Cựu Bí thư Đồng Nai khai 6 lần nhận hối lộ

22/12/2022 08:51 AM | Xã hội

Trả lời xét hỏi, Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) và Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) đã thành khẩn khai báo với HĐXX về mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC và những lần tiếp xúc, nhận hối lộ.

Một bị cáo gửi thư từ Mỹ về xin xét xử vắng mặt

Sáng 21/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 36 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan. Khoảng 7h cùng ngày, đoàn xe đặc chủng đưa các bị cáo tới phiên toà. Trong số đó, bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) và Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) được đi đến riêng, không cùng nhóm các bị cáo còn lại dẫn giải đến tòa.

Hầu tòa cùng hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai còn nhiều cựu cán bộ công tác tại các đơn vị nhà nước của tỉnh này. Trong đó có ông Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) và bà Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai)...

Trong 8 bị cáo đang bị truy nã và bị xét xử vắng mặt có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC); ông Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc AIC); ông Nguyễn Đăng Thuyết (cựu giám đốc Công ty Thành An Hà Nội)… Trong tổng số 65 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa, có 19 luật sư do tòa chỉ định để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo theo quy định pháp luật. 8 bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã cũng nằm trong số các trường hợp phạm tội được chỉ định luật sư bào chữa nói trên.

Đáng chú ý, tại phần thủ tục, luật sư Nguyễn Văn Tú (người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết - bị cáo đang bị truy nã) cho biết, bị cáo Thuyết xuất cảnh khỏi Việt Nam trước khi vụ án được khởi tố, với lý do sang giám hộ cho con (chưa thành niên) theo học tại Mỹ. Mới đây, từ Mỹ, bị cáo Thuyết có đơn trình bày gửi đến HĐXX, xin xét xử vắng mặt và chấp nhận phán quyết của tòa trên cơ sở xem xét vụ án một cách toàn diện, khách quan… HĐXX cho biết đã nhận được đơn này của bị cáo Thuyết.

Còn luật sư của cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành cho hay, thân chủ đang có nhiều bệnh phải điều trị, mong được HĐXX lưu tâm, cho ngồi khi nghe cáo trạng. Nếu được, ở các phần không liên quan đến bị cáo, luật sư muốn HĐXX cho ông Thành được ngồi hoặc nghỉ ngơi ở khu vực riêng.

“Bị cáo đã nhận tiền từ bà Nhàn ở đâu?”, chủ tọa đặt câu hỏi. Bị cáo Trần Đình Thành khai, nhận 6 lần, trong đó 2 lần nhận tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai và 4 lần tại Công ty AIC. Tổng số tiền nhận là 14,5 tỷ đồng.


Cựu Bí thư Tỉnh ủy khai 2 lần nhận hối lộ tại trụ sở

Sau gần 1 ngày công bố cáo trạng, cuối chiều 21/12, HĐXX xét hỏi bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) và ông Đinh Quốc Thái (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh này) trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Đình Thành cho biết quen bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC từ năm 2003, khi bị cáo đang là Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này. Trong chuyến ra Hà Nội năm đó, phía Công ty AIC mời 2 bên gặp gỡ, đây là lần đầu tiên ông Thành biết bà Nhàn và AIC.

Cựu Bí thư Đồng Nai khai 6 lần nhận hối lộ - Ảnh 2.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành tại phiên tòa

Còn trong lần gặp bà Nhàn tại tỉnh Đồng Nai, bị cáo Thành khai đó là dịp bà Nhàn về tỉnh này công tác và mời lãnh đạo các sở, ngành đến ăn cơm, trong đó có ông Phan Huy Anh Vũ (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, giám đốc Sở Y tế tỉnh này). Hôm đó, ông Thành đã giới thiệu AIC và Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Nhàn với mục đích doanh nghiệp về địa phương đầu tư, mong muốn được các đơn vị ủng hộ với phương châm “Chính quyền Đồng Nai đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Theo ông Thành, bản thân ông rất tin tưởng vào năng lực của Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khi doanh nghiệp này tham gia đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhưng không ngờ sự việc lại có kết cục như ngày hôm nay.

“Với tư cách là người đứng đầu của tỉnh, tôi cũng rất lo lắng khi đây là dự án lớn, lại là dự án xây dựng nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Khi gặp bà Nhàn tôi có nói, tỉnh có làm dự án này nhưng thiếu vốn và đề nghị bà Nhàn chủ động xem xét”, ông Thành nói.

“Bị cáo đã nhận tiền từ bà Nhàn ở đâu?”, chủ tọa đặt câu hỏi. Bị cáo Trần Đình Thành khai, nhận 6 lần, trong đó 2 lần nhận tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai và 4 lần tại Công ty AIC. Tổng số tiền nhận là 14,5 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Đồng Nai trình bày thêm, số tiền này ông không nhận ngay một lúc mà nhận trong nhiều năm. Sau khi nhận, ông có tặng một số hộ nghèo, người nhiễm chất độc hóa học màu da cam và làm công tác từ thiện xã hội. Đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, ông Thành đã nộp lại toàn bộ.

Cuối phần xét hỏi, ông Thành thừa nhận hành vi “Nhận hối lộ” do Viện KSND Tối cao truy tố là đúng. “Sau năm 50 năm hoạt động, cuối đời không ngờ bị cáo lại mắc một sai lầm như thế này”, ông Thành khai trước tòa.

Tới lượt mình, bị cáo Đinh Quốc Thái cho hay, quen biết bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thúy Nga (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) thông qua ông Trần Đình Thành giới thiệu. Quá trình gặp mặt, ông Thái được bà Nhàn thông tin sắp tới Công ty AIC sẽ triển khai một số dự án tại Đồng Nai.

Về việc nhận tiền, bị cáo Thái khai nhận tổng cộng 14 lần từ bà Nhàn và dàn cán bộ nhân viên của Công ty AIC, tổng số tiền nhận 14,5 tỷ đồng.

“Bị cáo thấy việc nhận tiền như thế là sai, Viện kiểm sát truy tố về tội “Nhận hối lộ” là đúng. Sau khi vụ việc phát giác, bị cáo cũng đã giao nộp lại toàn bộ số tiền trên cho cơ quan điều tra”, ông Thái khai.

Hôm nay (22/12), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo khác trong vụ án.

Theo Hoàng An

Cùng chuyên mục
XEM