Công ty cho thuê xe của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 2.000 tỷ, gấp 10 lần trong vòng 1 tháng

17/03/2025 14:21 PM | Công nghệ

Đến ngày 03/03, CTCP Thương mại và Dịch vụ FGF công bố thay đổi tên công ty và nhận diện thương hiệu thành Green Future (viết tắt là GF).

Công ty cho thuê xe của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 2.000 tỷ, gấp 10 lần trong vòng 1 tháng- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF (nay là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future) trong tháng 2/2025 đã thực hiện hai đợt tăng vốn liên tiếp.

Theo đó, trong công bố thay đổi ngày 7/2, công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, sau đó đến ngày 21/2, tiếp tục nâng lên 2.000 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng một tháng. Việc tăng vốn nhằm phục vụ cho kế hoạch mở rộng quy mô, mạng lưới trên khắp cả nước, cũng như khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam ở lĩnh vực cho thuê ô tô điện và vươn ra thế giới.

Đến ngày 03/03, CTCP Thương mại và Dịch vụ FGF công bố thay đổi tên công ty và nhận diện thương hiệu thành Green Future (viết tắt là GF).

CTCP Thương mại và Dịch vụ FGF - nay là GF - được thành lập vào ngày 2/7/2024, có trụ sở chính tại quận Long Biên, Hà Nội. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 90% vốn. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Tổng Giám đốc Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ hai của ông Phạm Nhật Vượng).

Công ty cho thuê xe của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 2.000 tỷ, gấp 10 lần trong vòng 1 tháng- Ảnh 2.

Thông cáo báo chí của GF cho biết, sau hơn nửa năm thành lập công ty này đã chiếm lĩnh vị trí số 1 trên thị trường cho thuê ô tô tại Việt Nam. GF hướng đến những mục tiêu lớn hơn cùng danh mục sản phẩm, dịch vụ đa dạng hơn và phạm vi hoạt động vươn ra toàn cầu.

Việc thay đổi tên và nhận diện thương hiệu thành Green Future (GF) đi cùng thông điệp "xe điện sẽ là phương tiện giao thông chủ đạo, phục vụ nhu cầu di chuyển linh hoạt hàng ngày của người dân".

Green Future cho biết sẽ mang đến những dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phong cách tiêu dùng mới của các khách hàng trẻ, năng động và hiện đại.

Ở dịch vụ cốt lõi là cho thuê xe, Green Future hướng đến cung cấp trải nghiệm cao cấp, khác biệt cho khách hàng khi dừng các dòng xe VF 5 và VF e34, tập trung vào các dòng xe có tính cá nhân hóa cao và được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến gồm VF 3, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.

Mức giá thuê xe được điều chỉnh hấp dẫn hơn, kết hợp cùng các chính sách ưu đãi hiện có như miễn phí sạc pin, không thu phụ phí.

Trong giai đoạn phát triển mới, Green Future sẽ sớm tiến ra thị trường quốc tế, đồng thời cũng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam.

Green Future sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xe cũ thông qua hợp tác chiến lược với các đại lý VinFast chính hãng và các salon xe cũ uy tín trên thị trường. Green Future sẽ hỗ trợ thu mua xe xăng cũ để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng chuyển đổi sang xe điện VinFast. Đồng thời, Green Future cũng sẽ là địa chỉ tin cậy cho các khách hàng muốn mua hoặc bán các dòng xe điện VinFast đã qua sử dụng.

Theo Ngọc Điệp

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Quang Linh Vlogs chuyển nhượng cổ phần nhà hàng cơm niêu, tuyên bố trở lại châu Phi sau lùm xùm kẹo rau củ

Nhà hàng Cơm Niêu Cku Linh vừa thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, Quang Linh đã chuyển nhượng phần sở hữu của mình tại nhà hàng cho bà Nguyễn Thị Hằng.

Canh bạc 52 tỷ USD của Jack Ma hồi sinh Alibaba ngoạn mục: Đánh bại DeepSeek để giành hợp đồng từ Apple, dù ở ẩn nhưng vẫn lãnh đạo công ty chuyển hướng khỏi TMĐT

Trong khi ở ẩn, Jack Ma đã âm thầm thực hiện một cuộc cải tổ để hồi sinh Alibaba và chính thức trở lại trước truyền thông. Đây cũng là lý do iPhone tại Trung Quốc chọn Alibaba chứ không phải DeepSeek.

Cái giá ‘mặn chát’ của một chiếc nắp cốc không được đóng chặt: Starbucks phải bồi thường 50 triệu USD cho người giao hàng

Nắp cốc đựng đồ uống nóng không được đóng chặt khiến người giao hàng bị bỏng cấp độ 3 và tổn thương vĩnh viễn ở phần thân dưới! Starbucks bị yêu cầu bồi thường 50 triệu USD (khoảng hơn 1.276 tỉ đồng).