Công viên nghĩa trang – xu hướng mới của cuộc sống văn minh

07/01/2021 13:30 PM | Sống

Mô hình công viên nghĩa trang đã được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng từ khá lâu bởi sự sạch sẽ, thân thiện môi trường. Vài năm trở lại đây, mô hình công viên nghĩa trang đã xuất hiện tại Việt Nam, điển hình cho mô hình này là Công Viên Tưởng Niệm Thiên Đức.

Tọa lạc tại vùng đất tổ linh thiêng, nơi để dù ai đi xa cũng phải nhớ "ngày giỗ tổ mùng 10/3", nơi ta trở về với nguồn cội của mình. Công viên Thiên Đức được quy hoạch đồng bộ, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, là mô hình dịch vụ công viên nghĩa trang – một xu hướng mới của cuộc sống văn minh.

Để tìm hiểu về mô hình nghĩa trang kết hợp công viên, chúng tôi đã tham gia hành trình đến công viên Thiên Đức. Trên hành trình này, chúng tôi đã gặp chị Mai Hoa (vợ cố nhạc sĩ Trần Lập) – khách hàng đang sử dụng dịch vụ công viên nghĩa trang của Thiên Đức.

Sinh thời là một nhạc sĩ với tâm hồn bay bổng, đến khi về trời, gia đình đã cất công lựa chọn nơi an nghỉ cho anh trong một không gian tràn ngập hoa, cây xanh – một không gian văn hoá và thiên nhiên của công viên nghĩa trang hiện đại.

Chị Ngô Thị Mai Hoa – Vợ cố Nhạc sĩ Trần lập chia sẻ: "Khi chồng tôi mất, gia đình tôi đã chọn Thiên Đức là nơi an nghỉ cho anh. Từ ngày anh Lập mất đến nay cũng đã gần 5 năm, tôi vẫn thường xuyên lên đây thăm chồng. Cảm xúc của tôi đến nơi đây không cho tôi thấy sự lạnh lẽo, u ám tĩnh mịch của nghĩa trang thường thấy mà thay vào đó là cảm giác rất gần gũi và phong cảnh ở đây thật đẹp, hồ có cá, vịt bơi, cỏ cây hoa lá xanh tốt được chăm sóc bởi những người thợ vườn tận tâm. Tôi thấy thật sự ấm lòng và an yên khi lên đây viếng thăm chồng".

Công viên nghĩa trang – xu hướng mới của cuộc sống văn minh - Ảnh 1.

Chị Mai Hoa cùng các con bên mộ nhạc sĩ-ca sĩ Trần Lập tại nghĩa trang Thiên Đức

Trên hành trình chuyến xe miễn phí đến Thiên Đức ngày hôm nay không chỉ có những vị khách đang sử dụng dịch vụ tại Thiên Đức mà còn có rất nhiều vị khách lần đầu tiên đến tham quan mô hình công viên nghĩa trang hiện đại với nhiều tiện ích đạt chuẩn 5 sao. Chia sẻ với chúng tôi, nhiều vị khách đã nói rằng: đến đây tham quan rồi, khi nghĩ về cái chết không còn cảm thấy sợ nữa mà thấy rất an yên. Chị Nguyễn Thị Hương Giang (Hà Nội) là vị khách lần đầu đến Thiên Đức. Khi lên đây chị và gia đình vô cùng ấn tượng với phong cảnh và con người nơi đây, nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của chị về định nghĩa của một nghĩa trang. Theo chị Giang, khi xã hội ngày một phát triển thì việc chuẩn bị sẵn những việc như này là điều nên làm: "Bởi vì tâm thế chuẩn bị cho ông bà bố mẹ nhưng mà thực ra việc đó mình có chuẩn bị sẵn sàng là tốt và tôi thiết nghĩ Thiên Đức là một sự lựa chọn đúng đắn với gia đình tôi".

Công viên nghĩa trang – xu hướng mới của cuộc sống văn minh - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Hương Giang chia sẻ cảm nhận lần đầu đến Thiên Đức

Công viên Tưởng niệm Thiên Đức định hướng phát triển là công viên nghĩa trang hiện đại nhất Việt Nam về chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao và hệ sinh thái đa dạng với cảnh sắc nên thơ, không gian lắng đọng – được bao quanh bởi núi Nghĩa Lĩnh, Đền Hùng, dãy Tam Đảo và hồ Lục Thủy – hồ tự nhiên uốn quanh các ngọn đồi. Nơi đây, vốn từ lâu đã được rất nhiều chuyên gia phong thủy đánh giá là một vị trí đắc địa nhất về mặt tâm linh - chính là chốn đi về của mỗi gia đình để tỏ lòng hiếu kính với người thân của mình đang an nghỉ tại nơi đây.

Công viên nghĩa trang – xu hướng mới của cuộc sống văn minh - Ảnh 3.

Công viên Tưởng niệm Thiên Đức

Không những là nghĩa trang linh thiêng hợp phong thủy dành cho người mất, Công viên Thiên Đức còn tạo sự thoải mái và thư giãn cho mỗi gia đình khi đến thăm mộ người thân như một lần cả gia đình đầm ấm, thoải mái quây quần bên nhau với khu biệt thự và nhà du lịch riêng biệt, khu vui chơi ngoài trời, vừa thư giãn, vừa hoạt động rèn luyện sức khỏe, khu nhà hàng với thực đơn phong phú các món đặc sản vùng đất Phú Thọ trong một không gian thoáng mát gần gũi với thiên nhiên….

"Con người có tổ, có tông,

Như cây có cội, như sông có nguồn"

Giữ trọn đạo hiếu – không chỉ với những đấng sinh thành khi họ còn sức khỏe mà còn là tấm lòng chăm lo, hướng đến khi họ đã về trời. Với sứ mệnh "Công viên tưởng niệm Thiên Đức – Nơi hiếu nghĩa vẹn tròn", Thiên Đức không ngừng kiến tạo những giá trị tâm linh nhằm mang đến sự an lạc vĩnh hằng và sự an tâm, trọn vẹn đạo hiếu của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Với giá chỉ từ 50 triệu đồng cho một mộ phần, Thiên Đức là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình đang tìm kiếm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho người thân yêu. Thiên Đức trân trọng kính mời Qúy khách hàng tham quan miễn phí công viên Thiên Đức vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Toàn bộ chi phí di chuyển từ Hà Nội đều do Thiên Đức đài thọ. Để đăng ký, Qúy khách liên hệ theo hotline: 0985.991155 hoặc truy cập website:  https://congvienthienduc.com/.

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM