Cụ bà gần 100 tuổi vẫn chưa muốn nghỉ hưu, tuổi càng cao càng khao khát làm việc

07/09/2022 20:15 PM | Xã hội

Nhiều người mong muốn được từ giã công việc để có nhiều thời gian cho giải trí. Tuy nhiên, đi làm mang đến nhiều lợi ích mà chúng ta không hề hay biết.

Cụ bà 96 tuổi vẫn không muốn nghỉ hưu

Cụ bà Irene Astbury đã mở Pet Food Supply Ltd tại Macclesfield, Cheshire (Anh) vào năm 1981. Tính đến nay, bà đã có hơn 40 năm gắn bó với cửa hàng này. Cho đến khi đại dịch xảy ra, bà Irene tiếp tục làm việc 5 ngày/tuần. Giờ đây, bà đã có 7 người cháu nhưng vẫn làm việc đều đặn. Công việc của bà là định giá các mặt hàng, xới đất, xem xét hóa đơn và theo dõi nhân viên của mình.

Dù đã 96 tuổi nhưng cụ bà vẫn chắc chắn mình sẽ không dừng lại. Trang Express dẫn lời bà Irene: "Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi họ bảo tôi phải dọn đi. Được đi làm tốt hơn ngồi ở nhà. Điều quan trọng là tôi vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình".

Cụ bà Irene hiện điều hành cửa hàng cùng với một người cháu tên là Gayle Parks. Gayle cho biết bà là "một phần của Pet Food Supply". Thậm chí có nhiều khách hàng ghé qua chỉ để hỏi thăm bà.

Cụ bà gần 100 tuổi vẫn chưa muốn nghỉ hưu, tuổi càng cao càng khao khát làm việc - Ảnh 1.

Bà Irene với các cháu Gayle và Stuart. Ảnh: Matthew Lofthouse

"Bà chán ở nhà khi chỉ ngồi một chỗ xem điện thoại. Vì vậy, bà luôn muốn được đến cửa hàng để làm việc và trò chuyện với mọi người", anh cho biết. "Chúng tôi có nhiều thế hệ khách hàng khác nhau. Có một số khách hàng đã mua đồ của chúng tôi trong 40 năm, và bây giờ đến lượt con cháu họ".

Đôi khi khách hàng mang ảnh đến chỉ để chia sẻ về cuộc sống hiện tại của gia đình với bà Irene. Câu chuyện của cụ bà 96 tuổi nhanh chóng được lan truyền và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ. Nhiều người ngưỡng mộ sự bền bỉ và tận tâm của bà.

Người càng thành công thì càng nghỉ hưu muộn

Nghiên cứu của hãng tư vấn Merrill Lynch và Age Wave tiết lộ, có tới 1/3 số triệu phú có tài sản từ 1 triệu USD – 5 triệu USD vẫn đang làm việc dù đã đến tuổi nghỉ hưu. Trong khi đó, chỉ có 15% số người còn lại trong độ tuổi nghỉ hưu có thu nhập ít hơn 250.000 USD hiện đang làm việc.

Vợ cũ của Bill Gates từng phàn nàn: "Ông ấy mỗi ngày làm việc 16 tiếng đồng hồ, hiếm khi có thời gian rảnh cùng gia đình".

"Thần cổ phiếu" Warren Buffett đã tổ chức một cuộc họp cổ đông thường niên, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, cuộc họp cổ đông này đã được tổ chức thông qua hình thức online. Vì muốn cuộc họp đạt được kết quả tốt nhất, mà một người tới điện thoại thông minh còn không biết dùng như Buffett lại đã học cách làm Power Point.

Cụ bà gần 100 tuổi vẫn chưa muốn nghỉ hưu, tuổi càng cao càng khao khát làm việc - Ảnh 2.

Hình minh họa. Ảnh: Money

Điều đáng nói là Warren Buffett đã ở tuổi 91. Rất nhiều người tới độ tuổi này, đừng học tới việc học thêm một kĩ năng mới, đến đọc sách hay báo thôi cũng chưa chắc đã có thể kiên trì được.

Dù đã gần 90 tuổi và nhiều năm giữ vững vị trí giàu nhất nhì thế giới, Warren Buffett vẫn chưa muốn nghỉ hưu. Ông cho biết mình cảm thấy hạnh phúc và thích thú nhất khi được làm việc không ngừng. "Kế hoạch của tôi là làm việc đến quá 100 tuổi. Nhưng để đạt được điều này, tôi sẽ phải học suy nghĩ theo một cách khác", CNN trích lời của Buffett phát biểu trong ngày sinh nhật lần thứ 80 của Buffett.

Làm việc chăm chỉ giúp kéo dài tuổi thọ

Bác sĩ Shigeaki Hinohara là một bác sĩ và chuyên gia về tuổi thọ người Nhật Bản.

Ông qua đời vào năm 2017, hưởng thọ 105 tuổi khi đang là chủ tịch danh dự của Đại học Quốc tế St. Luke và Bệnh viện Quốc tế St. Luke ở Tokyo. Bác sĩ Hinohara đã được biết đến nhiều nhất qua cuốn sách ‘Sống lâu, Sống khỏe’ (tạm dịch). Trong cuốn sách, BS. Hinohara đã đưa ra rất nhiều lời khuyên giúp mọi người sống thọ và khỏe mạnh.

Một trong những bí quyết giúp bác sĩ sống thọ đó là đừng nghỉ hưu sớm. Tuổi nghỉ hưu trung bình ở Mỹ luôn dao động ở mức 65. Trong những năm gần đây, nhiều người đã coi độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm như đích đến cuối cùng.

Cụ bà gần 100 tuổi vẫn chưa muốn nghỉ hưu, tuổi càng cao càng khao khát làm việc - Ảnh 3.

Bác sĩ Shigeaki Hinohara. Ảnh: CNBC

Nhưng bác sĩ Hinohara lại nhìn mọi thứ theo một theo cách khác. "Việc nghỉ hưu là điều không cần thiết nhưng nếu muốn nghỉ hưu thì phải muộn hơn rất nhiều so với tuổi 65", ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2009 với báo The Japan Times.

"Độ tuổi nghỉ hưu hiện tại (65 tuổi) được quy định cách đây nửa thế kỷ khi tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản là 68 tuổi và chỉ có 125 người Nhật trên 100 tuổi", ông Hinohara cho biết thêm.

Ngày nay, mọi người đang sống thọ hơn rất nhiều. Ví dụ, tuổi thọ ở Hoa Kỳ vào năm 2020 là 78,93 tuổi, tăng 0,08% so với năm 2019. Vì vậy, chúng ta có thể cân nhắc nghỉ hưu muộn hơn so với trước đây.

Tất nhiên, bác sĩ Hinohara đã thực hành những điều mình đã nói. Theo đó, vài tháng trước khi qua đời, ông vẫn tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân, ông luôn giữ một cuốn sổ ghi chép lịch hẹn và làm việc lên tới 18 giờ một ngày.

Theo Thuỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM