COVID-19 gia tăng mạnh ở Nga: Số ca mắc mới tăng kỷ lục, dân Moscow được yêu cầu nghỉ làm

15/06/2021 08:39 AM | Xã hội

Nga đã báo cáo 14.723 trường hợp COVID-19 mới hôm 13/6, đây là số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ ngày 13/2.

Nước Nga đang chứng kiến sự gia tăng mạnh của COVID-19 , ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục hôm 13/6, RFE/RL đưa tin.

Nga báo cáo 14.723 trường hợp COVID-19 mới hôm 13/6, trong đó có 7.704 trường hợp ở Moscow, đây là số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ ngày 13/2, theo RFE/RL.

Trước đố, số ca mắc mới trong một ngày cao nhất của Nga trong toàn bộ đại dịch được ghi nhận vào ngày 24/12/2020.

 COVID-19 gia tăng mạnh ở Nga: Số ca mắc mới tăng kỷ lục, dân Moscow được yêu cầu nghỉ làm - Ảnh 1.

Phun khử khuẩn tại một nhà ga ở Moscow, Nga, ngày 11/6.

Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Nga cho biết ngày 13/6 đã có 357 người tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến COVID-19 trên toàn quốc, nâng tổng số người tử vong lên 126.430 người.

Aleksei Pogonin, bác sĩ trưởng tại Bệnh viện lâm sàng Sergei Spasokukotsky ở Moscow, nói với các phóng viên vào ngày 13/6: "Chúng tôi đang quan sát thấy sự gia tăng người trẻ nhập viện. Con số này đang tăng lên từng ngày. Số giường dự trữ của chúng tôi sẽ không đủ dùng trong một thời gian dài".

Vào ngày 12/6, Anastasia Rakova, Phó thị trưởng phát triển xã hội của Moscow, cho biết khoảng 78% số giường cho bệnh nhân COVID-19 đã được sử dụng trong các bệnh viện của thành phố.

Trước sự gia tăng số ca mắc mới, Thị trưởng Moscow hôm 12/6 yêu cầu người dân tại một số doanh nghiệp nghỉ làm 4 ngày (từ 15-19/6) và áp đặt các quy định hạn chế khác đối với nhiều doanh nghiệp.

 COVID-19 gia tăng mạnh ở Nga: Số ca mắc mới tăng kỷ lục, dân Moscow được yêu cầu nghỉ làm - Ảnh 2.

Ảnh chụp tại một bệnh viện dã chiến ở Moscow, Nga ngày 11/6.

Ông Sobyanin cũng yêu cầu các khu ẩm thực và khu vui chơi dành cho trẻ em trong các trung tâm mua sắm đóng cửa trong một tuần, bắt đầu từ 13/6. Các nhà hàng, quán bar và các địa điểm tương tự trong thành phố sẽ không được phục vụ khách hàng sau 11 giờ đêm, ít nhất là đến ngày 20/6.

Và việc thực thi đeo khẩu trang và đeo găng tay trên các phương tiện công cộng và ở những nơi công cộng sẽ được tăng cường, với những người vi phạm phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 5.000 rúp Nga (1,6 triệu đồng).

Ông Sobyanin cho biết các nhà chức trách Moscow "đã dự đoán đỉnh của đợt dịch mùa xuân sẽ rơi vào tháng 4-5, giống như năm ngoái", nhưng "bây giờ chúng tôi thấy rằng nó đã chuyển sang tháng 6-7".

Sobyanin ước tính rằng khoảng một nửa số cư dân Moscow hiện có một mức độ miễn dịch nhất định chống lại virus, có lẽ là do từng nhiễm trùng hoặc tiêm chủng.

Interfax ngày 12/6 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đến nay đã có 18 triệu người Nga được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nga có dân số khoảng 144 triệu dân.

Nga đã phê duyệt Sputnik V để sử dụng bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, nhưng đã phải vật lộn để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người dân.

(Nguồn: RFE/RL, AP)

Trà My

Cùng chuyên mục
XEM