Cuộc hôn nhân kín tiếng của 'thái tử Samsung' và ái nữ tập đoàn đối thủ

13/08/2021 16:02 PM | Kinh doanh

Lee Jae Yong và Im Se Ryung được gia đình sắp xếp xem mắt, đám cưới diễn ra sau một năm gặp mặt.

Một trong những cuộc hôn nhân gây chú ý với truyền thông châu Á nhiều nhất chính là sự kết hợp của Lee Jae Yong, người thừa kế tập đoàn Samsung và vợ cũ Im Se Ryung, ái nữ tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc Daesang. Hai nhân vật chính đều là những cái tên tiêu biểu của giới tài phiệt Hàn Quốc, môn đăng hộ đối về mọi mặt nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng tờ đơn ly hôn.

Đám cưới thế kỷ với người vợ môn đăng hộ đối

Lee Jae Hong là con trai duy nhất của cố Chủ tịch Lee Kun Hee và thường được gọi với biệt danh “Thái tử Samsung”. Thời đi học, Lee Jae Yong từng nhận bằng cử nhân lịch sử Đông Á tại Đại học Quốc gia Seoul và bằng MBA của Đại học Keio. Sau đó, ông học tiến sĩ quản trị kinh doanh tại trường Kinh doanh Havard nhưng chưa tốt nghiệp.

Lee Jae Yong bắt đầu làm việc cho Samsung vào năm 1991 và chức danh hiện tại của ông là Phó chủ tịch Samsung. Mới đây nhất, ông Lee Jae-yong đã được ân xá sau khi ngồi tù hơn 30 tháng vì tội danh hối lộ. Theo thống kê Real Time của Forbes, ông Lee hiện sở hữu khối tài sản trị giá 11,3 tỷ USD và là người giàu thứ ba Hàn Quốc.

Cuộc hôn nhân kín tiếng của thái tử Samsung và ái nữ tập đoàn đối thủ - Ảnh 1.

Thái tử Samsung Lee Jae Yong. Ảnh: Reuters

Vợ cũ của Lee Lee Jae Yong là Im Se Ryung, tiểu thư của Tập đoàn Thực phẩm Daesang. Im Se Ryung không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà còn còn có thành tích học tập là 2 tấm bằng cử nhân Đại học New York và Đại học Yonsei. Im Se Ryung còn có biệt danh "nữ cường nhân" điều hành hàng loạt công ty, có khối tài sản khổng lồ lên tới 300 tỷ won (khoảng 5.779 tỷ đồng).

Hai người được đôi bên gia đình sắp xếp xem mắt vào năm 1997. Thời điểm đó, đây được cho là cuộc hôn nhân đầy toan tính khi Samsung tham vọng lấn sân sang thị trường thực phẩm và Daesang cũng muốn củng cố quyền lực của mình. Ông nội của Lee Jae Yong – ngài Lee Byung Chul, nhà sáng lập Samsung từng nói: "Đời tôi chỉ có 3 thứ là nằm ngoài tầm với, bao gồm con cái, golf và Miwon"(Miwon là sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Daesang).

Tháng 6/1998, Lee Jae Yong và Im Se Ryung tổ chức đám cưới thế kỷ với khách mời là những nhân vật quyền lực cả trong giới kinh doanh lẫn chính trị thời bấy giờ.

Cuộc hôn nhân kín tiếng của thái tử Samsung và ái nữ tập đoàn đối thủ - Ảnh 2.

Hôn lễ của hai con cái nhà tài phiệt đình đám nhất Hàn Quốc được truyền thông gọi là đám cưới thế kỷ. Ảnh: Korea Times

Ly hôn sau 11 năm chung sống

Sau khi kết hôn, cả Lee Jae Yong và Im Se Ryung đều kín tiếng về cuộc sống đời tư của mình. Họ có 2 con, một trai và một gái.

Chung sống cùng nhau được 11 năm, Im Se Ryung bất ngờ đệ đơn ly hôn lên Tòa án Seoul cùng yêu cầu chia đôi tài sản và quyền nuôi dưỡng 2 con. Thông tin này đã gây chấn động cả Hàn Quốc nhưng đã được giải quyết ổn thỏa chỉ sau một tuần. Không ai biết lý do thực sự của việc ly hôn này là gì. Có thông tin cho rằng, Lee Jae Yong đã phải chi số tiền khá lớn để giành quyền nuôi con.

Ly hôn xong, Im Se Ryung chính thức công khai hẹn hò tài tử Lee Jung Jae vào năm 2015. Trước đó, cặp đôi đã nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau. Hiện tại, Im Se Ryung và Lee Jung Jae vẫn hạnh phúc bên nhau.

Cuộc hôn nhân kín tiếng của thái tử Samsung và ái nữ tập đoàn đối thủ - Ảnh 3.

Vợ cũ của Thái tử Samsung hẹn hò với tài tử nổi tiếng Hàn Quốc. Ảnh: Dispatch


Còn về phía Lee Jae Yong, sau khi ly hôn ông dành nhiều thời gian để phải triển tập đoàn nhưng cũng vướng phải không ít rắc rối liên quan đến pháp luật. Bằng chứng là ông đã cùng Samsung giới thiệu nhiều sản phẩm mới trên thị trường và rất thành công. Điều đó đã giúp định vị thương hiệu công ty rất vững chắc dù có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Tuy vậy, vào năm 2013, ông vướng nghi vấn chạy trường cho con trai cả, bị truyền thông và người dân xứ Hàn lên án mạnh mẽ. Lee Jae Yong phải lên tiếng xin lỗi, sự việc mới dần lắng xuống.

Còn mới đây nhất, Phó Chủ tịch Samsung phải ngồi tù 30 tháng vì tội danh hối lộ và được ân xá vào ngày 13/8/2021.

Cuộc hôn nhân kín tiếng của thái tử Samsung và ái nữ tập đoàn đối thủ - Ảnh 4.

Lee Jae Yong thời khắc được ân xá. Ảnh: Yonhap


Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM