Cuộc sống của hai con gái tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch

20/09/2022 14:19 PM | Kinh doanh

Là con gái của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch nhưng cuộc sống của Grace và Chloe khá kín tiếng.

Tỷ phú Rupert Murdoch (91 tuổi) là người đứng đầu đế chế truyền thông News Corp, sở hữu một loạt tờ báo lớn như The Wall Street Journal, kênh truyền hình Fox News... Theo SCMP, ông được cho sở hữu khối tài sản khoảng 18 tỷ USD. Ông có hai người con với người vợ thứ 3 – Wendi, người Trung Quốc là Grace (21 tuổi) và Chloe (19 tuổi).

Là con của vị tỷ phú giàu có bậc nhất của giới truyền thông, hai cô gái được cho là có lối sống “bình dân” một cách đáng ngạc nhiên mặc dù họ không xa lạ với máy bay phản lực riêng, những kỳ nghỉ xa hoa và biệt thự gia đình.

Tỷ phú Rupert Murdoch đã gặp người vợ thứ ba Wendi Deng Murdoch khi cô đang thực tập tại Star TV ở Hong Kong, lúc đó là công ty con của doanh nhân sở hữu News Corp.

Wendi, sinh ra ở Trung Quốc, đã kết hôn với ông trùm truyền thông - người hơn cô 30 tuổi – một năm sau ngày gặp tại Star TV. Cặp đôi ở bên nhau 14 năm trước khi chia tay vào năm 2013.

Về vấn đề thừa kế, hai con gái Grace và Chloe cùng với 4 người con khác của tỷ phú Murdoch đều là những người được hưởng lợi trực tiếp từ Quỹ Tín thác Gia đình Murdoch.

Cuộc sống của hai con gái tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch - Ảnh 1.

Chloe (trái) và Grace (phải). Ảnh: Instagram

Lớn lên ở New York

Grace sinh ra ở New York vào năm 2001 và em gái Chloe ra đời hai năm sau đó . Cả hai đều lớn lên ở Manhattan và theo học tại trường Brearley danh giá. Hai chị em đã dành phần lớn thời gian sống ở các dinh thự của gia đình trên khắp Los Angeles, Beverly Hills và Arizona.

Theo hồ sơ LinkedIn của Grace, cô đang hoàn thành bằng cử nhân về lịch sử và văn học Đông Á tại Yale, và đã thực tập tại WeWork, The Wall Street Journal, Goop, Fox News, Charlotte Tilbury và bây giờ là Pace Gallery.

Trong khi đó, nguồn tin từ CNN Business cho thấy, Chloe học tại Stanford.

Với dòng máu một nửa là Trung Quốc, cả hai cô con gái của vị tỷ phú người Australia được cho là thông thạo tiếng Quan Thoại.

Đời tư kín tiếng và lối sống giản dị

Theo các thông tin truyền thông, hai cô gái đã được nhìn thấy đi thuyền buồm ra ngoài với bạn bè, cũng như tham gia vào các chuyến đi săn sang trọng, di chuyển bằng máy bay phản lực riêng và tổ chức tiệc sinh nhật ở St. Tropez – đều là các đặc quyền của cuộc sống tỷ phú.

Tuy nhiên, mặc dù được sinh trưởng trong một gia đình có khối tài sản khổng lồ, các cô con gái nhà Murdoch cũng thể hiện lối sống khá giản dị. Instagram của Grace - chỉ có 14.000 người theo dõi, thường đăng tải các các đoạn trích về cuộc sống đại học “bình thường” của cô, từ các bữa tiệc trên sân thượng với bạn bè đến các buổi dã ngoại và các chuyến đi trên đường. Người theo dõi khó có thể biết cô là con gái của người giàu thứ 31 của Mỹ (theo Forbes). Trong khi đó, tài khoản Instagram của Chloe được cài đặt ở chế độ riêng tư.

Trong một bức ảnh do Grace đăng, cô đã chia sẻ lướt qua về ký túc xá đại học rất khiêm tốn của mình.

Cha mẹ đỡ đầu là những người nổi tiếng

Có cha mẹ nổi tiếng, Grace và Chloe cũng trở nên nổi bật ở Hollywood. Năm 2020, The Guardian đưa tin, các diễn viên kỳ cựu người Australia Nicole Kidman và Hugh Jackman đã trở thành cha mẹ đỡ đầu cho các cô gái nhà Murdoch trong một lễ rửa tội ở Jordan.

Tony Blair, cựu thủ tướng Anh, cũng là cha đỡ đầu của Grace, theo The Hollywood Reporter.

Sau khi Murdoch ly hôn với Deng, tỷ phú kết hôn với Jerry Hall, bạn đời lâu năm của huyền thoại nhạc rock Mick Jagger. Điều đó có nghĩa là Chloe và Grace đã thêm anh chị em gồm Georgia May Jagger, Elizabeth Jagger, Gabriel Jagger và James Jagger.

Theo Tấn Đạt

Cùng chuyên mục
XEM