Cú hích đăng quang trị giá 1,5 tỷ USD cho nền kinh tế Anh: Đoạn đường 2,1 km thắp sáng hy vọng cho nhiều ngành kinh doanh ảm đạm

04/05/2023 14:20 PM | Xã hội

Một người lên ngôi, cả nước được nhờ.

Cú hích đăng quang trị giá 1,5 tỷ USD cho nền kinh tế Anh: Đoạn đường 2,1 km thắp sáng hy vọng cho nhiều ngành kinh doanh ảm đạm - Ảnh 1.

Hộp trà in hình Vua Charles III

Theo hãng tin CNN, lễ đăng quang của vua Charles III sẽ đóng góp đến 1,5 tỷ USD GDP cho nền kinh tế Anh. Đây là một tin tức cực kỳ hứng khởi cho người dân xứ sở sương mù khi số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy GDP của Anh được dự báo sẽ giảm 0,3% trong năm nay và là nền kinh tế tệ nhất trong số các nước phát triển.

“Doanh số bán lẻ thường bùng nổ nhờ những sự kiện lớn và việc vua Charles III lên ngôi trong lễ đăng quang lớn nhất lịch sử được kỳ vọng sẽ là cơ hội cho chúng tôi”, chuyên gia phân tích James Hardiman của British Retail Consortium nhận định.

Cú hích đăng quang trị giá 1,5 tỷ USD cho nền kinh tế Anh: Đoạn đường 2,1 km thắp sáng hy vọng cho nhiều ngành kinh doanh ảm đạm - Ảnh 2.

Đoạn đường diễu hành 2,1 km trong Lễ đăng quang của Vua Charles III

Năm 2022, doanh số bán lẻ nhu yếu phẩm trong đợt lễ Platnum Jubilee tại Anh đã cao hơn 87 triệu Bảng, tương đương 108,7 triệu USD so với mức bình quân trong tuần thông thường.

Với lễ lên ngôi đầu tiên sau 70 năm, các chuyên gia dự đoán hàng loạt mặt hàng như bánh quy kỷ niệm, gấu bông, quà lưu niệm cho đến nến, hộp trà tại Anh sẽ bùng nổ doanh số mạnh.

Cơ hội kinh doanh

Nhiều thương hiệu như Mars Wrigley’s Celebrations chuyên làm chocolate đã tranh thủ chuẩn bị sẵn các sản phẩm liên quan đến lễ lên ngôi của Vua Charles III nhằm tận dụng cơ hội tăng doanh số này.

Chuỗi bán lẻ Marks & Spencer dự đoán hãng sẽ bán được hơn 1 triệu hộp trà in hình đức vua cùng đồ lưu niệm, kèm với đó là 255.000 mét khăn chào mừng cho những khách du lịch và người hâm mộ Hoàng gia Anh khắp đất nước. Tương tự, chuỗi bán lẻ Tesco và Waitrose cũng đua nhau tung ra các dòng sản phẩm chào mừng lễ đăng quang của nhà vua.

Thậm chí các cửa hàng như John Lewis còn phải giới hạn số lượng mua đồ lưu niệm như gấu bông Coronation Lewis Bear vì hết hàng quá nhanh.

“Sức ảnh hưởng của Hoàng gia Anh đến thương hiệu và nền kinh tế là cực kỳ lớn”, CEO Helen Brocklebank của Walpole khẳng định.

Trong khi các nhãn hàng tranh thủ cơ hội thì ngành du lịch Anh cũng xắn tay áo sẵn sàng chào đón cơ hội bùng nổ, vốn là mảng kinh tế chưa thể hoàn toàn vực dậy hậu đại dịch.

Báo cáo của Uk Hospitality cho thấy 1/3 số khách sạn tại Anh đang phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa vào năm tới và lễ đăng quang của nhà vua là cơ hội trời cho để cứu cánh.

“Lễ lên ngôi thực sự giúp ích cho thời điểm này với ngành du lịch khi chúng thúc đẩy niềm tin tiêu dùng cũng như lượng du khách chi tiêu. Tôi nghĩ là mọi người sẽ rất háo hức vì đây là một sự kiện hiếm có trong 70 năm. Rất nhiều người sẽ muốn đi chơi, ăn mừng tại quán cùng nhiều hoạt động khác”, CEO Kate Nicholls của UK Hospitality nhận định.

Số liệu cho thấy lượng phòng đặt tại thủ đô London vào cuối tuần này khi lễ đăng quang diễn ra đã lên tới 96%.

Nghiên cứu của Trung tâm kinh tế CEBR cho thấy lễ lên ngôi trong 3 ngày cuối tuần có thể thúc đẩy thêm 337 triệu Bảng, tương đương 420 triệu USD cho nền kinh tế thông qua du lịch và chi tiêu.

Đồng quan điểm, tổ chức Visit England ước tính sự kiện này có thể thúc đẩy tới 1,2 tỷ Bảng, tương đương 1,5 tỷ USD cho ngành du lịch Anh trong cuối tuần này.

Trước đó khi Anh tuyên bố suy giảm 0,6% GDP vào tháng 9/2022, Tổng cục thống kê quốc gia (ONS) đã viện dẫn lý do rằng đám tang của Nữ hoàng Elizabeth II là một phần nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp tạm đóng cửa hoạt động.

Cú hích đăng quang trị giá 1,5 tỷ USD cho nền kinh tế Anh: Đoạn đường 2,1 km thắp sáng hy vọng cho nhiều ngành kinh doanh ảm đạm - Ảnh 4.

Các sản phẩm như Coronation Lewis Bear thành hàng hot

Giờ đây với triều đại với, Vua Charles III được kỳ vọng sẽ đem lại sự thịnh vượng cho người dân cũng như nền kinh tế Anh. Theo Brand Finance, mỗi năm Hoàng gia Anh đã đóng góp hơn 1 tỷ Bảng, tương đương 1,26 tỷ USD cho nền kinh tế quốc gia thông qua hoạt động du lịch, bán lẻ, bất động sản...

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg cho hay những quỹ đầu tư Hoàng gia Anh được thành lập sớm nhất từ năm 1351 đã giúp vua Charles III lọt vào top 100 người giàu nhất thế giới. Trong đó quỹ lớn nhất là The Crown Estate có tổng giá trị đến 17 tỷ Bảng, tương đương 21 tỷ USD với đà tăng trưởng bình quân 80% trong 10 năm qua.

*Nguồn: CNN, Bloomberg

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM