Công ty thực phẩm lớn nhất thế giới tăng giá 5% các sản phẩm, khẳng định sẽ còn tăng nữa

22/04/2022 14:28 PM | Kinh doanh

Lạm phát khắp mọi nơi.

Tờ CNN đưa tin, Nestlé - công ty thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới, đã tăng giá hơn 5% trong ba tháng đầu năm nay do chi phí tăng cao.

Công ty cho biết trong buổi họp báo cáo kết quả kinh doanh quý rằng, người tiêu dùng ở Bắc Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất với giá cả tăng 8,5%. Khu vực châu Mỹ Latinh có mức tăng lớn thứ hai, với giá các sản phẩm của Nestlé tăng 7,7%.

Điều đáng nói, Giám đốc điều hành Mark Schneider báo hiệu rằng sẽ có nhiều đợt tăng giá nữa.

"Chúng tôi đã tăng giá một cách hợp lý và nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng được duy trì", ông nói trong một tuyên bố. "Lạm phát chi phí tiếp tục tăng mạnh, điều này sẽ đòi hỏi các hành động về giá nhiều hơn nữa trong suốt cả năm".

Lạm phát toàn cầu đang tăng vọt. Lạm phát giá tiêu dùng ở Mỹ đạt 8,5% trong tháng 3, mức cao nhất trong 40 năm. Ở châu Âu, tỷ lệ này là 7,5%, mức cao nhất kể từ khi Liên minh châu Âu bắt đầu thu thập dữ liệu khoảng 25 năm trước. Giá hàng hóa rời khỏi các nhà máy của Đức đã tăng 30% trong tháng 3 so với cùng tháng năm ngoái. Đó là mức tăng lớn nhất trong 73 năm.

Năng lượng là nguyên nhân lớn nhất đằng sau lạm phát, nhưng giá lương thực toàn cầu cũng đang tăng chóng mặt.

Nestlé đã báo cáo tổng doanh số bán hàng tăng 5,4% trong quý và dự kiến ​​doanh số bán hàng sẽ tăng 5% trong cả năm. Các thương hiệu như Purina PetCare, Nescafé và KitKat là một trong những thương hiệu đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng quý đầu tiên của công ty.

Nhưng chi phí cao hơn có thể kéo tụt lợi nhuận. Công ty dự báo tỷ suất lợi nhuận cơ bản trong năm nay là từ 17% đến 17,5%, so với 17,4% vào năm 2021.

Giá lương thực toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục vào đầu năm nay do đại dịch, thời tiết xấu và nông nghiệp không phát triển đe dọa an ninh lương thực của hàng triệu người. Xung đột Nga - Ukraine chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, đẩy giá các mặt hàng thiết yếu như lúa mì và dầu thực vật lên cao.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cảnh báo rằng giá lương thực tăng cao có nguy cơ dẫn đến một "thảm họa" trong một cuộc phỏng vấn với BBC trong tuần này và cho biết giá có thể tăng tới 37% do hậu quả của xung đột Nga - Ukraine.

Nguồn: CNN

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM