Covid-19 ngày 30/4: Các nước châu Âu dần dỡ bỏ lệnh hạn chế; Đông Nam Á có hơn 43.000 ca nhiễm

30/04/2020 08:15 AM | Xã hội

Tính đến ngày 29/4, thế giới có tổng cộng 3.216.770 ca nhiễm nCoV, trong đó có 227.906 trường hợp tử vong và 999.217 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và lây lan đến 210 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Mỹ, ổ dịch lớn nhất thế giới, số ca nhiễm hiện là 1.063.351, tăng 27.568 ca so với ngày hôm trước, có thêm 2.353 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên 61.618. Cho đến nay, Mỹ đã thực hiện hơn 6 triệu xét nghiệm, nhưng các chuyên gia cho rằng nước này nên có ít nhất 5 triệu xét nghiệm/ngày vào tháng 6 để sớm mở cửa lại nền kinh tế. Trong khi đó con số trung bình trong 1 ngày chỉ là hơn 300.000.

Theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, nước này có 4.771 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 236.899. Số người chết tăng 453 lên 24.275. Hiện tại, Tây Ban Nha và Pháp - với 166.420 ca nhiễm và 24.087 ca tử vong, đều đưa ra kế hoạch dần nới lỏng lệnh hạn chế và khởi động lại nền kinh tế. Ngoài ra, Italy - có 203.591 người nhiễm và 27.582 trường hợp tử vong, sẽ bắt đầu gỡ bỏ lệnh phong toả vào tháng 5, dù Thủ tướng Giuseppe Conte cảnh báo đợt bùng phá thứ 2 sẽ khiến số người chết tăng lên và gây thiệt hại không thể bù đắp đối với nền kinh tế.

Tổng số ca dương tính với nCoV của Đức hiện là 161.197, tăng 1.285 so với ngày hôm trước và thêm 91 trường hợp tử vong, lên 6.405. Theo dự kiến, Thủ tướng Angela Merkel sẽ thảo luận với các quan chức về việc nới lỏng hơn nữa lệnh hạn chế vào ngày hôm nay. Trước đó, bà cũng cảnh báo rằng cuộc chiến chống dịch mới ở giai đoạn đầu và có thể sẽ là một phần trong cuộc sống của chúng ta ở một thời gian dài.

Anh ghi nhận thêm 765 người chết, tăng lên 3.811. Đây là lần đầu tiên số liệu về trường hợp tử vong tại nước này được tổng hợp đầu đủ - không chỉ là các ca ở bệnh viện. Hiện tại, Anh có 165.221 ca nhiễm, tăng 4.076 so với ngày hôm trước. Trong ngày 28/4, nước này đã thực hiện 52.000 xét nghiệm, trong khi mục tiêu đến cuối tháng 4 của chính phủ là tiến hành 100.000 xét nghiệm. Ngoài ra, Anh dự kiến sẽ mở cửa trở lại trường học ngay sau khi lệnh phong toả kết thúc.

Nga hiện là ổ dịch lớn thứ 8 thế giới với 99.399 ca nhiễm và 972 trường tử vong.

Trong khi đó, tại châu Á, Iran tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực, ghi nhận tổng cộng 93.657 người nhiễm và 5.957 người chết. Chính phủ nước này đã gỡ bỏ một số lệnh hạn chế, cho phép cửa hàng mở cửa và hoạt động di chuyển liên tỉnh được nối lại.

Đông Nam Á hiện có 43.239 ca nhiễm, trong đó có 1.517 người tử vong, Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực khi ghi nhận 15.641 người nhiễm và 14 người đã chết.

Theo Giang Ng

Cùng chuyên mục
XEM