Cuộc đua trung tâm tài chính: Singapore đã vượt Hồng Kông

08/04/2016 15:08 PM | Kinh tế vĩ mô

Tuy nhiên, theo số liệu chính thức mới nhất, Singapore vẫn đứng sau Hồng Kông xét trên tổng số tài sản được quản lý.

Singapore đã vượt qua Hồng Kông để trở thành trung tâm tài chính lớn thứ ba thế giới, theo một khảo sát mới được thực hiện bởi công ty nghiên cứu Z/Yen Group có trụ sở ở London.

Trong bảng xếp hạng Global Financial Centres Index được Z/Yen Group công bố trên website ngày 6/4, Singapore có số điểm thấp hơn London và New York nhưng cao hơn 2 điểm so với Hồng Kông.

Khảo sát được Z/Yen Group thực hiện trên 2.520 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, dựa trên các tiêu chí gồm môi trường kinh doanh, sự phát triển của ngành tài chính và cơ sở hạ tầng của 86 thành phố trên toàn thế giới.

Đứng thứ 5 trong danh sách là Tokyo, thứ 6 là Zurich.

Tuy nhiên, theo số liệu chính thức mới nhất, Singapore vẫn đứng sau Hồng Kông xét trên tổng số tài sản được quản lý. Tính đến năm 2014 ngành quản lý quỹ ở Singapore hiện đang quản lý 1.750 tỷ USD trong khi số liệu ở Hồng Kông là 2.300 tỷ USD.

Theo Thanh Thanh

Cùng chuyên mục
XEM