Cứ 3 DN xài phần mềm 'lậu' có 1 DN gặp vấn đề về an ninh mạng, phí giải quyết hậu quả tới 2,4 triệu USD

28/08/2020 14:02 PM | Kinh doanh

Cứ 3 doanh nghiệp dùng phần mềm trái phép, sẽ có 1 doanh nghiệp gặp vấn đề về an ninh mạng; giá để giải quyết hậu quả khoảng 10.000 USD/máy tính và trung bình 2,4 triệu USD cho toàn công ty, cao hơn rất nhiều so với giá mua các phần mềm có bản quyền, theo thông tin từ Liên minh Phần mềm (BSA).

Liên minh Phần mềm (BSA) đang xây dựng chiến dịch Legalize & Protect (Hợp pháp & Bảo vệ) với sáng kiến ASEAN Safeguard, cung cấp tư vấn miễn phí cho 40.000 công ty trên khắp Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines, phối hợp cùng với các cơ quan chính phủ.

Các công ty mà BSA đang hướng tới là những công ty được xác định có rủi ro cao và đặc biệt dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa an ninh mạng và ASEAN Safeguard được thiết kế nhằm hỗ trợ các công ty trên hành trình trang bị đầy đủ các phần mềm được hợp pháp hóa một cách toàn diện.

Thông tin số liệu được cập nhật từ các thành viên BSA bao gồm IBM và McAfee đã chỉ ra các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng nghiêm trọng hơn do việc sử dụng phần mềm không có giấy phép ở Đông Nam Á một cách phổ biến, những phần mềm này thường đi cùng với phần mềm độc hại hoặc chứa các lỗ hổng bảo mật khiến thiết bị sử dụng có thể bị tấn công. 

Cứ 3 doanh nghiệp dùng phần mềm trái phép, sẽ có 1 doanh nghiệp gặp vấn đề về an ninh mạng; giá để giải quyết hậu quả khoảng 10.000 USD/máy tính và trung bình 2,4 triệu USD cho toàn công ty, cao hơn rất nhiều so với giá mua các phần mềm có bản quyền. 

Hiện nay, có tới 74% các công ty ở Việt Nam được ước tính đang sử dụng phần mềm không có giấy phép. Dù đây vẫn là một tỷ lệ khá cao, nhưng nếu chúng ta biết rằng, cách đây vài năm, con số đó tại Việt Nam là 100%, chúng ta sẽ biết nỗ lực của BSA lẫn Chính phủ đã nhiều như thế nào.

Cũng theo BSA, họ sẽ tiếp cận khoảng 16.000 doanh nghiệp Việt Nam mà họ có thông tin trong chương trình "sáng kiến ASEAN Safeguard". Tuy nhiên, mục tiêu của BSA vẫn là làm việc với càng nhiều doanh nghiệp càng tốt, thế nên nếu tổ chức nào đó cung cấp giúp họ thêm thông tin họ sẽ rất hoan nghênh.

Cứ 3 DN xài phần mềm lậu có 1 DN gặp vấn đề về an ninh mạng, phí giải quyết hậu quả tới 2,4 triệu USD - Ảnh 1.

Hiện vẫn còn 74% doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng phần mềm trái phép.

"Đại dịch Covid-19 đã thay đổi đáng kể cách mọi người làm việc, BSA coi an ninh mạng là trọng tâm hàng đầu của chúng tôi trong khu vực ASEAN. Với sự gia tăng trong phương thức làm việc từ xa thông qua các nền tảng trực tuyến và việc bình thường hóa các chính sách làm việc tại nhà, điều này cũng dẫn đến việc các doanh nghiệp có nguy cơ gặp phải gian lận mạng cao hơn bao giờ hết và các cuộc tấn công trực tuyến này ngày càng phức tạp cũng như gây thiệt hại.

Đã có 89 triệu cuộc tấn công mạng ở Indonesia trong 4 tháng đầu tiên của năm 2020. Còn theo thống kê của Kaspersky Lab, trong năm 2020, các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam đã tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Những công ty có trên khoảng 250 nhân viên thường được các ‘tin tặc’ ưa thích.

Chiến dịch ASEAN Safeguard tìm cách thúc đẩy các doanh nghiệp trong việc sử dụng phần mềm được cấp phép, hỗ trợ các doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện cấp phép phần mềm đồng thời cũng giúp họ ngăn chặn thiệt hại do tấn công mạng gây ra", Giám đốc cấp cao BSA – ông Tarun Sawney, cho biết.

Tháng 7 vừa qua, BSA cũng đã phát hành một quyển E-book với mục tiêu cung cấp cho các doanh nghiệp tại Đông Nam Á về cuộc khủng hoảng đã khiến các doanh nghiệp dễ bị tấn công hơn trước bởi các mối đe dọa trực tuyến và đưa ra những lời khuyên về các cách tốt nhất chống lại những mối đe dọa mạng. Ngoài các khuyến nghị về các phương pháp tốt nhất và hướng dẫn đào tạo nhân viên, cuốn sách điện tử chú trọng việc sử dụng phần mềm được cấp phép đầy đủ là "một bước quan trọng trong việc bảo vệ chống lại các cuộc tấn công phần mềm độc hại trên mạng".

Đại diện chính phủ ở mỗi quốc gia cũng đã ủng hộ quyển E-book và tính vĩ mô của chiến dịch Legalize & Protect trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ luật sở hữu trí tuệ. Sự ủng hộ đến từ cơ quan Chính phủ tiếp tục được nhân rộng với sáng kiến ASEAN Safeguard.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM