Cuộc sống như mơ của tỷ phú "bán túi đựng rác để mua đôi giày yêu thích từ năm 12 tuổi"

05/01/2017 11:03 AM | Sống

Mark Cuban là một trong những tỷ phú giàu có nhất hành tinh. Từ khi còn là một đứa trẻ, ông đã có tinh thần của một doanh nhân, bán túi đựng rác từ năm 12 tuổi để mua được đôi giày yêu thích.

Dưới đây là 15 điều thú vị về cuộc sống đời thường của tỷ phú Mark Cuban khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

15. Ông chủ của đội bóng rổ Dallas Mavericks

Mark Cuban chính là chủ sở hữu đội bóng rổ Dallas Mavericks. Ông đã mua đội bóng rổ này với mức giá cực thấp chỉ 285 triệu USD. Tuy con số này hiện tăng lên rất nhiều nhưng Mark Cuban vẫn quyết không nhượng lại đội bóng bởi vì ông coi nó như là một đam mê, sở thích riêng của mình.

Vị tỷ phú công nghệ này đã dành không ít công sức và tâm huyết để huấn luyện, hỗ trợ cho đội bóng ngày càng vững mạnh.

Sau khi Dallas Mavericks giành chức vô địch NBA đầu tiên vào năm 2011, Cuban đã bỏ ra hàng trăm nghìn USD để tổ chức tiệc ăn mừng và hiện tại giá trị của đội bóng đã lên tới mức 1,4 tỷ USD, theo thống kê của tạp chí Forbes.

14. Nắm giữ kỉ lục thế giới

Mark Cuban đã kiếm được 5,9 tỷ USD từ thương vụ bán lại “Broadcast.com” cho Yahoo vào năm 1999. Chỉ một thời gian ngắn sau khi sở hữu số tài sản khổng lồ, Cuban đã quyết định mua một chiếc máy bay phản lực.

Cuban đã chi trả 40 triệu USD để sở hữu chiếc máy may Gulfstream V thông qua giao dịch thương mại điện tử. Chính vì thế, ông đã được ghi danh vào kỉ lục Guinness là người sở hữu giao dịch thương mại điện tử lớn nhất thế giới.

13. Phí phạt NBA

Như đã nói ở trên, Mark Cuban là một ông chủ cực kì tâm huyết với đội bóng rổi Dallas Mavericks. Cuban đã từng phải trả 2 triệu USD phí phạt cho đội bóng của ông trong những năm qua.

12. Xuất hiện trên show thực tế The Benefactor

Bên cạnh niềm đam mê với bóng rổ, Mark Cuban cũng khá yêu thích công việc diễn xuất. Ông đã xuất hiện nhiều lần trên sóng truyền hình The Benefactor với tư cách là vị khách mời đặc biệt.

Đây là chương trình truyền hình thực tế chỉ phát sóng 6 tập trong năm 2004, cũng giống như chương trình thực thế The Apprentice của tân tổng thống đắc cử Donald Trump.

Sau chương trình này, Mark Cuban cũng tham gia chương trình Shark Tank của đài ABC.

11. Bộ sưu tập phi cơ tư nhân

Tỷ phú Mark Cuban đã “mạnh tay” chi 40 triệu USD để sở hữu chiếc máy bay tư nhân Gulfstream V và ghi danh vào kỉ lục thế giới. Không chỉ có Gulfstream V, bộ sưu tập máy bay tư nhân của Mark Cuban còn có một chiếc Boeing 758 phục vụ riêng cho đội bóng rổ Dallas Mavericks và một chiếc Boeing 767 phục vụ cho công việc của ông.

Khác với nhiều vị tỷ phú cho rằng máy bay tư nhân chỉ là vật dụng để chứng minh đẳng cấp, Mark Cuban lại coi đó là thứ vô cùng cần thiết trong cuộc sống bận rộn, giúp ông tiết kiệm nhiều thời gian.

10. Biệt thự tư gia

Biệt thự rộng gần 24.000m2 của tỷ phú Mark Cuban nằm ở Preston Hollow, khu dân cư đắt đỏ bậc nhất bang Texas. Đây cũng là khu dân cư mà cựu tổng thống George W.Bush và tỷ phú công nghệ Ross Perot từng ở.

Căn biệt thự của Cuban với 10 phòng ngủ và 13 phòng tắm được thiết kế vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Ngoài ra, ông cũng cho bài trí phòng làm việc và phòng họp lớn ngay trong biệt thự để thuận tiện cho công việc.

9. Khách mời trong Video âm nhạc

Mark Cuban là vị tỷ phú có hứng thú lớn với nghệ thuật diễn xuất. Ông từng xuất hiện với tư cách là khách mời trong video âm nhạc của rapper Lil Dicky.

Khác với phong cách đĩnh đạc, tự tin trong công việc kinh doanh, vị khách mời Mark Cuban trong video âm nhạc này lại khá dỉ dỏm và hài hước.

8. Diễn xuất trong Sharknado 3

Đam mê diễn xuất với vị tỷ phú công nghệ này là không bao giờ nhàm chán. Không chỉ xuất hiện trên những show truyền hình thực tế mà Mark Cuban còn từng diễn vai tổng thống Hoa Kỳ trong bộ phim hành động Sharknado 3.

Lẽ dĩ nhiên, Cuban nhận vai diễn này không phải vì tiền bởi tổng kinh phí sản xuất bộ phim chỉ vỏn vẹn 2,3 triệu USD.

7. Tham gia casting thử giọng

Mặc dù là vị tỷ phú sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Mark Cuban vẫn nhiều lần tham gia casting diễn xuất và thử giọng như một diễn viên. Có lẽ, ít người biết rằng người lồng tiếng cho nhân vật Dusy trong bộ phim Lốc Xoáy do diễn viên Phillip Seymour Hoffman đảm nhiệm lại chính là tỷ phú Mark Cuban, nhà sáng lập Broadcast.com.

6. Trở thành vũ công

Trước khi tham gia show truyền hình thực thế Shark Tank của đài ABC, tỷ phú Mark Cuban cũng từng xuất hiện trong chương trình “Nhảy cùng ngôi sao – Dancing with the stars” với tư cách là một vũ công.

Mark Cuban đã khiến nhiều người khâm phục không chỉ bởi tài năng kinh doanh mà còn bởi những bước nhảy vô cùng uyển chuyển, điêu luyện như một vũ công thực thụ.

Thực tế, Cuban từng kiếm tiền bằng cách dạy nhảy khi còn là sinh viên đại học với mức phí 25 USD/giờ.

5. Chủ sở hữu công ty giải trí

Không chỉ đam mê với công nghệ, tỷ phú Mark Cuban còn có hứng thú với ngành công nghiệp giải trí và sản xuất phim truyền hình. Cuban chính là ông chủ của hãng sản xuất 2929 Entertainment.

Dù trong lĩnh vực công nghệ hay giải trí, Mark Cuban đều là người có tài năng phát triển công ty của mình, cho ra mắt nhiều bộ phim đắt khách. Bên cạnh đó, ông cũng là người sở hữu chuỗi rạp chiếu phim Landmark nổi tiếng.

4. Luôn muốn con phải tự lập và trải nghiệm

Là một tỷ phủ gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, Mark Cuban luôn dạy các con phải tự lập và trải nghiệm cuộc sống. Những đứa trẻ nhà Mark Cuban luôn được chăm sóc sức khỏe cực tốt và hưởng nền giáo dục hiện đại nhưng chúng đều phải tự làm công việc cá nhân.

3. Sở hữu du thuyền

Mark Cuban chính là chủ sở hữu của chiếc du thuyền được đặt tên “Suối nguồn”. Chiếc du thuyền cực lớn được thiết kế tối tân và đặc biệt có cả sân bóng rổ phía đầu du thuyền.

2. Nhà sáng lập quỹ Fallen Patriot

Quỹ Fallen Patriot của Mark Cuban được thành lập từ năm 2003 nhằm hỗ trợ cho gia đình các thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh quỹ từ thiện cá nhân, Mark Cuban cũng ủng hộ rất nhiều cho các dự án, tổ chức từ thiện về giáo dục và nghiên cứu y học.

1. Người đàn ông của gia đình

Mark Cuban gặp vợ ông, bà Tiffany Stewart lần đầu tiên trong phòng tập gym vào năm 1997 trước khi ông trở thành doanh nhân thành đạt và tỷ phú giàu có. Đã gần 20 năm kể từ ngày thành hôn, dù bận rộn nhưng Mark Cuban vẫn là người đàn ông yêu thương và quan tâm đến vợ.

Mark Cuban và vợ đã có với nhau ba người con, Alexis 11 tuổi, Alyssa 9 tuổi và Jake 6 tuổi. Vợ chồng nhà Cuban luôn muốn các con có một cuộc sống bình thường, thường xuyên nhắc nhở chúng cần phải tự lập và có trách nhiệm với cuộc sống.

Theo Nguyễn Linh

Cùng chuyên mục
XEM