Cửa hàng Domino’s Pizza bị phạt vì sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng

12/04/2016 14:04 PM | Xã hội

Thông tin từ Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Sở Y tế TPHCM) cho biết trong tháng 3/2016 một cửa hàng trong chuỗi thức ăn nhanh Domino’s Pizza ở số 313 Nguyễn Tri Phương phường 5 quận 10 TPHCM đã bị phát hiện vi phạm “Sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng, không bảo đảm cửa an toàn để chế biến thực phẩm”.

Với vi phạm này, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với chủ cửa hàng là Công ty TNHH Dịch vụ thực phẩm và giải khát Việt Nam.

Công ty TNHH Dịch vụ thực phẩm và giải khát Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) do gia đình nhà chồng diễn viên Tăng Thanh Hà làm chủ. Công ty này do ông Nguyễn Mạnh Từ làm người đại diện theo pháp luật và bà Lê Hồng Thủy Tiên – mẹ chồng diễn viên Tăng Thanh Hà làm giám đốc.

Là thương hiệu thức ăn nhanh ra đời ở Mỹ năm 1960 và có mặt tại Việt Nam từ tháng 11/2010, đến nay Domino's Pizza đã có 23 cửa hàng ở Sài Gòn và Hà Nội.

Theo phần giới thiệu trên website, Domino's Pizza hiện hoạt động hơn 10.000 cửa hàng tại hơn 74 thị trường trên toàn thế giới, phục vụ hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày với hơn 400 triệu chiếc bánh pizza mỗi năm.

Duy Khánh

Cùng chuyên mục
XEM