Công ty bị điều tra, CEO chuyển gần 2,3 tỷ USD vào quỹ từ thiện cá nhân

05/06/2021 08:59 AM | Kinh doanh

Động thái của CEO Meituan diễn ra ở thời điểm có nhiều đồn đoán về số phận của ông sau khi đăng một bài thơ được cho là có nội dung chỉ trích chính quyền vào tháng 5.

Wang Xing – nhà sáng lập kiêm CEO của hãng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc Meituan, mới đây đã chuyển 57,3 triệu cổ phiếu trị giá gần 2,3 tỷ USD vào quỹ từ thiện của mình. Theo Bloomberg, số cổ phiếu trên tương đương 10% cổ phần của Wang tại Meituan.

Động thái trên của Wang diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đang siết chặt quản lý đối với các gã khổng lồ công nghệ nhằm hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của họ. Sau Alibaba, Meituan là "ông lớn" tiếp theo bị điều tra với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc.

Về phần mình, Meituan cho biết trong một tuyên bố: "Đó là quyết định mang tính chất cá nhân và vì mục đích từ thiện của ông Wang. Nó không làm thay đổi sự tập trung của ông ấy đối với hoạt động kinh doanh của Meituan".

Công ty bị điều tra, CEO chuyển gần 2,3 tỷ USD vào quỹ từ thiện cá nhân - Ảnh 1.

Việc chuyển cổ phiếu vào quỹ từ thiện riêng của CEO Meituan diễn ra ở thời điểm có nhiều đồn đoán về số phận của ông sau khi đăng một bài thơ Đường cổ được cho là có nội dung chỉ trích chính quyền.

Bài đăng này đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu Meituan lớn, thổi bay hàng chục tỷ USD khỏi vốn hóa thị trường của công ty. Tài sản cá nhân của Wang sụt giảm 2,5 tỷ USD. Sau đó, doanh nhân 42 tuổi đã xóa bài đăng và giải thích rằng ông sử dụng bài thơ để ám chỉ các đối thủ cạnh tranh của công ty. Theo Bloomberg, Wang nắm giữ 11% cổ phần tại Meituan. Hiện ông sở hữu khối tài sản trị giá 24,4 tỷ USD.

Còn Meituan đang đợi kết quả của cuộc điều tra chống độc quyền do Cục quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường Trung Quốc (SAMR) bắt đầu từ tháng 4. Ngoài ra, cơ quan tài chính đã áp đặt lệnh hạn chế trên phạm vi rộng đối với các hoạt động công nghệ tài chính của Meituan cũng như đối thủ trong ngành như Didi.

Đồng thời, sự giám sát mới với việc đối xử với nhân viên giao hàng của Meituan cũng làm tăng thêm lo ngại rằng cơ quan quản lý có thể can thiệp và yêu cầu thay đổi một số điểm trong kinh doanh, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty.

Công ty bị điều tra, CEO chuyển gần 2,3 tỷ USD vào quỹ từ thiện cá nhân - Ảnh 2.

Trước đó, cuộc điều tra nhắm vào đế chế của tỷ phú Jack Ma, bao gồm Alibaba và Ant Group mất từ 3 – 4 tháng còn đợt điều tra thứ hai nhắm tới Tencent và Meituan có thể được tiến hành nhanh hơn.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cho rằng cuộc đàn áp của chính quyền Bắc Kinh với các gã khổng lồ trong nước có thể sẽ hạ nhiệt và giá cổ phiếu của những tập đoàn này sẽ tăng trở lại.

Tuần trước, Wang đã tiết lộ kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi và trấn an các nhà đầu tư. Việc này kích thích một đợt tăng giá cổ phiếu của công ty. Vị CEO cho biết ông đã lên kế hoạch chi tiết để làm việc với các cơ quan quản lý về tuân thủ quy định kinh doanh.

Bên cạnh đó, Meituan đã cam kết mua bảo hiểm cho hàng triệu tài xế giao hàng. Nhiều người trong số đó chỉ làm việc bán thời gian và không được nhận đầy đủ quyền lợi của nhân viên. Đồng thời, công ty sẽ xem xét lại chế độ chia hoa hồng cho các nhà hàng đối tác.

Nguồn: Bloomberg

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM