Đặc nhiệm bảo vệ ông Obama được trang bị như thế nào?

23/05/2016 11:19 AM | Công nghệ

Mặc bộ đồ đặc biệt cùng áo giáp chống đạn cấp độ A4, súng máy có ổ đạn 50 viên, đèn pin với công suất mạnh hơn cả đèn pha của xe BMW… là trang bị của một đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống Obama.

Trang phục của một đặc nhiệm trong nhóm phản ứng khẩn cấp (Secret Service Emergency Response Team - ERT) luôn là màu đen, được trang bị các loại vũ khí và thiết bị tối tân nhất.

Bộ đồ đặc nhiệm Kevlar cho phép mang theo nhiều nhiều vũ khí và áo giáp chống đạn. Vũ khí cơ bản gồm một khẩu Glock 9 ly với băng đạn có đến 17 viên, đây là loại vũ khí được đặc vụ yêu thích. Tiếp theo là súng máy FN P90 với ổ đạn 50 viên.

Trên người của đặc nhiệm luôn có các mặt nạ được được sản xuất theo công nghệ hàng đầu thế giới Avon, ống nhòm Night Vision Goggles, một đèn pin Wolfeyes cực mạnh lên tới 320 lumen - loại đèn này có công suất mạnh hơn cả đèn pha của một chiếc BMW. Áo giáp chống đạn NIJ cấp độ 3A, có thể được tăng cường để đạt được mức độ chống đạn cấp A4.

Nam Cao

Cùng chuyên mục
XEM