Cụ ông 76 tuổi có lịch trình dày đặc khắp Hà Nội được công bố khỏi Covid-19

21/08/2020 17:20 PM | Xã hội

Cụ ông 76 tuổi có địa chỉ ở quận Tây Hồ, Hà Nội nhập viện ngày 30/7, đến nay có 4 lần âm tính liên tiếp với virus SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Chiều 21/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân, gồm bệnh nhân 459, 676 và 989.

Bệnh nhân 459, 76 tuổi, sống tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, có tiền sử dịch tễ du lịch Đà Nẵng. Cụ ông nhập viện ngày 30/7, đến nay có 4 lần âm tính liên tiếp với virus SARS-CoV-2. Trước khi được xác định nhiễm Covid-19, cụ đi lại nhiều nơi, lịch trình dày đặc khắp Hà Nội. 

Các bác sĩ xác định cụ bị nhiễm khuẩn huyết, tổn thương phổi nhiều, sốt, bệnh cảnh lâm sàng diễn biến nặng hơn các bệnh nhân khác. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị bội nhiễm vi khuẩn Gram âm đường ruột. 

Khi xác định bệnh nhân có vi khuẩn này, các bác sĩ đã làm ngay kháng sinh đồ để sử dụng thuốc kháng sinh phù hợp cho bệnh nhân.

Do tổn thương phổi tăng kèm bệnh nền là cao huyết áp, bệnh nhân đã được chuyển sang điều trị tại khoa Cấp cứu.

Cụ ông 76 tuổi có lịch trình dày đặc khắp Hà Nội được công bố khỏi Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Bệnh nhân 676, 13 tuổi, là thành viên trong gia đình có 4 người mắc Covid-19 ở Lạng Sơn, cùng đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 21 - 25/7. Các thành viên còn lại trong gia đình này hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân 989, 35 tuổi, ở Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, thuộc đoàn 219 công dân về từ Guinea Xích Đạo chiều 29/7, được cách ly ngay sau nhập cảnh. 

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.007 bệnh nhân Covid-19, đã chữa khỏi 545 ca bệnh, 25 người tử vong. 

Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM