Công ty của doanh nhân có biệt danh Đức “cá tầm” vừa mua lại 750 tỷ trái phiếu trước hạn

21/02/2023 08:36 AM | Kinh doanh

Trong hệ sinh thái của ông Đức còn có các công ty bất động sản sở hữu các dự án “khủng” như: CTCP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang, CTCP Trần Thái Cam Ranh, CTCP CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh....

Công ty của doanh nhân có biệt danh Đức “cá tầm” vừa mua lại 750 tỷ trái phiếu trước hạn - Ảnh 1.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Cá Tầm Việt Nam (Tập đoàn Cá Tầm). Cụ thể, Cá Tầm Việt Nam đã tiến hành mua lại 527,4 tỷ đồng trong số 1.245,6 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô CTVCH2224001.

Mới đây vào ngày 10/2, Tập đoàn Cá Tầm cũng mua lại trước hạn 232 tỷ đồng của chính lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu CTVCH2224001 có thời hạn 2 năm và được phát hành trong 3 tháng từ ngày 10/2 – 10/5/2022 với tổng mệnh giá 1.477,6 tỷ đồng.

Được biết, Cá Tầm Việt Nam là một doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái của doanh nhân Lê Anh Đức. Công ty có vốn điều lệ 410 tỷ đồng, được thành lập vào năm 2009.

Trên thương trường, ông Lê Anh Đức được biết đến với cái tên Đức “cá Tầm” – người nổi tiếng với tham vọng đưa Việt Nam trở thành nguồn cung trứng cá tầm hàng đầu thế giới. Ông cũng được xem như là người đầu tiên thành công trong việc nuôi và sản xuất sản phẩm liên quan đến cá tầm tại Việt Nam. Khi, sau nhiều năm thử nghiệm và nghiên cứu, năm 2011 thương hiệu xa xỉ trứng cá tầm Caviar de Đuc ra mắt, đánh dấu tên tuổi ông Đức “Cá tầm” trên thương trường.

Trong hệ sinh thái của ông Đức còn có các công ty bất động sản sở hữu các dự án “khủng” như: CTCP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang, CTCP Trần Thái Cam Ranh, CTCP CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh....

Trong đó, CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh được biết đến là chủ đầu tư dự án Cam Ranh City Gate quy mô 40ha đất và 7ha mặt nước nằm cạnh Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Còn Vịnh Nha Trang là chủ đầu tư của hàng loạt dự án tại tỉnh Khánh Hòa như Panorama Nha Trang, The Arena Cam Ranh, Panorama Cam Ranh, Panorama City...

Ngoài bất động sản, doanh nhân này còn lấn sân vào lĩnh vực năng lượng tái tạo với dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu (công suất 65 MW, tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng) tại tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, tới năm 2021, Vịnh Nha Trang đã chuyển nhượng dự án này cho CTCP Green Energy Phước Hữu, một doanh nghiệp hiện nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn TNG Holdings.

Đáng chú ý vào tháng 6/2019, Vịnh Nha Trang đã phát hành thành công lô trái phiếu VNT.BOND.2019 với tổng mệnh giá 650 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư duy nhất mua trọn lô trái phiếu của Vịnh Nha Trang cũng là Maritime Bank.

Theo Tri Túc

Cùng chuyên mục
XEM