và hôn nhân quốc gia (NCFMR) cho thấy năm 2019, tỷ lệ ly hôn tại Mỹ chỉ vào khoảng 15,5 vụ/1.000 đôi, thấp hơn rất nhiều so với con số 22,6/1.000 vào năm 1980.

"Mọi người hiện nay chưa sẵn sàng đi đến các quyết định lớn trong hôn nhân. Họ đang cố gắng làm điều đúng đắn về lợi ích kinh tế cho con cái và chính bản thân họ. Kết quả là mọi người đều phải ngồi lại với nhau để chịu đựng qua thử thách này", Công tố viên Linda Ravdin tại Maryland nhận định.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM