Covid-19: Ông Trump muốn dỡ phong tỏa sớm dù Mỹ có gần 54.000 ca nhiễm

25/03/2020 11:37 AM | Xã hội

Nhà Trắng thúc giục bất kỳ ai ở TP New York tự cách ly 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).

Bà Deborah Birx, bác sĩ Bộ Ngoại giao Mỹ đang là cố vấn của Phó Tổng thống Mike Pence, trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 24-3 cho hay: "Người dân ở New York có thể đã bị lây nhiễm trước khi rời khỏi New York. Mọi người đến từ New York nên tự cách ly trong 14 ngày tới để đảm bảo virus corona chủng mới không lây sang người khác".

Bà Birx cho biết biện pháp phòng ngừa trên là cần thiết dựa trên tỉ lệ lây nhiễm cao ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Bà Birx cho rằng thời gian cách ly 14 ngày cần bắt đầu dựa trên thời gian cá nhân đó rời khỏi New York.

Trong khi đó, ông Pence cho biết chính phủ liên bang đã "tăng tài nguyên" cho khu vực New York, bao gồm 4.000 máy thở trong vòng 24 giờ tới.

Theo Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, các trường hợp nhiễm Covid-19 đã tăng gấp đôi sau mỗi 3 ngày ở New York và đã vượt quá 25.665 người hôm 24-3, cao gấp 10 lần số liệu được ghi nhận ở California. Hơn 3.234 người đã nhập viện ở New York.

Để đối phó với tình hình dịch bệnh hiện này, New York có thể cần tới 140.000 giường bệnh trong vòng 14 đến 21 ngày tới.

Cùng ngày, thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser cho biết Washington sẽ chỉ thị đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu trong bối cảnh thành phố này gia tăng nỗ lực chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Bà Bowser cho hay thủ đô Washington ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 22-3, nâng tổng số ca nhiễm lên 137 người, trong đó đó có 1 ca tử vong.

Trước đó, chính quyền thủ đô cũng đã gia hạn áp đặt các biện pháp hạn chế vào tuần trước đến 27-4, đồng nghĩa với việc các trường học sẽ đóng cửa ít nhất cho đến ngày 24-4.

Các nhà hàng và quán bar cũng đã bị yêu cầu ngừng dịch vụ ăn uống tại quán và đóng cửa phòng tập thể dục cũng như rạp chiếu phim hồi tuần trước.

Cùng ngày 24-3, Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên là một đứa trẻ ở Lancaster, phía Bắc TP Los Angeles. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tuổi và giới tính của đứa trẻ này không được công bố.

Hiện tổng ca nhiễm và tử vong do dịch Covid-19 tại Mỹ được ghi nhận lần lượt là 53.655 và 698.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn nới lỏng lệnh phong tỏa ở Mỹ và khởi động lại nền kinh tế trong vòng 3 tuần, đồng thời cho rằng các biện pháp hạn chế đã làm xáo trộn xã hội.


Covid-19: Ông Trump muốn dỡ phong tỏa sớm dù Mỹ có gần 54.000 ca nhiễm - Ảnh 2.

Theo Xuân Mai

Cùng chuyên mục
XEM