Công ty Trung Quốc cấm nhân viên dùng đồ Apple

12/12/2018 10:21 AM | Kinh doanh

Nhiều công ty Trung Quốc vừa ra thông báo kêu gọi nhân viên thể hiện sự ủng hộ đối với Huawei và dọa phạt bất kỳ ai dùng sản phẩm của Apple. Một số nơi còn trợ cấp cho nhân viên mua điện thoại thông minh Trung Quốc.

"Mỹ đặt mục tiêu kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc ... Tôi tin rằng người dân Trung Quốc nên đoàn kết và ủng hộ các sản phẩm quốc gia của chúng tôi", Phòng Thương mại Nam Sung tại Thượng Hải tuyên bố, cảnh báo thành viên nào mua sản phẩm của Apple sẽ "bị cấm".

Khủng hoảng bắt đầu sau khi có tin tức về việc Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của Huawei, con gái của người sáng lập, bị bắt tại Vancouver vào ngày 1/12. Bà vừa nộp khoản tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD đi kèm một số điều kiện khác để được tại ngoại.

Công ty Trung Quốc cấm nhân viên dùng đồ Apple - Ảnh 1.

Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Nikkei.

Chưa có công ty lớn hoặc cơ quan chính phủ nào công khai tán thành hoặc tham gia vào làn sóng tẩy chay, nhưng một loạt nhà cung cấp và kinh doanh nhỏ hơn nhiệt tình hưởng ứng. Hôm 10/12, nhà cung cấp linh kiện điện tử Thâm Quyến Menpad thông báo sẽ trợ cấp 15% cho bất kỳ nhân viên nào mua điện thoại từ các hãng Trung Quốc như Huawei và ZTE.

"Công ty sẽ trừng phạt nhân viên mua điện thoại Apple với mức phạt 100% giá thị trường. Ngừng mua thương hiệu Mỹ cho các thiết bị của công ty như máy tính", thông báo nội bộ viết.

Tại Tứ Xuyên, công ty công nghệ thông tin RYD Thành Đô cho biết sẽ chỉ dùng thiết bị Huawei từ bây giờ và cũng sẽ hỗ trợ 15% cho nhân viên khi mua các sản phẩm Huawei. Các công ty khác chỉ nói hỗ trợ hàng trong nước nhưng không đề cập đến việc tẩy chay Apple, như công ty công nghệ thông tin Tân Cương Nor-West Star.

Truyền thông và người dân Trung Quốc từng nhiều lần phản đối nước ngoài sau những vụ việc tương tự. Năm 2012, các công ty Nhật Bản bị tấn công và ít nhất một người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ. Hỗn loạn lặp lại vào năm 2008 khi Pháp bày tỏ ủng hộ Tây Tạng độc lập.

Theo Nam Trung

Từ khóa:  trung quốc
Cùng chuyên mục
XEM