Covid-19 bùng phát, EU đồng ý đóng cửa biên giới 30 ngày

18/03/2020 08:48 AM | Xã hội

"EU và các quốc gia thành viên sẽ làm mọi cách để đối phó với thách thức hiện nay", ông Michel nói.

Trong cuộc họp tối 17/3, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles EC Michel tuyên bố biên giới bên ngoài của khối EU sẽ bị đóng cửa trong 30 ngày để đối phó với sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới ( Covid-19 ).

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra khuyến nghị về lệnh cấm vào thứ Hai: "Người dân càng ít đi du lịch, chúng ta càng có thể khống chế virus ". Bà lưu ý rằng, ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ lớn và các quốc gia sẽ nghiên cứu cách thực hiện lệnh cấm riêng phù hợp với từng quốc gia.

Việc di chuyển giữa 27 quốc gia thành vẫn sẽ được cho phép, ông Michel nói. Ngoài ra, người có giấy cư trú dài hạn tại EU, thành viên gia đình của các công dân EU, các nhà ngoại giao, cũng như các chuyên gia y tế hoặc nhân viên y tế sẽ được miễn lệnh cấm.

Cuộc họp cũng cho biết, các làn đường nhanh sẽ được thiết lập cho các xe tải chở hàng chở hàng hóa như thực phẩm hoặc vật tư y tế vào khu vực nhằm tránh thời gian chờ đợi lớn - hiện tượng đã trở nên phổ biến ở biên giới các quốc gia như Ba Lan khi các biện pháp ứng phó Covid-19 đã tạo ra tình trạng tắc nghẽn.

Tổng thống Pháp Emanuel Macron là nhà lãnh đạo đầu tiên của một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu xác nhận rằng biên giới EU và Schengen sẽ đóng cửa.

Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định các nước thành viên EU đã nhất trí áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào khối này, ngoại trừ công dân các nước thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và Anh. Bà cho biết, Berlin sẽ lập tức thực thi lệnh cấm nhập cảnh này.

Trước đó, Áo đã đóng cửa biên giới với Italia và Luxembourg, Đức áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ với Áo, Pháp, Luxembourg và Đan Mạch. Hungary và Slovenia cũng đã đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ.

 Covid-19 bùng phát, EU đồng ý đóng cửa biên giới 30 ngày - Ảnh 1.

Theo An An

Cùng chuyên mục
XEM