Đà Nẵng sẵn sàng xây Bệnh viện dã chiến trong 15 ngày nếu dịch virus Corona bùng phát

01/02/2020 09:23 AM | Xã hội

Để ứng phó kịp thời với dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra, Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành lên phương án sẵn sàng lập bệnh viện dã chiến trong thời gian ngắn nếu dịch bệnh bùng phát.

Chiều 31/1, tại cuộc họp triển khai nhiều phương án khẩn cấp với các Sở ban ngành nhằm sẵn sàng các tình huống trước và khi có dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCov) xảy ra, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, theo báo cáo hàng ngày thì số lượng người cách ly trên địa bàn giảm nhưng công tác phòng ngừa vẫn không thể lơ là.

Hiện, bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm virus corona được cách ly tại bệnh viện Đà Nẵng. Tuy nhiên, sắp tới, khu cách ly này sẽ được chuyển sang bệnh viện Phổi. Khi số lượng bệnh nhân đông, vượt quá khả năng là 140 giường thì sẽ sẵn sàng lập bệnh viện dã chiến, mở rộng bệnh viện Phổi.

Đà Nẵng sẵn sàng xây Bệnh viện dã chiến trong 15 ngày nếu dịch virus Corona bùng phát - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, Sở Y tế phối hợp lên phương án để lập bệnh viện dã chiến nếu dịch virus corona bùng phát. Theo ông Thơ, đây là ưu tiên số 1 của thành phố.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến sẽ có quy mô từ 100 - 200 phòng đầy đủ điện, nước, trang thiết bị y tế. Kể cả phòng cách ly, khu điều trị. Bệnh viện dã chiến sẽ tiếp nhận, điều trị, cách ly bệnh nhân nghi ngờ ban đầu.

Đối với các bệnh nhân dương tính trở nặng sẽ được chuyển về bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để cách ly, điều trị.

Đà Nẵng sẵn sàng xây Bệnh viện dã chiến trong 15 ngày nếu dịch virus Corona bùng phát - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Đà Nẵng tối 30/1.

Đà Nẵng sẵn sàng xây Bệnh viện dã chiến trong 15 ngày nếu dịch virus Corona bùng phát - Ảnh 3.

Đà Nẵng sẵn sàng xây bệnh viện dã chiến nếu dịch do virus corona bùng phát.

"Tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng để khi cần phát lệnh xây dựng bệnh viện dã chiến sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Tôi đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương làm việc, chọn BQL, Ban điều hành dự án và đơn vị thi công có năng lực mạnh nhất, sẵn sàng nhất, sau khi ký hợp đồng, phát lệnh giao nhiệm vụ là trong thời gian 10 - 15 ngày. Đầu tuần tới, Sở phải trình tất cả các phương án..", ông Huỳnh Đức Thơ, chỉ đạo.

Đồng thời, Chủ tịch TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Y tế phải chuẩn bị tốt về nhân sự, phương tiện sẵn sàng trong tình huống xấu nhất.

Đà Nẵng sẵn sàng xây Bệnh viện dã chiến trong 15 ngày nếu dịch virus Corona bùng phát - Ảnh 4.

Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan tuyệt đối không được chủ quan, bởi dịch bệnh đang bùng phát nhanh ở nhiều quốc gia.

Theo ông Lê Tùng Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, về phương án bệnh viện dã chiến, Sở đã khảo sát và chọn địa điểm tại phường Hòa Minh gần Bệnh viện Phổi. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là chưa có mô hình mẫu về bệnh viện dã chiến chống dịch Corona.

"Hiện Sở đã chỉ đạo Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng tham khảo mẫu bệnh viện dã chiến của quân đội cũng như thông tin trong và ngoài nước để có mô hình nhanh nhất, an toàn nhất", ông Lâm, chia sẻ.

Theo HÀ NAM

Cùng chuyên mục
XEM