Cuối năm, lừa đảo lại "nở rộ": Chiêu thức cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy

19/12/2020 17:31 PM | Kinh doanh

Cuối năm, khi mà nhu cầu mua sắm, đi lại tăng cao, đặc biệt là hiện nay giao dịch online ngày càng phổ biến hơn thì lại là thời điểm cho các đối lượng lừa đảo lộng hành.

Từ lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại, lập trang web bán vé máy bay giả mạo, cho đến lừa lập thẻ tín dụng qua đường bưu điện… Chiêu thức cũ, nhưng vẫn có không ít người sập bẫy.

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa phát đi cảnh báo về việc hiện có nhiều website giả mạo hãng này bán vé máy bay giả. Vào cuối tháng 11 vừa qua, một nữ hành khách khi lên mạng đặt vé, đã truy cập vào một website giống hệt về giao diện với website của Vietnam Airlines, chỉ có khác biệt nhỏ về tên miền là thêm một chữ "s" vào tên hãng thành "vietnamairslines".

Cuối năm, lừa đảo lại nở rộ: Chiêu thức cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy - Ảnh 1.

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa phát đi cảnh báo về việc hiện có nhiều website giả mạo hãng này bán vé máy bay giả

Khi phát hiện ra những bất thường trên website này, nữ hành khách đã lỡ chuyển khoản thanh toán 4 triệu đồng. Theo đại diện Vietnam Airlines, các website giả mạo không chỉ được đặt tên địa chỉ gần giống website của hãng, mà còn luôn hiển thị trong top đầu kết quả tìm kiếm khiến khách hàng rất dễ nhầm lẫn.

Trong khi đó, mua sắm online được "chuộng" thì các loại thẻ tín dụng cũng được sử dụng nhiều hơn. Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng từ OCB, VPBANK, SCB, PvcomBank… liên tục đưa ra cảnh báo về việc mời gọi làm thẻ tín dụng.

Các đối tượng xấu đã tiếp thị, chào mời khách hàng vay gói tín dụng thông qua việc mở thẻ với nhiều ưu đãi như: hạn mức lên đến 50 triệu đồng, lãi suất 0%. Sau đó hướng dẫn khách hàng gửi hồ sơ mở thẻ qua đường bưu điện và nhận thông báo phê duyệt khoản vay qua điện thoại. Tiếp đến, một tấm thẻ nhựa được chuyển đến khách hàng qua đường bưu điện và yêu cầu phải nộp lại tiền bảo hiểm thẻ là 1.650.000 đồng. Sau khi chuyển tiền, khách hàng không thể liên hệ với số điện thoại đã gọi mời vay tín dụng, cũng không thể sử dụng chiếc thẻ giả này.

Cuối năm, lừa đảo lại nở rộ: Chiêu thức cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy - Ảnh 2.

Lừa đảo thông báo trúng thưởng qua điện thoại không mới nhưng nhiều người vẫn "sập bẫy"

Cùng với đó, mới đây, vào ngày 17/12, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ hai đối tượng do có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng qua điện thoại. Hai đối tượng này đã mua nhiều sim điện thoại, giả danh là cán bộ ngân hàng và cảnh sát giao thông rồi gọi điện thoại đến nhiều người thông báo trúng thưởng, yêu cầu các bị hại chuyển tiền phí, lệ phí thuế trước bạ để nhận thưởng. Nhận được tiền của các bị hại, hai đối tượng xóa hết dấu vết, chặn liên lạc.

Các chuyên gia cho rằng, các chiêu thức lừa đảo không quá mới nhưng ngày càng tinh vi hơn. Thậm chí, những kẻ lừa đảo còn có sự nghiên cứu kỹ về thông tin, quan hệ xã hội cũng như tâm lý của người bị hại. Vì vậy người dùng nên nâng cao cảnh giác, phải kiểm tra chéo để xác định thông tin trước khi làm theo yêu cầu hay chỉ dẫn của người khác, nhất là với các cuộc điện thoại lạ.

VTV Digital

Cùng chuyên mục
XEM